Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào gặp doanh nghiệp hai nước

Song Minh |

Chiều 10.1.2022, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước.
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến buổi gặp gỡ doanh nghiệp hai nước. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu. Ảnh: TTXVN
Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Song Minh (Theo TTXVN) |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an Việt Nam-Lào tăng cường giao lưu để hợp tác ngày càng có chiều sâu, hiệu quả.

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Sáng 10.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho tăng cường quan hệ với Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

QL1 qua Phú Yên: Sửa chữa không triệt để, lưu thông bất an

Hoài Luân |

Dù đã được đơn vị thi công khắc phục trước Tết, thế nhưng đến nay, nhiều đoạn trên tuyến QL1 qua Phú Yên vẫn chưa được sửa chữa triệt để, khiến cho người tham gia giao thông cảm thấy lo lắng, bất an, đặc biệt là xe máy.

Hình tượng “Nhà hát Đó” ở Nha Trang gây tranh luận

Hữu Long |

Trên một số phương tiện truyền thông giới thiệu nhà hát mới xây ở Nha Trang có tên “Đó” như một biểu tượng về du lịch, văn hóa mới của địa phương. Nhiều tranh luận đã nổ ra ngay sau khi về ý nghĩa thực sự của nhà hát này.

Quyền Linh: Khán giả khiếu nại vì tưởng tôi PR cho hơn 100 sản phẩm giả mạo

ĐÔNG DU |

Trả lời phỏng vấn Lao Động, nghệ sĩ Quyền Linh nói suốt hơn 1 năm qua, anh bị hàng trăm người lợi dụng cắt ghép hình ảnh để PR cho sản 100 sản phẩm của họ nhằm trục lợi.

Hội nghị An ninh Munich: Ông Zelensky kêu gọi hỗ trợ Ukraina nhanh hơn

Thanh Hà |

Tại Hội nghị An ninh Munich, Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky kêu gọi các đồng minh hỗ trợ nhanh hơn.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Công an Lào

Song Minh (Theo TTXVN) |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng Công an Việt Nam-Lào tăng cường giao lưu để hợp tác ngày càng có chiều sâu, hiệu quả.

Khai mạc Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Sáng 10.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho tăng cường quan hệ với Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào.