Việt Nam sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân ở Ukraina

Thanh Hà |

Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina, yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn.

Ngày 25.2.2022, trả lời câu hỏi của phóng viên Việt Nam và nước ngoài đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước những diễn biến căng thẳng mới đây tại Ukraina và công tác bảo hộ công dân Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết: "Việt Nam hết sức quan ngại trước tình hình xung đột vũ trang ở Ukraina".

"Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc và các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, không sử dụng vũ lực, bảo vệ người dân, tiếp tục đối thoại tìm kiếm giải pháp hoà bình, góp phần bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác ở khu vực và trên toàn thế giới" - bà Lê Thị Thu Hằng nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Bộ Ngoại giao

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam rất quan tâm đến tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Ukraina, yêu cầu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cũng như doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại địa bàn cùng các cơ quan chức năng trong nước đang phối hợp chặt chẽ, sẵn sàng các phương án bảo hộ công dân".

Trước đó, tối 24.2, Bộ Ngoại giao phát khuyến cáo công dân Việt Nam tại Ukraina.

Khuyến cáo đăng trên website của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ: "Trước những diễn biến phức tạp hiện nay tại Ukraina, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam tránh đến các khu vực đang có xung đột nếu không thật sự cần thiết; thường xuyên theo dõi và nghiêm túc tuân thủ những cảnh báo, hướng dẫn của các cơ quan chức năng địa phương và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản". 

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần thiết, công dân liên hệ theo đường dây nóng Bảo hộ Công dân: Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraina: +380 63 863 8999; Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +799 1682 1617; Tổng đài Bảo hộ Công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao: +84 981 84 84 84.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt ở Ukraina tìm nơi trú ẩn an toàn

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt ở Ukraina cân nhắc ở yên tại chỗ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Người Việt ở Ukraina "vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán"

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch cho biết ngày 24.2.

Tình hình 100 công dân Việt Nam ở khu vực Donetsk và Lugansk

Thanh Hà |

Hiện có khoảng 100 công dân Việt Nam đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt ở Ukraina tìm nơi trú ẩn an toàn

Ngọc Vân |

Bộ Ngoại giao khuyến cáo người Việt ở Ukraina cân nhắc ở yên tại chỗ, chuẩn bị nhu yếu phẩm, tìm nơi trú ẩn an toàn.

Người Việt ở Ukraina "vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán"

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch cho biết ngày 24.2.

Tình hình 100 công dân Việt Nam ở khu vực Donetsk và Lugansk

Thanh Hà |

Hiện có khoảng 100 công dân Việt Nam đang sinh sống trong khu vực Donetsk và Lugansk. Tình hình bà con hiện nay cơ bản ổn định.