Những nhịp cầu đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Thanh Hà |

Thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của hai đất nước Việt Nam và Campuchia chắc chắn sẽ là những nhân tố nòng cốt, những nhịp cầu kết nối tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai.

Chân thành và bền chặt

Sáng 24.6 tại Hà Nội diễn ra lễ kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2022). Dự lễ kỷ niệm có: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo Quốc gia Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Về phía Campuchia dự lễ kỷ niệm có Phó Thủ tướng Men Sam An - Bộ trưởng Bộ Quan hệ Quốc hội, Thượng viện và Thanh tra Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chỉ ra, sự gần gũi về địa lý cùng những nét tương đồng về văn hóa, lịch sử là nền tảng vững chắc để Việt Nam và Campuchia vun đắp và phát triển một trong những mối quan hệ có truyền thống lâu đời tại khu vực Đông Nam Á.

Điểm lại những dấu mốc của quan hệ Việt Nam - Campuchia, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tự hào nhận thấy tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia đã và đang không ngừng được củng cố và phát triển, đóng góp thiết thực cho công cuộc xây dựng và phát triển phồn vinh của hai đất nước. "Chủ trương nhất quán của Việt Nam là ủng hộ một nước Campuchia độc lập, hòa bình, trung lập và phát triển" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chia sẻ: "Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy trong khán phòng hôm nay có rất đông đại diện thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của hai đất nước Việt Nam và Campuchia. Đây chắc chắn sẽ là những nhân tố nòng cốt, những nhịp cầu kết nối tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai nước trong tương lai".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Campuchia Men Sam An chỉ ra, trong 55 năm qua, Campuchia và Việt Nam luôn luôn là những người bạn thân thiết, người láng giềng tốt, chân thành đã cùng nhau xây dựng mối quan hệ đoàn kết hữu nghị, hợp tác truyền thống bền chặt và đồng cam cộng khổ. "Sự ủng hộ và giúp đỡ của Việt Nam đã góp phần đưa Campuchia phát triển từ một dân tộc đau khổ và chia ly do chiến tranh trở thành quốc gia thống nhất, với hòa bình trọn vẹn và phát triển trên mọi lĩnh vực" - Phó Thủ tướng Men Sam An nói.

Theo Phó Thủ tướng Campuchia, ngày nay, Campuchia và Việt Nam bước sang trang sử mới nhờ giành được hòa bình toàn vẹn lãnh thổ, tiến bộ và phát triển trên các lĩnh vực. Cho rằng, lễ kỷ niệm là một minh chứng cho sự củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân Việt Nam - Campuchia "ngày càng mở rộng, bền vững và mãi mãi trường tồn" - bà Men Sam An cho biết, sẽ sử dụng tất cả nội dung phát biểu của các bạn Việt Nam trong lễ kỷ niệm mang về Campuchia tổ chức công tác tuyên truyền cho các lực lượng vũ trang, sinh viên, đội ngũ cán bộ trẻ, nhân dân Campuchia để hiểu rõ hơn về quan hệ đoàn kết hữu nghị của Campuchia và Việt Nam suốt 55 năm qua.

Cùng vun đắp, hướng tới tương lai

Đại diện cựu chuyên gia/quân tình nguyện Việt Nam từng tham gia giúp đỡ cách mạng Campuchia trước đây, Đại tá Nguyễn Dĩnh - cựu quân tình nguyện Cơ quan chính trị Bộ Tư lệnh 719 - phát biểu, nhìn lại chặng đường lịch sử hơn nửa thế kỷ qua, những chiến sĩ quân tình nguyện vui mừng nhận thấy, vượt qua biết bao khó khăn, thử thách, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia ngày càng khăng khít, bền chặt.

Ông cho biết, trong những năm qua, các cựu chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tích cực góp phần vào công tác giáo dục, tuyên truyền trong nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước, về truyền thống đoàn kết và sự cần thiết phải thường xuyên vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam Campuchia.

"Hàng vạn chiến sĩ cựu quân tình nguyện và chuyên gia chúng tôi đã trở thành lực lượng nòng cốt của Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia, đã và đang triển khai nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả và ngày càng đi vào chiều sâu" - ông chỉ ra.

Đặc biệt các cựu cán bộ, chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã tích cực hưởng ứng chương trình "Ươm mầm hữu nghị" do Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia phát động từ 10 năm qua. Đến nay, chương trình đã nhận đỡ đầu hơn 300 sinh viên Campuchia sang học tập tại Việt Nam, góp phần làm cho nhân dân và thế hệ trẻ hai nước gần gũi, quý mến nhau hơn, hiểu biết hơn về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia. Hoạt động "Ươm mầm hữu nghị" được Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni coi "là nhịp cầu hữu nghị lâu dài từ thế hệ này qua thế hệ khác giữa hai dân tộc Việt Nam - Campuchia".

Đại diện tuổi trẻ Campuchia phát biểu nhân dịp 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia, Pann Chheav Vey, sinh viên Campuchia đang theo học Đại học Bách khoa Hà Nội, chia sẻ: "Truyền thống đoàn kết, hữu nghị truyền thống gắn bó giữa nhân dân hai nước chính là sự cổ vũ lớn lao đối với chúng em trong quá trình sinh sống và học tập tại Việt Nam".

Nam sinh viên người Campuchia cho hay, giống với Việt Nam tục ngữ Campuchia cũng có câu: “Uống nước nhớ nguồn”, thế hệ trẻ Campuchia mong muốn được đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam "viết tiếp những trang sử hào hùng của hai dân tộc, quyết tâm là những nhịp cầu kết nối truyền thống đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai nước Campuchia và Việt Nam".

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam - Campuchia nhất trí tăng tần suất các chuyến bay thẳng

Thanh Hà |

Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng tần suất các chuyến bay thẳng và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu giữa hai nước để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Song Minh |

Ngày 24.6.2022, Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967-24.6.2022) trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Lãnh đạo Việt Nam - Campuchia trao đổi thư mừng kỷ niệm 55 năm quan hệ

Thanh Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2022) và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã trao đổi thư mừng.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo khẳng định, lễ kỷ niệm 45 năm hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việt Nam - Campuchia nhất trí tăng tần suất các chuyến bay thẳng

Thanh Hà |

Việt Nam - Campuchia nhất trí đẩy mạnh kết nối hai nền kinh tế, tăng tần suất các chuyến bay thẳng và phát huy hiệu quả hệ thống cửa khẩu giữa hai nước để tạo thuận lợi cho giao thương và giao lưu nhân dân.

Tình đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia là tài sản chung vô giá

Song Minh |

Ngày 24.6.2022, Việt Nam và Campuchia kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (24.6.1967-24.6.2022) trong bối cảnh quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển.

Lãnh đạo Việt Nam - Campuchia trao đổi thư mừng kỷ niệm 55 năm quan hệ

Thanh Hà |

Nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia (24.6.1967 - 24.6.2022) và chào mừng Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước đã trao đổi thư mừng.

Làm sâu sắc hơn quan hệ đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Khánh Minh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Campuchia Samdech Techo khẳng định, lễ kỷ niệm 45 năm hành trình đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot là minh chứng sống động về mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết Việt Nam - Campuchia.