Tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản cho học sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.5, Trường Đại Học Quốc tế Tokyo (TIU) tại Việt Nam đã tổ chức tư vấn du học cho khoảng 700 học sinh lớp 10 và lớp 11 tại TP.Vũng Tàu.

Các em học sinh  được cung cấp thông tin về chương trình đào tạo, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên của TIU khi chọn du học tại Nhật Bản; cũng như điều kiện nộp hồ sơ, các đợt nộp hồ sơ trong năm…

Đặc biệt là các học sinh tham gia được giới thiệu những chương trình học bổng hấp dẫn dành cho sinh viên của trường. Đồng thời được những học sinh đã nộp hồ sơ du học chia sẻ kinh nghiệm viết bài luận, chuẩn bị hồ sơ...

Theo đại diện văn phòng TIU tại Việt Nam cho biết, trường liên tục tuyển sinh cho các kỳ nhập học tháng 4 và tháng 9 hàng năm; xét tuyển trên hồ sơ, không phỏng vấn đầu vào, không yêu cầu biết tiếng Nhật khi nhập học. Ngoài ra, luôn có nhiều suất học bổng cho sinh viên Việt Nam trong suốt 4 năm học với mức 30%, 50%, 80% và cả 100% học phí (tổng mức học phí, phụ vụ học tập tại TIU khoảng 13.000 USD/năm)

Hội đồng thẩm định nhà trường xét duyệt học bổng dựa trên 4 tiêu chí: điểm học bạ THPT, điểm chứng chỉ tiếng Anh (tối thiếu IELTS 5.5 hoặc tương đương), bài luận và thư giới thiệu của giáo viên. Bên cạnh đó, các em có thể bổ sung thêm các chứng chỉ, chứng nhận tham gia hoạt động từ thiện xã hội, hoặc đạt giải tại các cuộc thi văn hóa, thể dục, thể thao…

Bên cạnh học bổng của nhà trường, sinh viên còn có cơ hội được nhận học học bổng của Tổ chức Hỗ trợ Sinh viên Nhật Bản (JASSO) với mức hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng lên tới 48.000 yên trong vòng 6 tháng (với sinh viên nhập học vào tháng 9)  hoặc 12 tháng (với sinh viên nhập học vào tháng 4).

Được biết, Đại học Quốc tế Tokyo có chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh (E-Track) tạo điều kiện cho sinh viên phát huy tối đa khả năng học hỏi và nghiên cứu. Chương trình này gồm có 3 ngành đào tạo, gồm: Kinh tế Kinh doanh, Quan hệ Quốc tế, Kinh doanh số và đổi mới.

Đồng thời, sinh viên có cơ hội rút ngắn thời gian học, hoàn thành cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ chỉ trong 5 năm. Hiện có khoảng 1.300 sinh viên đến từ 68 quốc gia trên thế giới đang theo học chương trình đào tạo bằng tiếng Anh.

Thành An
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh Lào từ Hà Nội về Nam Định cổ vũ U23 Lào tại SEA Games 31

TRUNG DU |

Khoảng 13h00 ngày 7.5, nhóm cổ động viên đầu tiên của U23 Lào là các du học sinh người Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có mặt tại sân vận động Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng quê hương tại trận ra quân SEA Games 31.

Du học Nhật Bản mở cửa trở lại

Vân Trường |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD đã tổ chức Hội thảo “Xu hướng, cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản”.

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Du học sinh Lào từ Hà Nội về Nam Định cổ vũ U23 Lào tại SEA Games 31

TRUNG DU |

Khoảng 13h00 ngày 7.5, nhóm cổ động viên đầu tiên của U23 Lào là các du học sinh người Lào tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã có mặt tại sân vận động Thiên Trường để cổ vũ cho đội bóng quê hương tại trận ra quân SEA Games 31.

Du học Nhật Bản mở cửa trở lại

Vân Trường |

Ngày 24.4, tại Hà Nội, Trung tâm hỗ trợ đào tạo và cung ứng nhân lực - Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp cùng Trung tâm tư vấn du học Việt Trí MD đã tổ chức Hội thảo “Xu hướng, cơ hội học tập và làm việc tại Nhật Bản”.

Sinh viên Ấn Độ đến du học Y khoa ở Việt Nam, hướng tới xuất khẩu giáo dục

Huyên Nguyễn |

Ngày 22.4, hơn 20 sinh viên người Ấn Độ đã chính thức đến Việt Nam để du học ngành Y khoa. Đây là lần đầu tiên, một trường đại học ở TPHCM đã có những du học sinh quốc tế đến học ngành Y khoa.