Du học “online” mùa dịch: Vào lớp lúc tờ mờ sáng, thiếu tài liệu nghiên cứu

HOÀI ANH |

Dịch bệnh diến biến phức tạp nên có không ít du học sinh đã quyết định trở về Việt Nam cùng gia đình, số khác quyết định nhập học trực tuyến để đảm bảo không bị gián đoạn. Gặp nhiều khó khăn khi phải du học "online", thế nhưng, các du học sinh cũng đã biết biến thách thức thành những cơ hội mới.

Du học “online”, tốt nghiệp “online”

Đầu năm 2020, Lê Càn Chí Phú (du học sinh tại Đại học La Trobe, Sydney, Úc) trở về Việt Nam để ăn tết cổ truyền cùng gia đình. Dự định chỉ ở Việt Nam 2 tháng rồi quay lại Úc, thế nhưng cho đến nay, sau gần 2 năm, nam sinh vẫn chưa thể trở lại “xứ sở chuột túi”.

“Do thời điểm đó, dịch bệnh bên Úc bắt đầu lan rộng nên gia đình không cho mình quay lại. Và đến nay cũng đã gần 2 năm mình chưa trở lại trường”, Chí Phú chia sẻ.

Dù ở Việt Nam nhưng việc học của Chí Phú không bị gián đoạn, bởi khi đó, nhà trường bắt đầu triển khai dạy online cho tất cả sinh viên. Tuy nhiên, việc học online gây ra không ít rào cản cho nam sinh.

“Khi học online, mình không có thời gian để  hỏi thêm về bài vở với giáo viên sau giờ học, do các thầy cô phải chuyển lớp liên tục. Hệ thống học online và việc kết nối mạng thỉnh thoảng cũng gặp sự cố. Bên cạnh đó việc không có sự tương tác với các bạn cùng lớp cũng gây ra khá nhiều khó khăn trong việc làm bài nhóm của bọn mình”, Chí Phú nói.

Cuối năm 2021, Chí Phú cũng không thể quay lại Úc làm lễ tốt nghiệp mà phải tốt nghiệp online.

 
Lê Càn Chí Phú gặp nhiều khó khăn khi học online tại Việt Nam. Ảnh: NVCC

Còn với Hoàng Lê Uyên Phương, nữ sinh hiện đang là sinh viên ngành Master of Laws của trường Deakin tại Úc. Thế nhưng đến nay, Uyên Phương lại chưa một lần đến trường.

Theo lịch của nhà trường, khoá học của Uyên Phương bắt đầu từ tháng 3.2021 - đây cũng là thời điểm Úc đóng cửa biên giới do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Do đó, Uyên Phương phải học online ở Việt Nam từ đầu khoá.

“Học online tại Việt Nam, có một vài môn học mình phải vào lớp từ lúc tờ mờ sáng. Thế nhưng, chênh lệch múi giờ không phải là khó khăn lớn nhất đối với mình. Mình nghĩ điều khó khăn nhất chính là việc không có nhiều tài liệu nghiên cứu. Bởi đối với ngành học của mình, việc không được đến trường để sử dụng thư viện xem tài liệu là một khó khăn lớn.

Cuối cùng, bên cạnh việc đi du học để học tập, một trong những mục đích cho lựa chọn này của mình chính là việc trải nghiệm văn hoá và sinh sống ở một môi trường mới. Do đó, việc du học “online” đã tước đi cơ hội này của những bạn sinh viên như mình”, Uyên Phương chia sẻ.

Du học sinh chia sẻ về những khó khăn khi học online. Video: Hoài Anh

Tận dụng để tìm kiếm cơ hội mới

“Cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra” – đây là câu trả lời của Dương Minh Tùng (sinh viên ngành marketing và truyền thông, trường Macquarie University, Úc) khi được hỏi về những khó khăn, thách thức khi phải du học “online”. Minh Tùng cho biết, việc học online đã ảnh hưởng rất lớn tới việc giao tiếp và sự hứng khởi đối với môn học. Thế nhưng sau thời gian dài gặp bạn bè, thầy cô qua màn hình máy tính, Minh Tùng đã tìm ra được những cách thích ứng riêng và nhiều cơ hội mới.

Khoảng thời gian ở Việt Nam, ngoài việc học online, Minh Tùng tham gia cộng tác với một công ty khởi nghiệp về quay phim. Tại đây, Minh Tùng học hỏi được nhiều kinh nghiệm liên quan tới ngành truyền thông. Thêm vào đó, Tùng cũng có nhiều thời gian để đọc sách và chơi thể thao. “Quan trọng nhất là mình có nhiều thời gian bên gia đình. Những năm tháng đi du học, mình dường như ít có thời gian tâm sự cùng bố mẹ và các em. Và bây giờ chính là thời điểm để mình bù đắp những điều đó”, Tùng nói.

 
Dương Minh Tùng (đứng thứ 3 từ phải sang) có nhiều thời gian để tập luyện thể thao trong thời điểm học online. Ảnh: NVCC

Còn với Nguyễn Vũ Kiều Khanh (sinh viên ngành Sư phạm mầm non, Đại học Công Giáo Úc), khoảng thời gian học online tại Việt Nam, nữ sinh đã có cơ hội triển khai dự án Teachers’ GARA – dự án hỗ trợ giáo viên, phụ huynh để góp phần cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam.

“Do bản thân chưa hoàn thành chương trình Đại học, nên mình tự ti rằng, dù bản thân có nhiều kinh nghiệm cỡ nào mà không có tấm bằng Đại học trên tay thì sẽ là một rào cản lớn để thực hiện dự án. Thế nhưng, chính khoảng thời gian tại Việt Nam giúp mình hiểu ra rằng: “Nếu cứ đợi thời khắc hoàn hảo thì biết bao giờ mới là hoàn hảo. Nếu không phải lúc này thì sẽ chẳng có lúc nào nữa”. Vậy nên mình đã bắt đầu triển khai Teachers’ GARA trong thời gian du học “online”, Kiều Khanh tâm sự.

Nguyễn Vũ Kiều Khanh có thời gian để triển khai dự án Teachers’ GARA. Ảnh: NVCC
Nguyễn Vũ Kiều Khanh có thời gian để triển khai dự án Teachers’ GARA. Ảnh: NVCC
HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.

Gia đình từng bán một mảnh đất cho Á hậu Kim Duyên đi du học

DI PY |

Á hậu Kim Duyên từng có quãng thời gian học tập xứ người. Người đẹp nỗ lực hết mình để vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình.

“Chọc mũi” test COVID-19 đến mất cảm giác và câu chuyện đi du học mùa dịch

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh Việt quyết định tạm hoãn lại kế hoạch du học bởi những khó khăn trong việc đi lại, xin visa hay phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít bạn trẻ quyết tâm thực hiện hoá giấc mơ du học, cố gắng khắc phục tất cả các khó khăn để đặt chân đến vùng đất mới.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Du học sinh triển khai dự án hỗ trợ phụ huynh, giáo viên mầm non Việt Nam

HOÀI ANH |

Với mong muốn hỗ trợ, giúp phụ huynh, giáo viên hiểu hơn về cách nuôi dạy trẻ, Nguyễn Vũ Kiều Khanh (24 tuổi, du học sinh tại Úc) đã triển khai dự án “Teachers’ GARA”. Teachers’ GARA là nơi Kiều Khanh chia sẻ những giáo trình, học cụ, tài liệu tự làm hoặc sưu tầm được từ các giảng viên hàng đầu trong ngành giáo dục mầm non ở Úc.

Gia đình từng bán một mảnh đất cho Á hậu Kim Duyên đi du học

DI PY |

Á hậu Kim Duyên từng có quãng thời gian học tập xứ người. Người đẹp nỗ lực hết mình để vừa học vừa làm, phụ giúp gia đình.

“Chọc mũi” test COVID-19 đến mất cảm giác và câu chuyện đi du học mùa dịch

HOÀI ANH - THẢO ANH |

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều học sinh Việt quyết định tạm hoãn lại kế hoạch du học bởi những khó khăn trong việc đi lại, xin visa hay phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm. Thế nhưng bên cạnh đó cũng có không ít bạn trẻ quyết tâm thực hiện hoá giấc mơ du học, cố gắng khắc phục tất cả các khó khăn để đặt chân đến vùng đất mới.