“Cháy” tour trong dịp nghỉ lễ 30.4: Nhiều tour độc, lạ, khuyến mãi sốc

Minh Thi - Hà Liên |

Năm nay, với 4 ngày nghỉ, du khách chọn tour lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 từ 3 - 5 ngày là hợp lý nhất. Đi trong nước, các tuyến miền Bắc, miền Trung hay chùm tour nghỉ dưỡng biển đảo tại resort 3 - 5 sao được nhiều người lựa chọn. Thị trường nước ngoài hút khách nhất là các tour tham quan Đông Nam Á, Đông Bắc Á, Dubai…

Nóng với tour “Theo dấu chân Kong”

Năm nay, các tour du lịch mới như Thăm vương quốc của Kong, chúa tể đảo Đầu Lâu ở Quảng Bình và “Theo dấu Kong: Skull Island” ngắm vịnh Hạ Long trên thủy phi cơ trở nên nóng sốt. Ngoài ra, các tour du lịch biển hồi phục trở lại, khác hẳn với tình hình èo uột năm ngoái sau khi xảy ra sự cố cá chết vì ô nhiễm môi trường. Thậm chí nhiều công ty đã bán được gần 70% tour trong nước. Các công ty lữ hành lớn đã kín tour, chỉ những công ty nhỏ mới nhận thêm tour trong thời điểm hiện tại.

Tại Ngày hội Du lịch TPHCM vừa qua, nhiều du khách có cơ hội trúng tour mỗi ngày, tham gia miễn phí hành trình hot “Thăm vương quốc của Kong, chúa tể đảo Đầu Lâu” 4 ngày trị giá 7.349.000 đồng hay được tặng voucher phòng Vinpearl trị giá 2 triệu đồng khi mua tour cùng nhiều dịch vụ khuyến mãi khác. Chính vì thế, du khách đổ xô đi mua tour “Thăm vương quốc của Kong” của công ty Saigontourist và “Theo dấu Kong: Skull Island” ngắm vịnh Hạ Long trên thủy phi cơ của Vietravel. Cùng với công ty dịch vụ Lữ hành Saigontourist, khách sạn Sài Gòn Quảng Bình sẽ giới thiệu chùm tour du lịch để ngắm những cảnh quay thiên nhiên tuyệt đẹp trong bộ phim “Kong - Đảo Đầu Lâu”.

Theo ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc Công ty Du lịch Việt, tour đi biển đến với Phú Yên, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc cực kỳ hấp dẫn du khách. Hơn thế nữa, giá tour lại rất tốt, do vé máy bay giảm, các dịch vụ không dám tăng giá sợ khách quay lưng. Chỉ tiếc là các công ty làm nhiều quá cũng dễ bị rối, nên không dám đặt nhiều tour, tăng chuyến.

Tại Vietravel, điểm đặc biệt của chùm tour lễ 30.4 và 1.5 là chính sách giá tốt. Kết hợp chặt chẽ với các đối tác, công ty hạn chế tối đa việc tăng giá để hỗ trợ du khách.

Ngoài chùm tour “Theo dấu Kong: Skull Island” ngắm vịnh Hạ Long trên thủy phi cơ vô cùng độc đáo và dịch vụ khác biệt, Vietravel còn giới thiệu các sản phẩm nội địa chủ lực là miền Bắc, hành trình di sản miền Trung, biển đảo, Tây Nguyên…

Một số điểm du lịch vùng núi nổi bật mà tour du lịch 30.4 tiếp thị đến du khách là: Đà Lạt thành phố ngàn hoa, Mù Cang Chải ở Tây Bắc, cao nguyên Mộc Châu, Bà Nà Hill (Đà Nẵng), Yên Tử (Quảng Ninh), Bà Đen (Tây Ninh), Buôn Mê Thuột hay miền Sa Pa lạnh giá. Ngoài ra, phải kể đến các tour U Minh Hạ mùa gác kèo ong, Lễ hội bánh miền Tây… là những đường tour độc đáo được khách hàng quan tâm.

Tour Đông Bắc Á khóa sổ

Chọn tour xuất ngoại, ngoài những điểm đến được yêu thích như Campuchia, Thái Lan, Singapore, Lào, Myanmar…, du khách còn có cơ hội khám phá Đông Bắc Á mùa hoa anh đào, Trung Đông huyền bí, Châu Úc giá sốc, Châu Âu bừng sắc màu tulip hay một Châu Mỹ xa hoa…

Nhận định về xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ 30.4 năm nay, anh Nguyễn Công Hoan - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hà Nội Redtours - cho biết: “Năm nay du khách có kế hoạch săn vé, đặt tour sớm hơn và du khách có xu hướng đi xa hơn. Nếu như trước đây chỉ đi các nước Thái Lan, Singapore, Malaysia thì nay đã nghĩ tới những địa điểm như Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Âu. Các tour này được khách đặt rất nhiều. Nếu như những năm trước chỉ là các tour đi Tây Âu thuần túy thì năm nay có những tour đi Nam Âu, Đông Âu, đi Mỹ”.

Ông Trần Văn Long, Tổng giám đốc công ty Du lịch Việt cũng cho biết, các tour Đông Bắc Á như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan nhu cầu tăng đột biến. Ngoài ra, tour đi Dubai cũng cực kỳ hút khách, bên cạnh tour Châu Âu giá sốc… Cho đến nay, 100% tour ra nước ngoài của Du lịch Việt đã được đặt kín. Lý do, vào thời điểm Tết Nguyên đán nghỉ ít ngày, nên người ta không đi du lịch xa, giờ dịp 30.4 họ mới có dịp xuất ngoại.

Đặc biệt, toàn bộ các tour hầu như đã được đăng ký mua từ Ngày hội Du lịch TPHCM (23 - 26.3) và được thanh toán 100%, nên các hãng lữ hành đều có thể ung dung chờ dịp lễ 30.4. Khách mua tour dịp này còn được hưởng giá tốt cùng nhiều dịch vụ giảm giá.

Vấn đề mà du khách lo lắng nhất, là hiện trạng "cháy" vé phòng, các dịch vụ đua nhau chặt chém. Thế nên, để tránh tình trạng ngủ ngoài đường, hay kêu trời không thấu vì những tờ hóa đơn "khủng", các công ty lữ hành khuyến cáo khách hàng nên chọn dịch vụ du lịch trọn gói trong dịp lễ 30.4, thay vì đi tự túc. Chi phí khách sạn, ăn uống, phương tiện vận chuyển được nhà tour lo liệu rất chu đáo với mức giá hợp lý nên du khách sẽ không bị “chặt chém”. Vì thế, họ chỉ cần chọn thương hiệu uy tín và xách ba lô lên đường.

Minh Thi - Hà Liên
TIN LIÊN QUAN

Mùa du lịch sôi động từ “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới 2017”

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.4, bà Lê Thị Thu Cúc - Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP. Đồng Hới - cho biết, “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2017” sẽ được tổ chức từ ngày 25.4 đến 1.5 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mùa du lịch sôi động từ “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới 2017”

LÊ PHI LONG |

Ngày 18.4, bà Lê Thị Thu Cúc - Chánh Văn phòng HĐND-UBND TP. Đồng Hới - cho biết, “Tuần Văn hóa - Du lịch Đồng Hới năm 2017” sẽ được tổ chức từ ngày 25.4 đến 1.5 với nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của địa phương.