Ngoại trưởng Nga sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5-6.7.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam tối 4.7, nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5-6.7.

Việt Nam và Liên bang Nga có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, hợp tác chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực. Năm 2022, Việt Nam và Liên bang Nga kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 10 năm Đối tác chiến lược toàn diện (2012 - 2022). Năm 2023, Việt Nam sẽ kỷ niệm 100 năm lần đầu tiên Bác Hồ đặt chân đến nước Nga tìm con đường cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam.

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. Ảnh: AFP

Đầu năm 2022, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi chia sẻ với báo giới Việt Nam, nét nổi bật nhất trong quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga là sự tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau không ngừng được tăng cường và củng cố với việc trao đổi đoàn và tiếp xúc các cấp.

Đặc biệt, trao đổi cấp cao được duy trì thường xuyên là cơ sở thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa hai nước. Hai bên đã triển khai hợp tác trên tất cả các kênh, trong mọi lĩnh vực từ đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước, đến hợp tác địa phương, ngoại giao nhân dân.

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, tiếp xúc cấp cao giữa hai nước vẫn được duy trì thường xuyên thông qua điện đàm, hội nghị trực tuyến.

Cuối năm 2021, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lần đầu tiên thực hiện chuyến thăm chính thức Liên bang Nga trên cương vị mới, thể hiện sự coi trọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam đối với quan hệ Việt - Nga.

Cũng trong năm 2021, Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga, Đại tướng Nikolai Patrushev sang Việt Nam vào tháng 3, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Nga vào tháng 9...

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga

Ngọc Vân |

Nhân dịp Quốc khánh Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Liên bang Nga.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại Ukraina đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực chiến sự.

Chủ tịch nước: Vietsovpetro là biểu tượng hợp tác thành công Việt-Nga

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong suốt 40 năm qua, Liên doanh Vietsovpetro vừa là cầu nối hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai dân tộc, vừa là biểu tượng hợp tác hết sức thành công giữa Việt Nam và Nga.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga

Ngọc Vân |

Nhân dịp Quốc khánh Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Liên bang Nga.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga chia sẻ những diễn biến gần đây về tình hình xung đột tại Ukraina đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam ra khỏi các khu vực chiến sự.

Chủ tịch nước: Vietsovpetro là biểu tượng hợp tác thành công Việt-Nga

Song Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong suốt 40 năm qua, Liên doanh Vietsovpetro vừa là cầu nối hữu nghị, đoàn kết và gắn bó giữa hai dân tộc, vừa là biểu tượng hợp tác hết sức thành công giữa Việt Nam và Nga.