Liên tục “phá” nhiều đường dây ma túy nguy hiểm

Trường Sơn |

Liên tục biến tướng với nhiều tên gọi khác nhau và được nâng cao hàm lượng, ma túy tổng hợp đang trở nên nguy hiểm hơn khi giá thành của chúng ngày càng rẻ đi để lôi kéo con nghiện. Thời gian gần đây, các cơ quan chức năng liên tục bắt nhiều đường dây mua bán, tiêu thụ ma túy tổng hợp lớn, đặc biệt là các đường dây ma túy xuyên quốc gia đã cho thấy phần nào sự phức tạp trong công tác đấu tranh với loại tội phạm nguy hiểm này.

Hàng loạt đường dây ma túy xuyên quốc gia sa lưới

Cuối tháng 3 vừa rồi, lực lượng của Đoàn 3 - Cục phòng chống ma túy - Bộ đội Biên phòng đã phối hợp cùng cục cảnh sát ĐTTP về Ma túy (C47 - Bộ Công an) và PC47 - Công an TPHCM đã phối hợp đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia, bắt nhiều đối tượng cùng hàng chục kg ma túy tổng hợp. Theo đó, qua thời gian theo dõi, vào ngày 21.3, tại giao lộ Nguyễn Cửu Vân - Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường 19, quận Bình Thạnh), lục lượng trinh sát của Đoàn 3 đã phối hợp cùng C47B và PC47 đã bắt quả tang Trương Minh Thanh (41 tuổi, quê tỉnh Bến Tre) đang vận chuyển 10 bịch nilon tinh thể nghi là ma túy tổng hợp.

Qua giám định, chất này là ma túy tổng hợp dạng đá với tổng trọng lượng hơn 10kg. Tiến hành khai thác nhanh đối tượng này, lực lượng phá án đã phối hợp cùng Công an quận Bình Thạnh tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng Trần Xuân Dũng trên đường Ngô Tất Tố (phường 22, quận Bình Thạnh). Tại đây, cơ quan chức năng thu giữ thêm khoảng 10kg ma túy đá, 1kg Ketamine, nhiều ma túy tổng hợp cùng số tiền mặt lên đến gần 3 tỉ đồng. Bước đầu các đối tượng này khai nhận vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia về Việt Nam rồi phân phối lại cho các chân rết.

Sau đó một thời gian, vào ngày 30.4, lực lượng của Bộ đội biên phòng Tây Ninh đã phối hợp cùng lực lượng chức năng Campuchia đã bắt 3 đối tượng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy do một đối tượng người Việt cầm đầu. Theo đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh phát hiện nhiều đối tượng quốc tịch Campuchia móc nối với người Việt tuồn ma túy từ TP.Bà Vét (tỉnh SvayRiêng) về Việt Nam bằng đường tiểu nghạch nên lập chuyên án đấu tranh.

Đến khoảng 17h ngày 30.4, phát hiện 2 thanh niên có dấu hiệu nghi vấn, lực lượng chống ma túy của Bộ đội biên phòng Tây Ninh lập tức kiểm tra. Qua đó, phát hiện trong người đối tượng Phạm Văn Thuận, (SN 1993, quê Hải Phòng) và Nguyễn Tùng Ánh (SN 2000, quê tỉnh Hải Dương) có tổng cộng 13 túi nilon được quấn chặt bằng băng keo với hơn 13.000 viên ma túy tổng hợp.

Phối hợp cùng lực lượng chức năng nước bạn, lực lượng chống ma ma túy tiếp tục bắt giữ đối tượng Nguyễn Mạnh Tiến (SN 1998, quê tỉnh Quảng Ninh) tại một nhà nghỉ, thu giữ thêm 50.000 viên ma túy tổng hợp. Thuận và Ánh khai, sau khi thua bạc hơn 5.000 USD ở TP. Ba Vét đã nhận vận chuyển số ma túy trên về Việt Nam từ hai người bịt khẩu trang với giá 50 triệu đồng. Tuy nhiên, khi đến chốt Nam Hiệp Thành (Tây Ninh) thì bị lượng lực chức năng bắt giữ.

Những ông trùm ma túy lẩn khuất ở Sài Gòn

Theo Công an TPHCM, từ đầu năm đến nay, công an thành phố và các đơn vị của Bộ Công an và các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt hàng trăm vụ mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong 5 tháng đầu năm 2017, Công an TPHCM đã triệt phá hàng trăm vụ, bắt hàng trăm tên, thu giữ hàng chục nghìn viên ma túy tổng hợp, hàng chục kg ma túy đá... Điểm chung của các đường dây này là nhập hàng từ biên giới phía Bắc vào theo đường hàng không, đường bộ rồi xé lẻ ra bán cho các chân rết. Khi địa bàn hoạt động gặp nhiều khó khăn, nhiều băng nhóm phát triển ra các thị trường mới, trong đó có các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Đơn cử như đường dây của đối tượng Trịnh Tấn Huy (SN 1973, ngụ quận 3). Sau khi lọt vào tầm ngắm của các trinh sát, đến tháng 2 vừa qua, Huy đã sa lưới với tang vật là 2kg ma túy đá, 700 viên thuốc lắc. Số hàng này, Huy mua từ một đầu mối tại miền Bắc rồi đưa vào TPHCM tiêu thụ. Tiếp tục mở rộng điều tra, ban chuyên án gồm lực lượng của C47 và PC47 - Công an TPHCM lần theo dấu vết các “đại lý cấp 1” của ông trùm này, trong đó có đối tượng Vũ Đức Cường (45 tuổi, ngụ chung cư Thái An, phường 14, quận Gò Vấp). Sau 3 tháng ròng rã theo dõi, đến đêm 16.5 vừa qua, khi đối tượng đàn em của Cường là Trần Thiện Vũ (24 tuổi, ngụ Tiền Giang) đang lái ô tô chở theo 9 gói nilon chứa ma túy đá và 1 gói chứa 48 viên thuốc lắc xuống miền Tây thì bị các trinh sát của Đội 7 thuộc PC 47 và Phòng 4, cục C47 phối hợp tóm gọn trên đường Võ Trần Chí (phường Tân Tạo A, quận Bình Tân).

Từ lời khai của Vũ, lực lượng chức năng tung quân giám sát chung cư nơi Cường đang ở. Đến 0h ngày hôm sau, khi Cường vừa bước ra thang máy của chung cư này để ra ngoài thì bị các trinh sát ập vào bắt giữ với tang vật là 7 gói nilon chứa ma túy “đá”, 1 bịch nilon đựng 45 viên thuốc lắc. Tiếp tục khám xét căn hộ của Cường, công an thu giữ thêm 9 gói nilon chứa ma túy tổng hợp. Bị giải về cơ quan công an, Cường thừa nhận số ma túy trên là của mình. Ngoài số ma túy trên, công an thu giữ từ Cường 4 ô tô cùng nhiều tang vật khác để phục vụ điều tra.

Theo Công an TPHCM thì tình hình buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, dù lực lượng chức năng đã bắt rất nhiều dây nhưng do lợi nhuận cao từ hoạt động này nên có nhiều đối tượng bất chấp pháp luật, sẵn sàng vì tiền mà gieo rắc cái chết trắng cho đồng loại. 

Theo một chuyên gia phòng chống ma túy thì hiện nay ma túy tổng hợp đang dần thay thế ma túy truyền thống vì quá trình bào chế, biến hóa thành các sản phẩm khác nhau dễ dàng hơn. Đáng chú ý là giá thành ma túy tổng hợp ngày càng rẻ do được sản xuất ở các nước láng giềng rồi tuồn sang biên giới Việt Nam. Trước đây, mỗi kg ma túy tổng hợp có xuất xứ từ vùng Tam Giác Vàng khi về Việt Nam có giá cả tỉ đồng nhưng do hiện nay nhiều “công xưởng” tại Quảng Đông (Trung Quốc) mua tiền chất rẻ, sản xuất qui mô lớn nên đẩy giá thành ma túy tổng hợp xuống còn khoảng 200 triệu đồng/kg. Theo chuyên gia này, ngoài lý do trên thì việc ma túy tổng hợp hiện nay chứa 70-80% là hoạt chất nên tác động nhanh và mạnh hơn ma túy truyền thống, do đó thu hút được người sử dụng. Ngoài ra, tình trạng sử dụng các loại thảo dược có nguồn gốc nước ngoài chứa các chất gây nghiện cực độc như lá khát cũng đang là mối đe dọa lớn đến những đối tượng người sử dụng mà các băng nhóm tội phạm ma túy nhắm đến.

Trường Sơn
TIN LIÊN QUAN

Đường dây thuốc lắc Hoàng “béo”: “Ông trùm” chỉ sử dụng họ hàng để sản xuất thuốc lắc

P.B |

Liên quan đến đường dây thuốc lắc của ông trùm "Hoàng béo" quy mô 200 tỉ đồng vừa bị triệt phá, ngày 1.6, cơ quan chức năng cho biết thêm, bên cạnh “ông trùm” này còn có những tay chân hết sức thân cận, trong đó có cả “nhà bào chế” thuốc lắc từng kinh qua nghề kỹ sư, hiểu biết về hóa chất. Đặc biệt, “ông trùm” này chỉ tin dùng những người anh em họ hàng và bạn bè thân cận, tạo thành một tổ chức hết sức nhịp nhàng và chặt chẽ.

Triệt phá đường dây thuốc lắc Hoàng “béo” quy mô hơn 200 tỉ đồng

P.B |

Chiều nay 1.6, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá chuyên án lớn nhất từ trước đến nay về sản xuất và mua bán ma túy, thuốc lắc. Cơ quan công an thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá khoảng hơn 200 tỉ đồng).

Vụ chặt phá hàng nghìn cây chuối: 7 đối tượng dương tính với ma túy

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ hàng nghìn cây chuối của ông Phạm Văn Quân (sinh 1959, ở thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị các đối tượng dùng dao kiếm chém gục trong đêm, theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, qua thử nước tiểu, 7 trong số hàng chục đối tượng dương tính với ma túy…

Hàng quán TPHCM mở cửa mùng 3 Tết, chưa ghi nhận tình trạng "chặt chém"

Huân Cao |

Mùng 3 Tết (ngày 24.1), nhiều hàng quán ở TPHCM đã mở cửa hoạt động phục vụ khách. Theo ghi nhận của PV, nhiều quán đều phụ thu thêm 10% để bù đắp chi phí tăng cao và trả lương thêm cho nhân viên phục vụ ngày Tết.

Dự báo diễn biến không khí lạnh trong những ngày Tết Nguyên đán tiếp theo

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết, trong những ngày nghỉ tiếp theo của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, không khí lạnh duy trì cường độ ổn định tác động đến thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ.

Về nơi kiêng tiêu tiền trong ngày Tết ở Sơn La

Chuyên Công |

Tết người Mông ở một số địa phương vùng cao Tây Bắc có những tập tục, tín ngưỡng đặc trưng và lâu đời, được truyền từ đời này sang đời khác. Trong đó phải kể đến tập tục kiêng tiêu tiền, kiêng ăn rau và cơm chan canh, cho dụng cụ lao động nghỉ ngơi...

Chia sẻ cuối của bà Jacinda Ardern trên cương vị Thủ tướng New Zealand

Thanh Hà |

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern ngày 24.1 bày tỏ biết ơn thời gian tại vị đồng thời nhấn mạnh những vụ quấy rối trực tuyến liên tục không phải là lý do khiến bà từ chức.

Những mẻ cá đầu năm mới của người dân miền biển Thái Bình

Lương Hà |

Với ngư dân miền biển Thái Bình, chuyến ra khơi đầu năm ngoài hy vọng những mẻ lưới thắng lợi, đầy ắp cá tôm, còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm thuận buồm xuôi gió.

Đường dây thuốc lắc Hoàng “béo”: “Ông trùm” chỉ sử dụng họ hàng để sản xuất thuốc lắc

P.B |

Liên quan đến đường dây thuốc lắc của ông trùm "Hoàng béo" quy mô 200 tỉ đồng vừa bị triệt phá, ngày 1.6, cơ quan chức năng cho biết thêm, bên cạnh “ông trùm” này còn có những tay chân hết sức thân cận, trong đó có cả “nhà bào chế” thuốc lắc từng kinh qua nghề kỹ sư, hiểu biết về hóa chất. Đặc biệt, “ông trùm” này chỉ tin dùng những người anh em họ hàng và bạn bè thân cận, tạo thành một tổ chức hết sức nhịp nhàng và chặt chẽ.

Triệt phá đường dây thuốc lắc Hoàng “béo” quy mô hơn 200 tỉ đồng

P.B |

Chiều nay 1.6, Công an TPHCM cho biết vừa triệt phá chuyên án lớn nhất từ trước đến nay về sản xuất và mua bán ma túy, thuốc lắc. Cơ quan công an thu giữ khoảng hơn 520.000 viên thuốc lắc, 120kg bột thuốc lắc và ma túy đá chưa thành phẩm (tương ứng hơn 1 triệu viên thuốc lắc, trị giá khoảng hơn 200 tỉ đồng).

Vụ chặt phá hàng nghìn cây chuối: 7 đối tượng dương tính với ma túy

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến vụ hàng nghìn cây chuối của ông Phạm Văn Quân (sinh 1959, ở thôn Thái Lai, xã Cao Nhân, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) bị các đối tượng dùng dao kiếm chém gục trong đêm, theo nguồn tin riêng của báo Lao Động, qua thử nước tiểu, 7 trong số hàng chục đối tượng dương tính với ma túy…