Ưu tiên đưa bà con Việt kiều ra khỏi vùng chiến sự, ra khỏi Ukraina

Bảo Châu |

Theo báo cáo của các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraina, cho đến nay vẫn chưa có thông tin về thương vong của người Việt ở Ukraina".

Thông tin được người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng đưa ra tại buổi họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3.3.

Theo thông tin từ người phát ngôn, trong bối cảnh tình hình phức tạp tại Ukraina hiện nay, người Việt Nam tại đây đã sơ tán ra khỏi vùng chiến sự cũng như sơ tán khỏi nước này bằng nhiều con đường khác nhau với sự hỗ trợ của cơ quan đại Việt Nam ở Ukraina cũng như các nước lân cận, của các hội đoàn địa phương và một số trường hợp là tự túc.

Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraina cũng như các địa bàn lân cận liên tục cập nhật các thông tin thông qua đường dây nóng bảo hộ công dân, thông qua thông tin từ các hội đoàn để cập nhật con số và nhu cầu của bà con để hỗ trợ kịp thời. Bộ Ngoại giao có bản tin cập nhật vào cuối mỗi ngày về số lượng người Việt Nam sơ tán ra khỏi vùng chiến sự và đưa sang các nước khác.

Hiện nay, người phát ngôn cho biết, tổ công tác bảo hộ công dân cũng như các đơn vị liên quan của Bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đang phối hợp với cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraina và các nước lân cận như Hungary, Ba Lan, Romania, Slovakia để ưu tiên đưa bà con ra khỏi vùng chiến sự, ra khỏi Ukraina sang các nước lân cận.

Cụ thể, theo người phát ngôn, tính đến trưa ngày 3.3, hầu hết bà con đã ra khỏi Kiev, Odessa và hàng trăm người ở Kharkiv cũng đã được sơ tán ra khỏi vùng chiến sự. Bà con đã và đang được bố trí sang các nước lân cận.

Khoảng 400 người đã tới Moldova và hiện đang trên đường sang Romania, 140 người từ Ukraina sang Ba Lan và hiện đang ở Warsaw, 70 người đã sang được Romania, 33 người đã sang được Slovakia và 30 người đã tới Hungary.

Các cơ quan đại diện Việt Nam đang hỗ trợ thủ tục và giấy tờ cần thiết cho bà con trong quá trình nhập cảnh, quá cảnh, lưu trú và phối hợp với nhà chức trách địa phương, hội đoàn người Việt Nam ở sở tại đón và thu xếp chỗ ăn nghỉ tạm thời và cung cấp vật dụng thiết yếu cho bà con.

Bộ Ngoại giao đã phối hợp với các bộ, ngành liên quan và các hãng hàng không để báo cáo thủ tướng chính phủ phương án sơ tán bằng đường hàng không cho công dân Việt Nam. Đây là nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên cao nhất hiện nay của Bộ Ngoại giao cũng như các bộ, ngành liên quan để sớm có thể tổ chức các chuyến bay đưa công dân ta từ nước lân cận về Việt Nam.

Bộ Ngoại giao sẽ thông báo cụ thể, chi tiết một cách công khai và minh bạch về lộ trình, điều kiện và chi phí nếu có đối với các chuyến bay.

Cũng tại buổi họp báo, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định, Việt Nam chia sẻ quan điểm của ASEAN trong Tuyên bố của các Ngoại trưởng ASEAN về tình hình Ukraina ngày 26.2.2022 cũng như trong phát biểu của Trưởng Phái đoàn Việt Nam ở Liên Hiệp Quốc tại Phiên họp khẩn cấp đặc biệt của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 1.3.2022.

Người phát ngôn nêu rõ: Việt Nam yêu cầu tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hoà bình, trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, đặc biệt là các nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia, không can thiệp vào công việc nội bộ, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế.

Việt Nam hết sức quan ngại về tình hình xung đột vũ trang tại Ukraina. Chúng tôi kêu gọi các bên kiềm chế, chấm dứt ngay các hành động sử dụng vũ lực, tránh gây thương vong và tổn thất cho dân thường.

Việt Nam hoan nghênh đối thoại đang diễn ra giữa 2 phái đoàn Ukraina và Nga, mong các bên sớm tìm giải pháp hòa bình lâu dài cho các bất đồng trên cơ sở phù hợp với luật pháp quốc tế và tính đến quyền và lợi ích chính đáng của các bên liên quan; bảo đảm an ninh, an toàn và nhu cầu thiết yếu dành cho người dân, bảo vệ các cơ sở hạ tầng thiết yếu theo Luật Nhân đạo quốc tế.

Việt Nam ủng hộ và đề nghị cộng đồng quốc tế tiếp tục tạo điều kiện để các bên đối thoại, thúc đẩy viện trợ, cứu trợ nhân đạo cho người dân; đề nghị các bên liên quan đảm bảo an ninh, an toàn, tạo điều kiện sơ tán khi cần thiết cho các cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống tại Ukraina, trong đó có cộng đồng người Việt Nam.

Bảo Châu
TIN LIÊN QUAN

Thông tin, đầu mối hỗ trợ sơ tán người Việt tại Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao cung cấp một số thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để bà con người Việt tại Ukraina liên hệ trong trường hợp cần thiết.

6.3 có chuyến bay miễn phí đưa người Việt từ Ukraina về nước

Ngọc Vân |

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch, ngày 6.3 sẽ có chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam từ Ukraina về nước.

Người Việt ở Ukraina "vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán"

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch cho biết ngày 24.2.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Thông tin, đầu mối hỗ trợ sơ tán người Việt tại Ukraina

Khánh Minh |

Bộ Ngoại giao cung cấp một số thông tin cùng các đầu mối liên lạc kèm theo để bà con người Việt tại Ukraina liên hệ trong trường hợp cần thiết.

6.3 có chuyến bay miễn phí đưa người Việt từ Ukraina về nước

Ngọc Vân |

Theo thông tin từ Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch, ngày 6.3 sẽ có chuyến bay miễn phí đưa công dân Việt Nam từ Ukraina về nước.

Người Việt ở Ukraina "vẫn bình tĩnh, chưa ai có ý định sơ tán"

Thanh Hà |

Cộng đồng người Việt ở Ukraina vẫn giữ bình tĩnh theo dõi diễn biến, Đại sứ Việt Nam tại Ukraina Nguyễn Hồng Thạch cho biết ngày 24.2.