Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Thanh tra Nhà nước Lào

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam - Lào tăng cường hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Chiều 1.6, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp đồng chí Khamphan Phommaphat - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ban Kiểm tra Trung ương Đảng, Trưởng Ban chống tham nhũng Trung ương, Tổng Thanh tra Nhà nước Lào sang thăm, làm việc và trao đổi hợp tác với Thanh tra Chính phủ Việt Nam, theo Báo điện tử Chính phủ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Lào là mối quan hệ đặc biệt, không ngừng được vun đắp và phát triển. Thủ tướng khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Việt Nam luôn đặc biệt coi trọng hợp tác với Lào, luôn làm hết sức mình để thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ anh em thân thiết, hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực, quyết tâm cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào mãi mãi duy trì và phát triển mối quan hệ thủy chung, trong sáng như lời Chủ tịch Kaysone Phomvihane: "Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông" và lời Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Việt – Lào hai nước chúng ta/Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long".

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam- Lào đã trao đổi nhiều đoàn, tích cực phối hợp chặt chẽ, triển khai nghiêm túc, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao đạt được tại cuộc gặp thường niên hai Bộ Chính trị, kết quả chuyến thăm Việt Nam rất thành công của Thủ tướng Lào và Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ hai nước Việt Nam và Lào (tháng 1.2022). Trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch thương mại song phương đạt trên 400 triệu USD, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tiếp tục trao đổi đoàn cấp cao; rà soát để thúc đẩy, hoàn thành dứt điểm các công việc đang triển khai và nghiên cứu triển khai các dự án hợp tác mới bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; nhất là thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông giữa Việt Nam với Lào và trong tiểu vùng Mekong, hợp tác ứng phó biển đổi khí hậu. Thủ tướng đề nghị hai bên trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ giải quyết các khó khăn, thách thức, giúp mỗi bên xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực, chủ động hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Thanh tra Nhà nước Lào và Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Thanh tra Nhà nước Lào và Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Ảnh: VGP

Theo Thủ tướng, trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, nổi lên nhiều vấn đề toàn cầu đòi hỏi sự chung tay đoàn kết của các quốc gia, đề cao chủ nghĩa đa phương, hai nước Việt Nam và Lào càng phải tăng cường hợp tác phù hợp với xu hướng chung của thế giới và tình hình, hoàn cảnh, điều kiện, nhu cầu của mỗi bên.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn đại biểu Thanh tra Nhà nước Lào và Thanh tra Chính phủ Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, Chính phủ Việt Nam khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tăng cường hợp tác về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Thanh tra Chính phủ Việt Nam tổ chức các khóa đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ theo yêu cầu của Thanh tra Nhà nước Lào.

Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphan Phommaphat thông báo về các kết quả nổi bật trong chuyến thăm, làm việc tại Việt Nam, trong đó, Thanh tra Nhà nước Lào đã cùng Thanh tra Chính phủ Việt Nam ký mới Thỏa thuận hợp tác với những cam kết giúp thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Tổng Thanh tra Nhà nước Lào Khamphan Phommaphat trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ chí tình của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào, của Thanh tra Chính phủ Việt Nam với cơ quan Thanh tra Nhà nước Lào nói riêng, trong đó có việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, luật pháp, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng.

Khẳng định tình cảm cá nhân đặc biệt, gắn bó mật thiết với Việt Nam, đồng chí Khamphan Phommaphat khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức mình, góp phần giữ gìn và không ngừng tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đồng chí Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

Hải Anh |

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa hai Ban Tổ chức Trung ương.

Tìm giải pháp đột phá nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Việt Nam - Lào nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư trong trạng thái "bình thường mới".

Việt Nam - Lào quyết tâm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại

Hải Anh |

Trưa 16.5, nhân chuyến thăm chính thức Lào, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại nhà riêng.

Nguy cơ tiềm ẩn từ thiết bị định vị, camera giám sát người già

Thúy Ngọc (Theo Reuters) |

Chuyên gia cho rằng, những thiết bị định vị GPS, camera giám sát người cao tuổi trong nhà hữu ích, nhưng tiềm ẩn nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư.

Giới trẻ “cuồng” ăn thô để giảm cân và những hệ luỵ khó lường

Phùng Nhung |

Hiện nay trên mạng xã hội có rất nhiều người chia sẻ về chế độ ăn thô với mục đích tự chữa lành hoặc giảm cân nhanh chóng. Theo các bác sĩ, nếu ăn thô không đúng cách rất dễ gây mất cân bằng dinh dưỡng, ngộ độc, ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Nghệ An: Bắt Phó Giám đốc và kiểm định viên Trung tâm đăng kiểm

Quang Đại |

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) vừa tiến hành khám xét Trung tâm đăng kiểm 37-09D, bắt giữ Phó Giám đốc và 2 kiểm định viên về hành vi đưa, nhận hối lộ.

Đạo diễn Bùi Tuấn Dũng: Trấn Thành bán vé bằng thương hiệu ngôi sao

Nhóm Pv |

Trong cuộc trò chuyện với Lao Động ở Cà phê chiều thứ 7, đạo diễn Bùi Tuấn Dũng cho rằng, phim "Nhà bà Nữ" đạt được doanh thu khủng là do hợp với thị hiếu số đông, và cộng thêm thương hiệu ngôi sao của Trấn Thành.

U22 Việt Nam chuẩn bị lực lượng cho SEA Games 32

TAM NGUYÊN |

U22 Việt Nam nên đón nhận quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi SEA Games 32 theo cách nào?

Đồng chí Trương Thị Mai thăm và làm việc tại Lào

Hải Anh |

Đồng chí Trương Thị Mai khẳng định, Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sẵn sàng cùng Ban Tổ chức Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và giữa hai Ban Tổ chức Trung ương.

Tìm giải pháp đột phá nâng tầm hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào

Thanh Hà |

Việt Nam - Lào nhất trí cần tiếp tục nỗ lực tìm kiếm các giải pháp đột phá nhằm nâng tầm hợp tác kinh tế thành một trụ cột thực sự trong quan hệ hai nước, đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư trong trạng thái "bình thường mới".

Việt Nam - Lào quyết tâm tạo đột phá trong quan hệ kinh tế, thương mại

Hải Anh |

Trưa 16.5, nhân chuyến thăm chính thức Lào, tại thủ đô Vientiane, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith tại nhà riêng.