Khai mạc Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào

Khánh Minh (Theo TTXVN) |

Sáng 10.1, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào.

Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đến dự Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh (thứ hai từ trái sang) phát biểu. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh đồng chủ trì Kỳ họp lần thứ 44 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào. Ảnh: TTXVN
Ảnh: TTXVN
Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh chụp ảnh chung. Ảnh: TTXVN
Khánh Minh (Theo TTXVN)
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho tăng cường quan hệ với Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục đóng góp cho mục tiêu Lào có đường ra biển

Thanh Hà |

Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn về pháp luật, thể chế, bố trí về nguồn lực để thúc đẩy các dự án góp phần thực hiện mục tiêu Lào có đường ra biển và trở thành trung tâm kết nối hội nhập khu vực.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Việt Nam coi trọng và ưu tiên hàng đầu cho tăng cường quan hệ với Lào

Thanh Hà |

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc tăng cường mối quan hệ đặc biệt vừa là đồng chí vừa là anh em Việt Nam-Lào.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh

Thanh Hà |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tin tưởng chuyến thăm của vị khách quý “xông đất” Việt Nam trong những ngày đầu năm 2022 sẽ góp phần tạo xung lực mới thúc đẩy quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào không ngừng phát triển đi vào chiều sâu và ngày càng hiệu quả.

Quốc hội Việt Nam tiếp tục đóng góp cho mục tiêu Lào có đường ra biển

Thanh Hà |

Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để sẵn sàng tháo gỡ mọi khó khăn về pháp luật, thể chế, bố trí về nguồn lực để thúc đẩy các dự án góp phần thực hiện mục tiêu Lào có đường ra biển và trở thành trung tâm kết nối hội nhập khu vực.