Lãnh đạo Việt Nam chúc mừng 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản

Hải Anh |

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung chuyển lời chúc mừng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nhân dịp 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Ngày 5.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung đã tiến hành trao đổi trực tuyến với Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương, Trưởng Ban Quốc tế Đảng Cộng sản Nhật Bản Ogata Yasuo, TTXVN đưa tin.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung trân trọng chuyển lời chúc mừng nồng nhiệt của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam tới Chủ tịch Đảng Shii Kazuo, ban lãnh đạo và toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Nhật Bản nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản (15.7.1922-15.7.2022).

Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: TTXVN
Quang cảnh hội đàm trực tuyến. Ảnh: TTXVN

Ông Ogata Yasuo bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn về tình cảm của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển lời hỏi thăm của Chủ tịch Đảng Shii Kazuo tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ông Ogata Yasuo đánh giá cao việc hai bên tổ chức trao đổi trực tuyến ngay trước dịp kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Nhật Bản và cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản vào ngày 10.7.2022.

Nhân dịp này, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình, đường lối phát triển, đối ngoại của mỗi Đảng; chia sẻ nhận định, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực.

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thông báo việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII trong các mặt xây dựng Đảng, phòng chống tham nhũng và kết quả tích cực trong phòng, chống dịch COVID-19, phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam.

Hai bên trao đổi và đạt nhất trí về một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới như nối lại trao đổi đoàn, tiếp xúc ở cấp cao và các cấp; tăng cường hoạt động trao đổi lý luận, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trao đổi thông tin kịp thời.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai các thỏa thuận mà hai bên đã nhất trí trong cuộc hội đàm giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng vào tháng 12.2021, trong đó hỗ trợ tích cực để hợp tác giữa các tổ chức nhân dân phát triển thực chất hơn, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố nền tảng hữu nghị nhân dân giữa hai Đảng, cùng nhau phối hợp thúc đẩy quan hệ hai nước.

Hai bên khẳng định tiếp tục phối hợp trong các vấn đề quốc tế.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Song Minh |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa bày tỏ đánh giá cao đường lối đối ngoại và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiều 28.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa cùng đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhật Bản cho ASEAN vay gần 1,8 tỉ USD với lãi suất thấp nhất

Thanh Hà |

ASEAN hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản triển khai hiệu quả khoản cho vay trị giá gần 1,8 tỉ USD với lãi suất thấp nhất mà Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể (ACRF).

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Song Minh |

Tại cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa bày tỏ đánh giá cao đường lối đối ngoại và xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản

Thanh Hà |

Chiều 28.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Tư pháp Nhật Bản Furukawa Yoshihisa cùng đoàn cán bộ Bộ Tư pháp Nhật Bản sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Nhật Bản cho ASEAN vay gần 1,8 tỉ USD với lãi suất thấp nhất

Thanh Hà |

ASEAN hoan nghênh và sẵn sàng phối hợp với Nhật Bản triển khai hiệu quả khoản cho vay trị giá gần 1,8 tỉ USD với lãi suất thấp nhất mà Nhật Bản cam kết hỗ trợ ASEAN triển khai Khung phục hồi tổng thể (ACRF).