Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam

Thanh Hà |

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ.

Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19-21.4.2022 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Om Birla trên cương vị Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ kể từ khi nhậm chức vào tháng 6.2019.

Tháp tùng Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ Om Birla thăm Việt Nam có ông Chandra Prakash Joshi, Hạ nghị sỹ; bà Riti Pathak, Hạ nghị sỹ; ông Rahul Ramesh Shewale, Hạ nghị sỹ; ông Mitesh Rameshbhai Patel, Hạ nghị sỹ; ông Harnath Singh Yada, Thượng nghị sỹ; ông G.C. Chandrashekhar, Thượng nghị sỹ; ông Utpal Kumar Singh, Tổng Thư ký Hạ viện; Tiến sỹ Ajay Kumar, Thư ký Đoàn đại biểu Nghị viện; ông Surendra Kumar Tripathi, cán bộ Ban Thư ký Thượng viện; ông Rajeet Dutta, Trợ lý Chủ tịch Hạ viện; ông Rahul Singh, Thành viên Ban Thư ký Hạ viện; ông Manoj Pahuja, Thành viên Ban Thư ký Hạ viện; ông Pranay Verma, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam…

Ông Om Birla sinh ngày 23.11.1962; trình độ học vấn: thạc sỹ về Thương mại, Ấn Độ. Ông đã tham gia nhiều phong trào chính trị và hoạt động xã hội.

Từ năm 1992 đến 2004, ông làm Giám đốc Liên đoàn Người tiêu dùng Quốc gia.

Từ 1993 đến 1997, ông làm Chủ tịch Mặt trận Thanh niên nhân dân Ấn Độ thuộc Đảng Nhân dân Ấn Độ tại bang Rajasthan.

Từ năm 1997 đến 2003, ông Om Birla làm Phó Chủ tịch Mặt trận Thanh niên nhân dân Ấn Độ tại bang Rajasthan.

Trong các năm 2003, 2008, 2013, ông Om Birla được bầu vào Viện Lập pháp bang Rajasthan trong 3 nhiệm kỳ 12, 13, và 14.

Từ 2014 đến 2019, ông được bầu làm Hạ nghị sỹ Quốc hội và từ 6.2019 đến nay, ông được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Ấn Độ.

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Ấn Độ Om Birla và đoàn đại biểu Nghị viện Cộng hòa Ấn Độ diễn ra trong bối cảnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ đang phát triển tốt đẹp, khẳng định mức độ tin cậy chính trị cao và mối quan hệ thân thiết, gần gũi giữa hai nước nói chung, Quốc hội hai nước nói riêng.

Chuyến thăm cũng là hoạt động chính trị đối ngoại quan trọng giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ (1972-2022).

Chuyến thăm nhằm mục đích tăng cường hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Ấn Độ; tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa hai nước nói chung, giữa hai cơ quan quan lập pháp hai nước nói riêng. Chuyến thăm nhằm triển khai hoạt động hợp tác giữa hai Quốc hội trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác đã ký giữa Quốc hội Việt Nam và Hạ viện Ấn Độ ký tháng 12.2016.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tăng cường liên kết giữa hai quốc gia

Thanh Hà |

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 21.4 tại bang Gujarat, tây Ấn Độ, nơi ông Boris Johnson có thể sẽ công bố đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. Ngày 22.4, ông Johnson sẽ đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi và hội đàm sâu rộng về nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Thanh Hà |

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Thủ tướng Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ cấm 90 phi công lái Boeing 737 Max

Hải Anh |

Ấn Độ cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thủ tướng Anh thăm Ấn Độ: Tăng cường liên kết giữa hai quốc gia

Thanh Hà |

Chuyến thăm kéo dài 2 ngày, bắt đầu vào ngày 21.4 tại bang Gujarat, tây Ấn Độ, nơi ông Boris Johnson có thể sẽ công bố đầu tư vào các ngành công nghiệp chủ chốt. Ngày 22.4, ông Johnson sẽ đến New Delhi để gặp Thủ tướng Narendra Modi và hội đàm sâu rộng về nhiều lĩnh vực.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng điện đàm với Thủ tướng Ấn Độ

Thanh Hà |

Chiều 15.4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã điện đàm cấp cao với Thủ tướng Ấn Độ, lãnh đạo Đảng Nhân dân Ấn Độ Narendra Modi.

Ấn Độ cấm 90 phi công lái Boeing 737 Max

Hải Anh |

Ấn Độ cấm 90 phi công lái máy bay Boeing 737 Max sau khi phát hiện vấn đề xảy ra với mô phỏng mà các phi công được đào tạo để vận hành máy bay.