Việt Nam - Trung Quốc nhất trí sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau

Thanh Hà |

Việt Nam - Trung Quốc nhất trí phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi giao thương, tháo gỡ vướng mắc thông quan cửa khẩu biên giới, sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau.

Ngày 14.4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn chúc mừng Trung Quốc tiếp tục đạt nhiều thành tựu về đối ngoại và phát triển kinh tế - xã hội; tin tưởng và chúc Trung Quốc tổ chức thành công Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX trong năm nay. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ổn định, bền vững.

Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị khẳng định, Đảng, Chính phủ Trung Quốc coi trọng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với Việt Nam, coi đây là hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc.

Hai bên bày tỏ vui mừng trước đà phát triển tốt đẹp của quan hệ hai Đảng, hai nước. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao nhằm củng cố tin cậy chính trị, thúc đẩy triển khai các chuyến thăm lẫn nhau; đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ổn định, bền vững. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam hết sức coi trọng và mong muốn phát triển quan hệ Việt Nam - Trung Quốc ổn định, bền vững. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ tạo thuận lợi giao thương, tháo gỡ vướng mắc thông quan cửa khẩu biên giới; sớm công nhận hộ chiếu vaccine của nhau phục vụ nhu cầu đi lại và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Hai bên đã trao đổi cởi mở và thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí cùng nỗ lực kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng trên tinh thần tôn trọng quyền và lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc Thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam - Trung Quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, cùng ASEAN đạt tiến triển tích cực về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hai Bộ trưởng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế, khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình xung đột tại Ukraina. Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam, theo đó kiên trì ủng hộ giải quyết các tranh chấp, bất đồng bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế; bảo đảm an ninh, an toàn của thường dân, bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu; ủng hộ và sẵn sàng đóng góp tích cực cho các hoạt động cứu trợ nhân đạo, tiến trình ngoại giao, đối thoại và đàm phán, cũng như trong tái thiết và phục hồi tại Ukraina.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Canada muốn hợp tác với Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực

Thanh Hà |

Canada mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp trên thế giới.

Việt Nam - EU nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Khánh Minh |

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và EU dần phục hồi và mở cửa trở lại, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Canada muốn hợp tác với Việt Nam trong đảm bảo an ninh lương thực

Thanh Hà |

Canada mong muốn hợp tác với Việt Nam trong việc đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh có nhiều biến động phức tạp trên thế giới.

Việt Nam - EU nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác

Khánh Minh |

Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam và EU dần phục hồi và mở cửa trở lại, hai bên nhất trí tiếp tục củng cố và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực ưu tiên

Việt Nam - Trung Quốc chuẩn bị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới

Thanh Hà |

Sự kiện giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc nhằm tăng cường hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới giữa lực lượng biên phòng hai nước nói riêng và quân đội hai nước nói chung.