Đoàn doanh nghiệp lớn nhất vào Việt Nam sau thích ứng an toàn với COVID-19

Thanh Hà |

Đoàn xúc tiến kinh tế thương mại Pháp ngữ tới Việt Nam trong những ngày sắp tới là đoàn nước ngoài có số lượng doanh nghiệp lớn nhất vào Việt Nam sau khi đất nước chuyển sang thích ứng an toàn với COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 17.3, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng thông tin, theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) sẽ thăm chính thức Việt Nam và dẫn đầu đoàn xúc tiến kinh tế thương mại Pháp ngữ tới Việt Nam từ ngày 21-26.3.2022.

"Chuyến thăm nhằm trao đổi những biện pháp tăng cường quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tổ chức Pháp ngữ, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại giữa doanh nghiệp Pháp ngữ với các đối tác của Việt Nam" - bà Lê Thị Thu Hằng cho hay.

Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Thư ký Pháp ngữ Louise Mushikiwabo sẽ chào xã giao Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc; hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đồng chủ trì diễn đàn kinh tế cấp cao Việt Nam - Pháp ngữ, trong đó sẽ có lãnh đạo Chính phủ tới tham dự và phát biểu chỉ đạo; tham gia Diễn đàn Doanh nghiệp Pháp ngữ tại Thành phố Hồ Chí Minh và gặp gỡ lãnh đạo các Bộ, ngành và có một số hoạt động quan trọng khác.

"Đây là đoàn nước ngoài có số lượng doanh nghiệp lớn nhất, gồm khoảng 70 doanh nghiệp vào Việt Nam sau khi đất nước chuyển sang thích ứng an toàn với COVID-19 và phục hồi phát triển kinh tế xã hội" - người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng lưu ý.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh chụp màn hình
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng trong cuộc họp báo chiều 17.3. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, chiều 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 dự chương trình gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine phòng COVID-19 cho Việt Nam.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin, từ tháng 10.2021, Việt Nam đã chuyển sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", từng bước mở cửa nền kinh tế, tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Năm 2022, Việt Nam phấn đấu là năm chiến thắng dịch bệnh, từng bước "bình thường hóa" với dịch COVID-19, thúc đẩy phục hồi nhanh, phát triển kinh tế-xã hội bền vững, chăm lo an sinh xã hội, bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Trước đó, ngày 5.11.2021, nhân chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm trụ sở Tổ chức quốc tế Pháp ngữ (OIF) và hội kiến với bà Louise Mushikiwabo, Tổng Thư ký OIF. Trong cuộc gặp này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị khối Pháp ngữ có những giải pháp cụ thể để tăng cường hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên, tạo điều kiện cho các nước nghèo có điều kiện phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế.

Về phần mình, Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo khẳng định luôn chủ trương thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa các nước thành viên Tổ chức quốc tế Pháp ngữ. Bà đánh giá cao việc Việt Nam luôn thúc đẩy hợp tác kinh tế trong không gian Pháp ngữ và là nước điều phối xây dựng thành công Chiến lược hợp tác kinh tế Pháp ngữ giai đoạn 2020-2025.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ và Tổng Thư ký Tổ chức quốc tế Pháp ngữ Louise Mushikiwabo đã chứng kiến lễ ký ý định thư hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Bộ Nông nghiệp Gabon về hợp tác sản xuất và xuất khẩu cà phê; ý định thư hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam với Tổ chức quốc tế Pháp ngữ về việc thành lập Trung tâm hợp tác Nam - Nam và hợp tác ba bên. Các văn kiện này sẽ tăng thêm cơ hội hợp tác giữa Việt Nam với Gabon và các nước Pháp ngữ khác trong thời gian tới.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Sierra Leone đặc biệt ngưỡng mộ thành tựu nông nghiệp Việt Nam

Thanh Hà |

Sierra Leone đặc biệt ngưỡng mộ các thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Sierra Leone mong muốn được Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào năm 2024.

Việt Nam trở thành tiêu chuẩn trên thế giới về tỉ lệ tiêm vaccine

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dự chương trình gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Sierra Leone đặc biệt ngưỡng mộ thành tựu nông nghiệp Việt Nam

Thanh Hà |

Sierra Leone đặc biệt ngưỡng mộ các thành tựu to lớn của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Trên cơ sở quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, Sierra Leone mong muốn được Việt Nam hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực này.

Việt Nam - New Zealand phấn đấu đạt kim ngạch thương mại 2 tỉ USD

Thanh Hà |

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị New Zealand tạo điều kiện hơn nữa cho hàng hóa của Việt Nam tiếp cận thị trường New Zealand nhằm phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều đạt 2 tỉ USD vào năm 2024.

Việt Nam trở thành tiêu chuẩn trên thế giới về tỉ lệ tiêm vaccine

Thanh Hà |

Chiều 14.3, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 dự chương trình gặp mặt cảm ơn các đối tác quốc tế đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Việt Nam.