Việt Nam lên tiếng về thông tin sắp tập trận với Nga

Thanh Hà |

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao trả lời về thông tin cho rằng Việt Nam và Nga sắp tập trận.

Về thông tin Việt Nam và Nga sắp tập trận chung, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 21.4, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đã trả lời báo giới.

Bà Hằng cho biết: "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là các hoạt động hợp tác quốc phòng của Việt Nam với các nước, bao gồm giao lưu, luyện tập chung, phục vụ hội thao, hội thi là nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị đoàn kết tin cậy và hiểu biết lẫn nhau vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như trên thế giới".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ

Ngày 20.4, Sputnik đưa tin, Việt Nam và Nga lần đầu tiên tập trận chung. Bản tin cho biết, dịch vụ báo chí Quân khu miền Đông của Liên bang Nga xác nhận, Nga và Việt Nam sẽ tổ chức tập trận chung.

Mục đích của cuộc tập trận chung này là nâng cao kỹ năng chỉ huy và tham mưu trong việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, lãnh đạo đơn vị trong tình huống chiến thuật khó khăn, cũng như xây dựng các giải pháp phi tiêu chuẩn khi thực hiện nhiệm vụ.

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng Nga đã họp bàn việc lập kế hoạch qua đường truyền video trực tuyến, ngày và địa điểm chính xác cho cuộc tập trận chung chưa được công bố.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.

Tàu chiến NATO đến biển Baltic chuẩn bị tập trận

Ngọc Vân |

Một nhóm tàu ​​chiến NATO đã đến biển Baltic chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tái diễn tập trận ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 7.4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó có cuộc tập trận ở cùng vị trí cuộc tập trận hồi đầu tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Nga chuẩn bị hành động đòi lại 600 tỉ USD bị đóng băng

Thanh Hà |

Nga chuẩn bị hành động pháp lý để lấy lại dự trữ ngoại tệ 600 tỉ USD bị phương Tây đóng băng.

Tàu chiến NATO đến biển Baltic chuẩn bị tập trận

Ngọc Vân |

Một nhóm tàu ​​chiến NATO đã đến biển Baltic chuẩn bị tiến hành các cuộc tập trận trong khu vực.

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc tái diễn tập trận ở Biển Đông

Thanh Hà |

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 7.4, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời một số câu hỏi của báo giới về tình hình Biển Đông, trong đó có cuộc tập trận ở cùng vị trí cuộc tập trận hồi đầu tháng 3 và việc Trung Quốc quân sự hóa hoàn toàn một số đảo mà nước này bồi đắp trái phép trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam.