Thêm thông tin vụ nữ người Việt bị sát hại ở Nhật Bản

Thanh Hà |

Về vụ việc phụ nữ người Việt Nam bị sát hại tại Nhật Bản, kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 9h sáng ngày 3.4.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng thông tin trong cuộc họp báo chiều 7.4, theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, ngày 4.4, cảnh sát địa phương thông báo phát hiện một thi thể được cho là nữ công dân Việt Nam ở tại một ngôi nhà ở quận Yodogawa-ku, Osaka, Nhật Bản. Theo cảnh sát địa phương, kết quả pháp y cho thấy, nạn nhân bị sát hại vào khoảng 9h sáng 3.4.

Bà Phạm Thu Hằng cho hay, ngay sau khi nhận được thông tin, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã trao đổi với các cơ quan chức năng sở tại và đề nghị khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc, đồng thời liên hệ với cộng đồng người Việt Nam tại Osaka để tìm hiểu thêm thông tin.

Bà Phạm Thu Hằng cũng cho biết, hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ
Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng. Ảnh: Nhật Hạ

Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng lưu ý, thực hiện chỉ đạo của Bộ Ngoại giao, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đang tiếp tục theo dõi sát quá trình điều tra, tiến hành các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam, phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng sở tại và trong nước hỗ trợ thu xếp hậu sự theo nguyện vọng của gia đình nạn nhân.

"Bộ Ngoại giao gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình của nạn nhân" - bà Hằng nói.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Nhật Bản dỡ bỏ cấm nhập cảnh với 106 nước

Hải Anh |

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với 106 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8.4 nhưng vẫn chưa mở cho khách du lịch.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ thực tập sinh Việt Nam mất tích 6 năm ở Israel

Thanh Hà |

Văn phòng Interpol tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Neot Hakikar (Arava) và xác định là của thực tập sinh Việt Nam mất tích tại Israel từ năm 2016.

20 người mắc mánh lừa xuất khẩu sang Nhật Bản của nam giám đốc

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Văn Đồng lập công ty mang tên nước ngoài, có khả năng đưa người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, rồi chiếm đoạt tiền tỉ.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nhật Bản dỡ bỏ cấm nhập cảnh với 106 nước

Hải Anh |

Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế nhập cảnh với 106 quốc gia và vùng lãnh thổ từ 8.4 nhưng vẫn chưa mở cho khách du lịch.

Bộ Ngoại giao thông tin vụ thực tập sinh Việt Nam mất tích 6 năm ở Israel

Thanh Hà |

Văn phòng Interpol tại Israel thông báo đã tìm thấy một thi thể cùng giấy tờ tuỳ thân tại khu vực hoang mạc Neot Hakikar (Arava) và xác định là của thực tập sinh Việt Nam mất tích tại Israel từ năm 2016.

20 người mắc mánh lừa xuất khẩu sang Nhật Bản của nam giám đốc

Việt Dũng |

Hà Nội - Đỗ Văn Đồng lập công ty mang tên nước ngoài, có khả năng đưa người xuất khẩu lao động sang Nhật Bản, rồi chiếm đoạt tiền tỉ.