Hoạt động đầu tiên của Ngoại trưởng Nga trong chuyến thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Sáng 6.7, trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov đã đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6.7.2022.  Ảnh: Hải Nguyễn
Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov thăm Việt Nam từ ngày 5 đến ngày 6.7.2022. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Hải Nguyễn
Chuyến thăm diễn ra theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn. Ảnh: Hải Nguyễn
Sáng 6.7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Sáng 6.7, Bộ trưởng Ngoại giao Nga đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Hải Nguyễn
Trước đó, Bộ trưởng Sergei Lavrov đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hải Nguyễn
Trước đó, Bộ trưởng Sergei Lavrov đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trong ngày 6.7, Bộ trưởng Sergei Lavrov sẽ hội kiến các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta; tham dự hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nga. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, trong ngày 6.7, Bộ trưởng Sergei Lavrov sẽ hội kiến các lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước ta; tham dự hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nga. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, tại các cuộc gặp gỡ trong chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga dự kiến “thảo luận hiện trạng và triển vọng về việc củng cố các mối quan hệ song phương, kể cả trong bối cảnh thực hiện các thỏa thuận ở cấp cao và cao nhất, đồng thời về các vấn đề cấp thiết nhất trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế“. Ảnh: Hải Nguyễn
Theo Đại sứ quán Nga tại Việt Nam, tại các cuộc gặp gỡ trong chuyến thăm 2 ngày đến Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga dự kiến “thảo luận hiện trạng và triển vọng về việc củng cố các mối quan hệ song phương, kể cả trong bối cảnh thực hiện các thỏa thuận ở cấp cao và cao nhất, đồng thời về các vấn đề cấp thiết nhất trong chương trình nghị sự khu vực và quốc tế“. Ảnh: Hải Nguyễn
Quan hệ Việt Nam - Nga được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Ảnh: Hải Nguyễn
Quan hệ Việt Nam - Nga được tăng cường thông qua trao đổi các phái đoàn và những cuộc gặp song phương ở mọi cấp. Tháng 7.2022, Nga và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Hải Nguyễn
Tháng 7.2022, Nga và Việt Nam kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Ảnh: Hải Nguyễn.
Bộ trưởng Sergei Lavrov đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.  Ảnh: Hải Nguyễn
Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Nga sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5-6.7.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga

Ngọc Vân |

Nhân dịp Quốc khánh Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Liên bang Nga.

Nga-Ukraina mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam

Khánh Minh |

Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraina đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Ngoại trưởng Nga sắp thăm Việt Nam

Thanh Hà |

Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov sẽ thăm Việt Nam từ ngày 5-6.7.

Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng Quốc khánh Nga

Ngọc Vân |

Nhân dịp Quốc khánh Nga, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gửi điện mừng tới những người đồng cấp Liên bang Nga.

Nga-Ukraina mong muốn tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam

Khánh Minh |

Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Nga và Ukraina đều khẳng định mong muốn tiếp tục duy trì và tăng cường hợp tác với Việt Nam; khẳng định sẽ cố gắng hết sức hỗ trợ sơ tán an toàn công dân Việt Nam.