Cận cảnh "trận địa" pháo hoa trước giờ khai hỏa tại DIFF 2018

NGUYỄN TRI |

Lấy cảm hứng từ những cây cầu, tám đội pháo hoa đến từ Pháp, Mỹ, Ý, Việt Nam, Ba Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Ba Lan, Thụy Điển và Bồ Đào Nha quyết tâm sẽ làm nên những thời khắc bùng nổ trên bầu trời Đà Nẵng.

Đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) sẽ diễn khai mạc vào tối 30.4, với phần thi đấu mở màn của hai đội Việt Nam và Ba Lan.

 
Chỉ còn ba ngày nữa là đêm khai mạc Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 (DIFF 2018) chính thức diễn ra. Đến thời điểm hiện tại, hai đội tranh tài ở đêm khai mạc đang gấp rút hoàn thành những phần việc cuối cùng. Ảnh: N.T
 
 
Với thời lượng màn trình diễn 21 phút 50, cùng với sự chuẩn bị công phu, lợi thế chủ nhà, đội Việt Nam hứa hẹn sẽ tạo bất ngờ ngay trong trận ra quân. Ảnh: N.T 
 
Chủ đề "Nhịp cầu tình yêu" đã nói lên tình yêu quê hương đất nước của con người Đà Nẵng, thấm đượm tình người. Nhịp cầu kết nối bạn bè năm châu, thắt chặt mối đoàn kết trên tinh thần hòa bình, hợp tác và phát triển. Ảnh: N.T
 
 Các thành viên trong đội chủ nhà đang tập trung trong việc hoàn thiện các dàn pháo. Ảnh: N.T
 
Các dây kích nổ được nối giữa các thùng đựng , đòi hỏi chuyên gia pháo hoa phải làm việc hết sức cẩn thận và tỉ mỉ. Ảnh: N.T
 
 Đội pháo hoa Đà Nẵng (Việt Nam) đã đạt giải nhất tại Lễ hội pháo hoa Globalfest (tại Alberta, Canada năm 2014), giải nhì tại Lễ hội Pháo hoa, Ánh sáng (tại Vancouver, Canada năm 2012), giải Ba tại Cuộc thi bắn pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng (năm 2010,2011,2012,2013,2015). Ảnh: N.T
 
 Đối thủ của Việt Nam trong đêm thi đầu tiên rất mạnh. Đội bạn đến từ Ba Lan đã từng đạt giải nhất Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Saint Brevin (ở Pháp), Giải nhất Cuộc thi Pháo hoa Quốc tế Ignis Brunensis (Cộng hòa Séc, đều trong năm 2013)... Ảnh: N.T
 
 Đội bạn không chỉ lựa chọn các sản phẩm pháo hoa có sẵn, phổ biến mà còn được nhập khẩu từ Trung Quốc, Ý, Đức và Tây Ban Nha nên có nhiều chủng loại đa dạng, phong phú và độc đáo. Ảnh: N.T
 
 Số lượng pháo đều được kiểm tra kỹ càng, hạn chế tối đa việc sai sót. Ảnh: N.T
 
 Các dàn pháo đã sẵn sàng cho đêm khai mạc. Ảnh: N.T
 
 Các khán đài kia sông Hàn cũng đang chạy đua với thời gian để phục vụ khán giả trong đêm khai mạc. Ảnh: N.T
NGUYỄN TRI
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.