Lãnh đạo Lào vui mừng về đà phát triển tốt đẹp của quan hệ với Việt Nam

Thanh Hà |

Lãnh đạo cấp cao Lào bày tỏ vui mừng về đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, chiều 28.4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã đến chào Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh và Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane.

Tại các cuộc chào lãnh đạo cấp cao Lào, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn báo cáo với các lãnh đạo cấp cao Lào về kết quả Tham vấn chính trị lần thứ 9 với Bộ trưởng Ngoại giao Lào.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chào Thủ tướng Chính phủ Lào Phankham Viphavanh. Ảnh: TTXVN

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định sẽ cùng Bộ Ngoại giao Lào phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương hai nước để triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao và kết quả Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Lào, cũng như tổ chức tốt các sự kiện quan trọng trong “Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022” kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác giữa hai nước.

Các lãnh đạo cấp cao Lào đều bày tỏ vui mừng về đà phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam-Lào; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao giữa hai nước, trong đó có việc tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm trong năm Đoàn kết Hữu nghị Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng; nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Việt Nam - Lào; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là trong thế hệ trẻ hai nước.

Đồng chí Thongloun Sisoulith cũng đánh giá cao kết quả của cuộc họp Tham vấn cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam-Lào, một cơ chế do đồng chí khởi xướng khi còn là Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào để góp phần tham mưu cho lãnh đạo cấp cao hai nước về phối hợp trong công tác đối ngoại.

Thủ tướng Chính phủ Phankham Viphavanh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao dưới nhiều hình thức. Thủ tướng Lào đặc biệt bày tỏ mong muốn đón Thủ tướng Phạm Minh Chính sang thăm chính thức Lào vào thời gian phù hợp.

Thủ tướng Lào cũng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được tại Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào và thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác giữa hai nước, nhất là các dự án trọng điểm.

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN
Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đến chào Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane đánh giá quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả cao; nhất trí cùng Quốc hội Việt Nam tăng cường phối hợp giám sát và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác song phương giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Saysomphone Phomvihane khẳng định,  Quốc hội Lào đã sẵn sàng và vui mừng sớm đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sang thăm chính thức Lào trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào giữ đà phát triển khả quan

Hải Anh |

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào giữ được đà phát triển khả quan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou nhận định trong cuộc hội đàm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Thanh Hà |

Chiều 26.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đang thăm chính thức Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Hải Anh |

Ngày 12.4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chôl Chnăm Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào giữ đà phát triển khả quan

Hải Anh |

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Lào giữ được đà phát triển khả quan, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou nhận định trong cuộc hội đàm.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Chủ tịch nước Lào

Thanh Hà |

Chiều 26.4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao Uỷ viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch nước Lào Pany Yathotou đang thăm chính thức Việt Nam.

Lãnh đạo cấp cao Việt Nam chúc Tết cổ truyền của Lào và Campuchia

Hải Anh |

Ngày 12.4, nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của Lào và Chôl Chnăm Thmay của Campuchia năm Phật lịch 2565, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gọi điện chúc mừng Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh và Thủ tướng Campuchia Hun Sen.