Nhiều trăn trở
Đến dự Ngày hội du học Úc chiều nay, Nghê Trần Ánh My – học sinh lớp 12, Trường THPT Hùng Vương (TPHCM) cho biết em tới đây để tìm kiếm học bổng du học. My rất ấn tượng với nước Úc vì gần với Việt Nam, có thể dễ dàng về thăm gia đình, dễ định cư hoặc thuận lợi khi về Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, My cũng xác định những khó khăn về yêu cầu năng lực, tài chính và những quy định chặt chẽ về dịch bệnh.
Ngồi rất lâu ở bàn tư vấn của Trường Đại học Sydney, Hà Vĩnh Thái (20 tuổi, sinh viên Đại học RMIT Việt Nam) cho hay phải có kết quả học tập bậc đại học thật tốt mới đủ cạnh tranh vào trường. Ngoài ra, cần chọn chương trình học sao cho sát với nguyện vọng của mình để tạo lợi thế, dễ tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp. Thái cho biết, 2 năm nữa mới ra trường nên tình hình dịch bệnh sẽ không là trở ngại đối với em.
Đối mặt để giải quyết khó khăn
Chia sẻ với các bạn học sinh, sinh viên, chị Bùi Ái Loan - du học sinh ngành Tội phạm học tại Trường Đại học Melbourne chia sẻ về những thách thức lớn trong hoà nhập. Đến Úc từ khi lớp 10, chị Loan gặp khó khăn để làm quen với các bạn do ngôn ngữ không thành thạo, khác biệt về môi trường. Khi ấy, chị Loan từng bị các bạn xa lánh, bắt nạt. Cách tháo gỡ là tìm đến bộ phận hỗ trợ sinh viên quốc tế mà hầu hết các trường học đều có.
“Nếu cảm thấy khó khăn thì chúng ta phải nói ra và phải tìm sự giúp đỡ, không nên giấu giếm. Cho dù Tiếng Anh hay học vấn chưa tốt thì cần tự tin và nỗ lực. Khi mình đến với một nền văn hoá khác mà lại thu mình vào vỏ ốc, cảm thấy kém tự tin khi đến từ một quốc gia chưa phát triển được như Úc thì tự mình đang tách biệt ra khỏi môi trường. Các bạn cần cố gắng hoà mình với cuộc sống mới, tìm hướng giải quyết chứ không nên tự giải quyết một mình”, chị Loan cho hay.
Với kinh nghiệm của một du học sinh Úc, chị Ái Loan cho rằng đi du học không dễ, thậm chí là rất khó nếu như bạn muốn có thành tích tốt, hoà nhập với môi trường. Để được sự công nhận và có vị trí xã hội, nếu người bản xứ nỗ lực 1 thì du học sinh sẽ phải cố gắng gấp 2-3 lần, thậm chí là nhiều hơn để chứng tỏ năng lực bản thân. Chính vì thế, 3 từ để nói về du học được Loan miêu tả là thử thách, hào hứng và trưởng thành”.
Ông Nguyễn Phúc Bình - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Úc, cho biết Úc chưa bao giờ là một chủ đề thôi được bàn tán trong các nhóm học sinh muốn du học, trải nghiệm. Việt Nam hiện đứng vị trí thứ tư trong nhóm 5 nước có nhiều sinh viên đang theo học tại Úc nhất, sau Trung Quốc, Ấn Độ và Nepal.
Trong thời gian tới, Chính phủ Úc được dự đoán sẽ có nhiều thay đổi về quy định, đặc biệt sẽ sớm mở cửa biên giới cho sinh viên quốc tế tiếp tục con đường học tập. Vì vậy, Hội Sinh viên Việt Nam từ Úc mong muốn tổ chức sự kiện để có thể mang tới những thông tin mới nhất cùng với những cái nhìn toàn cảnh về cuộc sống du học ở Úc, đặc biệt trong giai đoạn "bình thường mới sắp tới".
Ông Bình cũng chỉ ra rằng nếu bạn không gặp thuận lợi về tài chính có thể tìm kiếm cơ hội về học bổng, nếu bạn sợ tiếng Anh của bản thân chưa đủ tốt thì đã có những tổ chức khảo thí tiếng Anh chuẩn quốc tế tư vấn cho bạn. Nếu bạn sợ mình sẽ không hòa nhập được tại đất nước này thì Hội sinh viên Việt Nam tại Úc sẽ luôn đồng hành cùng bạn.
Tham dự ngày hội, học sinh, sinh viên và phụ huynh đang quan tâm và tìm hiểu về du học Úc sẽ được lắng nghe chia sẻ về cuộc sống du học, kinh nghiệm săn học bổng và chọn trường từ đại diện của cơ quan có chuyên môn về giáo dục, ngoại giao; cựu du học sinh tiêu biểu Việt Nam tại Úc.