100 doanh nghiệp Thái Lan và Việt Nam phối hợp quảng bá du lịch

LÊ PHI LONG |

Ngày 20.9 tại TP.Đồng Hới (tỉnh Quảng Bình), Tổng cục Du lịch Thái Lan phối hợp với Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch Quảng Bình tổ chức chương trình giới thiệu, quảng bá “điểm đến du lịch Chiang Mai – Chiang Mai kỳ diệu”. 

Chương trình có sự tham gia của 30 doanh nghiệp đến từ Thái Lan và 70 doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hồ An Phong – GĐ Sở Du lịch Quảng Bình – cho biết, đây là lần đầu tiên, Quảng Bình được một quốc gia khác lựa chọn là địa điểm để tổ chức chương trình giới thiệu quảng bá điểm đến du lịch, mở ra cơ hội lớn cho du lịch Quảng Bình trong việc quảng bá thương hiệu ra nước ngoài và đẩy nhanh việc hợp tác quốc tế trong du lịch.

Theo đó, đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan đã tập trung vào việc giới thiệu các sản phẩm du lịch kết nối giữa Quảng Bình với Chiang Mai nói riêng và Việt Nam – Thái Lan nói chung qua đường bay Đồng Hới – Chiang Mai, đường bay trực tiếp đầu tiên và duy nhất từ Việt Nam tới Chiang Mai.

Phát biểu tại hội nghị, Bà Pinnat Charoenphol - Giám đốc Văn phòng Tổng cục Du lịch Thái Lan tại Chiang Mai - đã đánh giá cao tiềm năng của du lịch Việt Nam, du lịch Quảng Bình và các tỉnh miền Trung Việt Nam. Đồng thời xem miền Trung Việt Nam là thị trường khách lớn của Chiang Mai và Thái Lan trong thời gian tới với Quảng Bình là đầu mối trung chuyển chính.

Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan trao tặng Sở Du lịch Quảng Bình món quà hỗ trợ Quảng Bình trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 do các doanh nghiệp đến từ Thái Lan đóng góp. Ảnh: Lê Phi Long
Đại diện Tổng cục Du lịch Thái Lan trao tặng món quà hỗ trợ Quảng Bình trong việc khắc phục hậu quả cơn bão số 10 do các doanh nghiệp đến từ Thái Lan đóng góp. Ảnh: Lê Phi Long

Cũng tại hội nghị, Bà Pinnat Charoenphol đã thay mặt các doanh nghiệp đến từ Thái Lan trao tặng Sở Du lịch Quảng Bình món quà đầy ý nghĩa hỗ trợ Quảng Bình trong việc khắc phục hậu quả của cơn bão số 10 do các doanh nghiệp đến từ Thái Lan đóng góp.

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Biếu Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, nhiều gia đình lại "đau đầu" suy nghĩ biếu Tết bên nội, bên ngoại ra sao cho phù hợp, tỏ lòng hiếu thảo với bậc sinh thành.