Ban tổ chức lễ hội hoa hồng 2018 cam kết trưng bày hoa thật

Bích Hà |

Theo ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng 2018, BTC sẽ cam đoan không để xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, cũng như lặp lại tình trạng trưng bày hoa giả nhiều hơn hoa thật như năm 2017.

Nhân dịp Quốc khánh nước Cộng hòa Bulgaria (ngày 3.3.2018) và kỷ niệm 68 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam - Bulgaria, Đại sứ quán nước Cộng hòa Bulgaria phối hợp với một số đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội Hoa hồng Bulgaria & Bạn bè”. Đây là lần thứ hai lễ hội này diễn ra tại Hà Nội. 

Vào năm 2017, lần đầu tiên Lễ hội hoa hồng diễn ra. Trong suốt những ngày diễn ra lễ hội, lượng người tới ngắm hoa, chụp ảnh, tham gia các hoạt động quá đông gây ra cảnh chen lấn. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức phải kiểm soát lượng người vào tham quan, dừng bán vé nếu quá đông khách. Nhiều khách tới khu vực tổ chức lễ hội tại công viên Thống Nhất để tham dự nhưng không mua được vé, dẫn đến tình trạng giành cướp nhau, gây lộn xộn.

Bên cạnh đó, việc BTC trưng bày quá nhiều hoa giả, hoa thật thì bị héo, cũng khiến nhiều khán giả thất vọng.

Năm nay, theo thông tin từ BTC, Lễ hội hoa hồng 2018 sẽ khắc phục tất cả những hạn chế của lần tổ chức trước đó.

 
 Ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng BTC Lễ hội hoa hồng 2018 giải đáp các băn khoăn của báo chí.

Trong buổi họp báo thông tin về chương trình ngày 23.2, ông Nguyễn Đức Liên - Trưởng BTC cho biết, Lễ hội hoa hồng 2018 sẽ đổi địa điểm tổ chức sang công viên nước Hồ Tây, có sức chưa lên tới trên 14.000 khán giả. Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 8- 11.3.2018.

Ngoài ra, Đại sứ quán Bulgaria đã phối hợp với Viện Di truyền giống Bộ NNPTNT nhập về 1.600 cây hồng Bulgaria gồm hơn 100 loại hồng khác nhau. Hiện tại số cây hoa hồng này đang được viện chăm sóc và hy vọng sẽ ra hoa đúng dịp lễ hội để đem ra trưng bày.

“Chúng tôi sẽ cố gắng để hoa có thể nở đúng thời điểm, phục vụ nhu cầu ngắm hoa của người dân thủ đô. Tuy nhiên, còn phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết, điều kiện chăm sóc và cũng mong người dân đến dự không bẻ cành, ngắt hoa”- đại diện BTC lễ hội chia sẻ.

BTC còn mời các chủ vườn hoa hồng lớn tại miền Bắc tham gia. Ngoài các cây hồng đến từ Bulgaria, lễ hội sẽ trưng bày các cây hồng cổ của Việt Nam có độ tuổi từ vài chục năm trở lên, các cây hồng ngoại, hồng bonsai đẹp và sự xuất hiện của cây hồng cổ trên 200 tuổi.

Điều khác biệt trong lễ hội năm nay, các cây hồng được các nhà thiết kế cảnh quan trưng bày thành tác phẩm nghệ thuật đặc sắc như phố hoa hồng, ngôi nhà hoa hồng, khu vườn Châu Âu... để du khách của thể chụp ảnh kỷ niệm. BTC cũng cam kết sẽ khắc phục tình trạng trưng bày hoa giả nhiều hơn hoa thật như năm trước.

Trong 4 ngày diễn ra lễ hội hoa hồng còn diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật đặc sắc như bình chọn nữ hoàng hoa hồng; trình diễn thời trang áo dài, chương trình “Bông hoa hồng nhí”...

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Sở VHTT “nhắc nhở” BTC về tình trạng dùng hoa giả ở Lễ hội hoa hồng

Đặng Chung |

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ: Chiều 3.3, Sở đã có công văn đề nghị Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng khắc phục ngay những điểm chưa đẹp mà báo chí phản ánh, khẩn trương có giải pháp thay thế hoa giả bằng hoa thật, nếu không sẽ xem xét rút ngắn thời gian tổ chức của lễ hội.

Lễ hội hoa hồng: Người dân bức xúc vì mua vé, đợi suốt buổi sáng không được vào

Nguyễn Huyền |

Rất nhiều người dân bức xúc vì đã phải chờ đợi suốt buổi sáng do Lễ hội hoa hồng Bulgaria chỉ đón khách mời vào sáng khai mạc 3.3, không mở cửa cho đông đảo người dân, nhưng Ban tổ chức không hề thông báo.

Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo

Thanh Huyền - Phạm Dung - Văn Thắng |

Nhiều người dân tham dự “Lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè” tại công viên Thống Nhất vào sáng ngày 3/3/2017 tỏ ra khá thất vọng và bức xúc. Họ cho rằng những bông hồng được trưng bày tại lễ hội không được như những gì mà họ mong đợi.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Sở VHTT “nhắc nhở” BTC về tình trạng dùng hoa giả ở Lễ hội hoa hồng

Đặng Chung |

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội chia sẻ: Chiều 3.3, Sở đã có công văn đề nghị Ban tổ chức Lễ hội hoa hồng khắc phục ngay những điểm chưa đẹp mà báo chí phản ánh, khẩn trương có giải pháp thay thế hoa giả bằng hoa thật, nếu không sẽ xem xét rút ngắn thời gian tổ chức của lễ hội.

Lễ hội hoa hồng: Người dân bức xúc vì mua vé, đợi suốt buổi sáng không được vào

Nguyễn Huyền |

Rất nhiều người dân bức xúc vì đã phải chờ đợi suốt buổi sáng do Lễ hội hoa hồng Bulgaria chỉ đón khách mời vào sáng khai mạc 3.3, không mở cửa cho đông đảo người dân, nhưng Ban tổ chức không hề thông báo.

Lễ hội hoa hồng tại Hà Nội: Người dân thất vọng vì hoa giả, hoa héo

Thanh Huyền - Phạm Dung - Văn Thắng |

Nhiều người dân tham dự “Lễ hội hoa hồng Bulgaria & Bạn bè” tại công viên Thống Nhất vào sáng ngày 3/3/2017 tỏ ra khá thất vọng và bức xúc. Họ cho rằng những bông hồng được trưng bày tại lễ hội không được như những gì mà họ mong đợi.