Nữ sinh lớp 11 nắm bắt cơ hội để đến với “Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á"

Huyên Nguyễn - Nguyễn Phượng |

Nguyễn Thùy Hương - nữ sinh lớp 11 chuyên Anh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã xuất sắc trở thành một trong những thành viên tham dự chương trình “Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 2022” (Southeast Asia Youth Leadership Program – SEAYLP 2022) được tổ chức tại Mỹ vào tháng 5 này.

Đừng ngại khi nói đến điểm yếu

Tới đây, Thùy Hương sẽ dành ba tuần tại Mỹ cùng với các bạn học sinh THPT của 10 nước thành viên ASEAN, tham gia các hoạt động tập trung vào nâng cao năng lực lãnh đạo và phát triển bản thân, cũng như tìm hiểu về thách thức chung mà Hoa Kỳ và ASEAN đang đối mặt.

Những thách thức này được khám phá qua ba trụ cột của cộng đồng ASEAN: hợp tác chính trị và an ninh, xây dựng các kĩ năng kinh tế (thông qua dự án trao đổi), và sự lãnh đạo về văn hóa-xã hội (thông qua các hoạt động hội thảo, tham quan thực tế để thúc đẩy đối thoại, truyền thông).

Chia sẻ với báo Lao Động, Thùy Hương cho biết mình biết đến chương trình SEAYLP khi đại diện trường tham gia cuộc thi tranh biện “Speak to Lead” do Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức hồi tháng 1.

Tham gia ứng tuyển, Thùy Hương đã trải qua một vòng đơn và một vòng phỏng vấn với người nước ngoài. Ở vòng đơn, ban tổ chức yêu cầu viết ba bài luận thể hiện con người mình để gây ấn tượng với ban tổ chức.

Thuỳ Hương cho rằng đừng ngại khi nói đến điểm yếu của mình quan trọng là mình đã nhận ra và nỗ lực cải thiện nó. Ảnh: NVCC
Thuỳ Hương cho rằng đừng ngại khi nói đến điểm yếu của mình quan trọng là mình đã nhận ra và nỗ lực cải thiện nó. Ảnh: NVCC

Cuộc phỏng vấn chỉ diễn ra khoảng 15-20 phút nên Thuỳ Hương phải động viên bản thân cố gắng thể hiện bản thân mình toàn diện nhất. Hương chia sẻ kinh nghiệm: “Em đã cố gắng thể hiện hết nhiều nhất các khía cạnh của bản thân qua lá đơn và cả vòng phỏng vấn. Đừng ngại khi nói đến điểm yếu của mình quan trọng là mình đã nhận ra và nỗ lực cải thiện nó. Còn về những điểm mạnh và thành tích, hãy chia sẻ thêm về bài học và những điều mình đã làm để cống hiến cho cộng đồng, dù đó chỉ là việc nhỏ nhất”.

Trong cuộc phỏng vấn, Hương ấn tượng với câu hỏi “Em có định hướng, ước mơ về tương lai của mình thế nào?”. Em đã suy nghĩ về câu hỏi này rất nhiều vì em đã dự định rất nhiều con đường khác nhau, nhưng cuối cùng em đã trả lời: “Nếu có thể em sẽ xin học bổng du học để tiếp cận các phương pháp học tập nước ngoài và tham gia vào các doanh nghiệp cộng đồng, các tổ chức từ thiện để làm điều gì đó có ích cho những người gặp khó khăn”.

Ngay khi nhận được email từ chương trình, Thùy Hương hết sức bất ngờ và không tin rằng mình đã được chọn. Thùy Hương chia sẻ thêm: “Em thấy rất vui và mong chờ vì mình có thể được đặt chân đến Mỹ, niềm mơ ước của em từ rất lâu rồi”.

Nỗ lực theo đuổi đam mê

Chia sẻ về quá trình học ngoại ngữ của mình, nữ sinh Vĩnh Phúc cho biết mình theo đuổi khá muộn nên đã nỗ lực rất nhiều. “Khi lên lớp 8, em có quen một chị làm ở Liên Hợp Quốc Việt Nam. Chị ấy truyền lửa cho em khá nhiều, giúp em phát hiện ra mình có niềm yêu thích học ngôn ngữ. Đến lớp 9 em mới bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc. Em rất thích đi du học và đi đến nhiều nước nên em thích học Tiếng Anh để đến đâu em cũng có thể giao tiếp được”, Thuỳ Hương chia sẻ.

Lên đến cấp 3, giáo viên dạy tiếng Anh tiếp tục truyền thêm cho Hương động lực, giới thiệu rất nhiều cơ hội giúp em tự tin hơn trong giao tiếp bằng ngoại ngữ.

Dù mới yê
Dù mới bắt đầu học tiếng Anh một cách nghiêm túc từ năm lớp 9 nhưng Thuỳ Hương đã có tiến bộ vượt bậc. Ảnh: NVCC

Được biết ngoài thành tích học tập tốt, Thùy Hương còn là một cô nàng yêu thích các hoạt động ngoại khóa và luôn muốn khám phá, phát triển bản thân. Hiện tại, Hương đang là Phó chủ tịch Câu lạc bộ Mô phỏng Liên Hợp Quốc của trường. Ngoài ra, Hương cũng có thành tích học tập vô cùng đáng nể. Tháng 12 năm ngoái, Hương đã xuất sắc đạt được chứng chỉ ngoại ngữ IELTS 8.0.

Nữ sinh cho biết đang rất háo hức để có 3 tuần đặt biệt tại Mỹ để giao lưu cùng các bạn trong khu vực Đông Nam Á cũng như sẽ rèn luyện bản thân bằng việc trau dồi các kỹ năng sống và được tìm hiểu về lối sống ở Mỹ, được tham gia các hội thảo nhằm am hiểu hơn về tình hình kinh tế xã hội và những khó khăn trong khu vực Đông Nam Á. Nữ sinh tiết lộ đoàn Việt Nam sẽ thể hiện một tiết mục văn nghệ đặc biệt trong đêm giao lưu với các nước.

Theo cô giáo Nguyễn Thị Thanh Nhân - giáo viên trực tiếp dạy tiếng Anh của Thùy Hương tại lớp 11A11 và hướng dẫn Thùy Hương tiếp cận với chương trình này chia sẻ: “Sau khi kết thúc chương trình tại Hoa Kỳ, Thùy Hương sẽ tham gia vào một dự án vì cộng đồng tại Vĩnh Phúc do mình tự thiết kế và thực hiện với sự tài trợ của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Cô mong Thùy Hương tiếp tục thiết kế và phát triển dự án “Phân loại rác thải” do cô và các anh chị học sinh Viêt Nam tham dự SEAYLP 2016 gây dựng và theo đuổi”.

Thu
Các thành viên dự chương trình "Thủ lĩnh Thanh niên Đông Nam Á 2016". Ảnh: Cô giáo Thanh Nhân

Thùy Hương là học sinh thứ 3 của trường Chuyên Vĩnh Phúc được tham dự chương trình SEAYLP. Trước đó, THPT Chuyên Vĩnh Phúc đã có 2 học sinh vinh dự tham gia chương trình này là Phan Đức Linh (cựu học sinh chuyên Hóa) và Nguyễn Ngọc Bảo Lâm (cựu học sinh chuyên Anh).

Huyên Nguyễn - Nguyễn Phượng
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Hơn 85.000 F0 đang điều trị tại nhà

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.2.

Khát khao “tô đậm” 2 chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới

Hoài Anh - Việt Hoàng |

Trở thành 1 trong 10 Đại sứ trẻ của Liên Hợp Quốc, là đại diện thanh niên thế giới phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị hay ghi danh vào Top 50 sinh viên toàn cầu… là những minh chứng cho sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam trong năm qua. Những chàng trai, cô giáo mới chỉ độ tuổi 20 nhưng đã sở hữu thành tích đáng nể cùng khát khao “tô đậm” 2 chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Vĩnh Phúc: Hơn 85.000 F0 đang điều trị tại nhà

QUỲNH CHI |

Vĩnh Phúc - Ban Chỉ đạo, phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc vừa thông tin về tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh tính đến 15h ngày 28.2.

Khát khao “tô đậm” 2 chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới

Hoài Anh - Việt Hoàng |

Trở thành 1 trong 10 Đại sứ trẻ của Liên Hợp Quốc, là đại diện thanh niên thế giới phát biểu tại Hội nghị Giải trừ quân bị hay ghi danh vào Top 50 sinh viên toàn cầu… là những minh chứng cho sức trẻ, nhiệt huyết của thanh niên Việt Nam trong năm qua. Những chàng trai, cô giáo mới chỉ độ tuổi 20 nhưng đã sở hữu thành tích đáng nể cùng khát khao “tô đậm” 2 chữ Việt Nam trên bản đồ thế giới.

LD 21208: Bố mất, mẹ bỏ đi, nữ sinh lớp 11 kêu cứu

Hồng Phúc |

Bố mất đã nhiều năm nay, tiếp đó mẹ lại bỏ đi khiến nữ sinh lớp 11, Mai Lan Anh chỉ còn biết dựa vào ông bà nội. Thương ông bà đã già, yếu, nghèo khổ nhưng lại phải chăm bẵm người chú bị bệnh bại não, em không biết phải làm sao.