Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm 2 nước công nhận

Thanh Hà |

Hộ chiếu vaccine Việt Nam được thêm Iran và Malaysia công nhận.

Chiều 7.4, trả lời câu hỏi đề nghị cung cấp thông tin về việc công nhận hộ chiếu vaccine của Việt Nam với các nước, Phó Phát ngôn Phạm Thu Hằng cho biết: "Tính đến nay, Việt Nam đã đạt được thỏa thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 19 nước".

Bà Phạm Thu Hằng cho hay, 19 nước công nhận hộ chiếu vaccine bao gồm: Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, Palestine, Maldives, New Zealand, Sri Lanka, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Singapore, Saint Lucia, Hàn Quốc, Iran và Malaysia.

Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao thông tin thêm, mới đây, ngày 4.4.2022, Bộ Y tế đã có thông báo chi tiết về quy trình cấp “hộ chiếu vaccine” của Việt Nam và dự kiến từ ngày 15.4 sẽ tiến hành cấp hộ chiếu vaccine cho người dân.

Website đăng ký để được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 của Bộ Y tế. Ảnh: PV
Website đăng ký để được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19 của Bộ Y tế. Ảnh: PV

Trước đó, ngày 21.3.2022, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin Việt Nam công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với các nước, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong thời gian qua, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã rất tích cực, chủ động đàm phán, đẩy nhanh quá trình công nhận lẫn nhau hộ chiếu vaccine với các quốc gia/vùng lãnh thổ.

"Theo đó, tính đến ngày 17.3.2022, Việt Nam đã đạt được thoả thuận về công nhận hộ chiếu vaccine lẫn nhau với 17 quốc gia" - bà Lê Thị Thu Hằng nói.

Bà Lê Thị Thu Hằng thông tin, 17 nước này bao gồm Mỹ, Anh, Nhật Bản, Australia, Belarus, Ấn Độ, Campuchia, Philippines, Maldives, Palestine, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Sri Lanka, New Zealand, Singapore, Saint Lucia và Hàn Quốc.

"Người mang hộ chiếu vaccine của các nước này vào Việt Nam và của Việt Nam đến các nước này được áp dụng các biện pháp y tế như người đã tiêm vaccine ở sở tại. Việc công nhận này bao gồm việc miễn thủ tục chứng nhận lãnh sự/hợp pháp hoá lãnh sự khi sử dụng giấy tờ này tại nước tiếp nhận" - bà Lê Thị Thu Hằng cho biết. 

Bên cạnh đó, đến nay, Việt Nam vẫn đang tạm thời công nhận mẫu giấy chứng nhận tiêm vaccine của 79 quốc gia, vùng lãnh thổ đã được giới thiệu chính thức đến Bộ Ngoại giao, theo Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng. 

Hộ chiếu vaccine được hiểu là giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine COVID-19 hoặc/và giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19. Hộ chiếu vaccine được sử dụng để chứng minh lịch sử tiêm chủng, khỏi bệnh của cá nhân, không thay thế cho các giấy tờ có giá trị xuất, nhập cảnh khác như hộ chiếu, thị thực, giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế, giấy thông hành, thẻ tạm trú, thẻ thường trú, giấy miễn thị thực… Hộ chiếu vaccine nước ngoài được coi là hợp lệ và được sử dụng trực tiếp trên lãnh thổ Việt Nam nếu được công nhận chính thức hoặc tạm thời bởi Chính phủ Việt Nam.

Danh sách hộ chiếu vaccine được công nhận được đăng tải trên trang thông tin của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao. 

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

EU ra khuyến nghị về đối tượng nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4

Thanh Hà |

Các cơ quan y tế công cộng Châu Âu khuyến nghị, ở thời điểm hiện tại, nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4 cho người từ 80 tuổi trở lên, đồng thời lưu ý chưa có bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ tiêm nhắc lại ngay ở những người trẻ tuổi.

Đăng ký nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử như thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bên cạnh đợi để tự động được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, công dân có thể xin cấp hộ chiếu vaccine nếu có nhu cầu gấp. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Người đàn ông Đức đi tiêm 90 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố Magdeburg của Đức đã tiêm ít nhất 90 liều vaccine  COVID-19, giới chức địa phương thông tin.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

EU ra khuyến nghị về đối tượng nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4

Thanh Hà |

Các cơ quan y tế công cộng Châu Âu khuyến nghị, ở thời điểm hiện tại, nên tiêm vaccine COVID-19 liều 4 cho người từ 80 tuổi trở lên, đồng thời lưu ý chưa có bằng chứng rõ ràng để hỗ trợ tiêm nhắc lại ngay ở những người trẻ tuổi.

Đăng ký nhận hộ chiếu vaccine COVID-19 điện tử như thế nào?

HỮU CHÁNH |

Bên cạnh đợi để tự động được cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, công dân có thể xin cấp hộ chiếu vaccine nếu có nhu cầu gấp. Việc đăng ký là hoàn toàn miễn phí chỉ với một vài thao tác đơn giản.

Người đàn ông Đức đi tiêm 90 liều vaccine COVID-19

Thanh Hà |

Một người đàn ông ở thành phố Magdeburg của Đức đã tiêm ít nhất 90 liều vaccine  COVID-19, giới chức địa phương thông tin.