Gia đình không đủ điều kiện kinh tế, có nên vay vốn đi du học?

Quang Trang |

Được học tập trong những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới là ước mơ của nhiều bạn trẻ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng kinh tế để theo đuổi giấc mơ này. Vì vậy, câu hỏi lớn được các bạn đặt ra là trong trường hợp muốn du học nhưng không đủ khả năng tài chính thì có nên vay vốn không?

Tính toán kỹ trước khi vay vốn

"Năm nay em học lớp 11, em rất muốn đi du học ngành Ngôn ngữ Hàn sau khi hoàn thành chương trình lớp 12. Theo em tìm hiểu, tính cả thời gian học tiếng và chuyên ngành có thể lên đến 6 năm, nhưng gia đình không đủ điều kiện kinh tế để chu cấp cho em. Em khá băn khoăn về việc có nên đề nghị với bố mẹ vay vốn ngân hàng để đi du học hay không?" - em Ngô Thùy Dương - học sinh lớp 11 Trường THPT Đông Sơn 1 (Thanh Hóa) băn khoăn.

Dành lời khuyên cho các bạn học sinh, Hà Thị Liên Thanh - du học sinh Đại học Daegu (Hàn Quốc) chia sẻ, trước khi đưa ra quyết định, các bạn cần trao đổi và bàn bạc rõ với gia đình. Bởi vì đi du học là tự lập, bản thân phải nghĩ đến việc tự chi trả chi phí sinh hoạt và học tập trong vài năm.

"Với du học sinh Hàn Quốc, một tháng ít nhất phải tiêu hết 10 triệu (bao gồm tiền nhà, tiền bảo hiểm điện nước ga, tiền xe bus, tiền ăn) - đó là mức chi phí cơ bản và chưa tính tiền học. Nếu bị gánh nặng kinh tế đè ép, rất dễ bỏ trốn rồi đi làm kiếm tiền. Vì vậy, việc vay mượn để đi du học cần cân nhắc kỹ lưỡng" - Liên Thanh nói.

Còn Lê Anh Tú - cựu sinh viên Đại học Ryuutsu Kagaku (Nhật Bản) cho rằng, du học là ước mơ của rất nhiều người và cũng có nhiều cách để đi du học. Trong trường hợp các bạn đã cố gắng hết mình nhưng vẫn không thể giành học bổng thì có thể nhờ bố mẹ vay ngân hàng. Tuy nhiên, cần chú ý đến số tiền vay là bao nhiêu, cách thức vay và lãi suất ra sao?

"Trong trường hợp vay 100% chi phí của khóa học thì phải cân nhắc kỹ lưỡng vì hiện nay lãi suất các ngân hàng cho vay tương đối cao. Ngoài ra, nhiều trường cũng tăng học phí theo năm. Như vậy, ngoài khoản chi trả tiền mượn và lãi suất hàng tháng, gia đình phải chuẩn bị các phương án khác nếu học phí gia tăng.

Tuy nhiên, nếu chỉ vay khoảng 30-50% chi phí của khóa học, sau 6 tháng học tiếng và có năng lực về tiếng, các bạn có thể đi làm thêm để trang trải cuộc sống và dành dụm trả khoản nợ đã vay" - Anh Tú chia sẻ.

Nỗ lực giành học bổng

Chia sẻ với học sinh về vấn đề trên, cô Hoàng Thị Hồng Ngọc - giáo viên khoa Tiếng Hàn - Trường Cao đẳng Bắc Hà cho biết, bố mẹ nào cũng muốn con có cuộc sống tốt đẹp, có môi trường học tập tốt nhất. Vì vậy, nhiều gia đình sẵn sàng chạy vạy cho con đi học.

"Ví dụ Chính phủ Hàn Quốc vẫn tạo điều kiện cho du học sinh sau 6 tháng theo học, có năng lực tiếng Hàn là được đi làm thêm. Giá trị lương khá cao nên các bạn có thể vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống và có tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ. Theo đó, công việc và giờ làm phải đảm bảo quy định của pháp luật" - cô Ngọc lấy ví dụ.

Ngoài ra, hiện Chính phủ nào cũng có chính sách ưu tiên dành cho du học sinh để khuyến khích, động viên các em. Vì vậy, các em có thể nỗ lực giành học bổng để giảm bớt gánh nặng kinh tế cho gia đình.

"Để giành được học bổng, bên cạnh việc chú trọng vào kết quả học tập và năng lực tiếng, các bạn cần tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đồng thời, rèn tính trách nhiệm, sự nhiệt huyết và năng động" - cô Ngọc lưu ý.

Dành lời khuyên cho học sinh có ý định "săn" học bổng đi du học, ông Nguyễn Văn An - Phó Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đào tạo Quốc tế IES cho biết, học bổng du học thường được các tổ chức giáo dục hoặc Chính phủ đưa ra với số lượng có giới hạn. Đặc biệt là những học bổng có giá trị cao, tính cạnh tranh sẽ càng lớn.

Vì vậy, các bạn cần chuẩn bị càng sớm càng tốt, tìm hiểu về các trường đại học và cơ hội học bổng phù hợp. Các bạn cần nỗ lực đạt thành tích tốt trong quá trình học tập, tham gia các hoạt động xã hội và có năng lực hòa nhập tốt.

"Việc săn được một suất học bổng du học sẽ giúp các bạn giảm thiểu được nhiều chi phí trong quá trình du học. Để làm được điều này, các bạn cần có kế hoạch từ sớm, ít nhất 2 năm trước khi định đi du học" - ông An lưu ý.

Quang Trang
TIN LIÊN QUAN

200 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Thị trường du học "nóng dần" sau đại dịch COVID-19

Minh Quang - Thiều Trang |

Sau khi Việt Nam và các nước bắt đầu mở cửa biên giới trở lại, thị trường du học vốn ảm đạm hiện đã bắt đầu sôi động. Ghi nhận tại thời điểm này, các công ty tư vấn du học đã bắt đầu phục hồi với số lượng người quan tâm tăng lên nhanh chóng, thậm chí gặp tình trạng quá tải. 

Tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản cho học sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.5, Trường Đại Học Quốc tế Tokyo (TIU) tại Việt Nam đã tổ chức tư vấn du học cho khoảng 700 học sinh lớp 10 và lớp 11 tại TP.Vũng Tàu.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

200 trường đại học công bố xét học bạ THPT năm 2022

Trang Hà |

Tuyển sinh năm 2022, nhiều trường đại học trên cả nước ưu tiên phương thức xét học bạ THPT.

Thị trường du học "nóng dần" sau đại dịch COVID-19

Minh Quang - Thiều Trang |

Sau khi Việt Nam và các nước bắt đầu mở cửa biên giới trở lại, thị trường du học vốn ảm đạm hiện đã bắt đầu sôi động. Ghi nhận tại thời điểm này, các công ty tư vấn du học đã bắt đầu phục hồi với số lượng người quan tâm tăng lên nhanh chóng, thậm chí gặp tình trạng quá tải. 

Tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản cho học sinh tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 14.5, Trường Đại Học Quốc tế Tokyo (TIU) tại Việt Nam đã tổ chức tư vấn du học cho khoảng 700 học sinh lớp 10 và lớp 11 tại TP.Vũng Tàu.