Đến dự có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ngoại vụ cùng làm việc.
Ông Ory Csaba - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Hungary tại Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác - phát biểu: "Phía Hungary muốn trao đổi trực tiếp và lắng nghe khó khăn từ phía lãnh đạo địa phương UBND TP.Cần Thơ. Qua đó, để có hướng cùng giải quyết vấn đề tồn đọng nhiều năm qua liên quan đến dự án Bệnh viện Ung bướu Cần Thơ".
Ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch TP.Cần Thơ nêu ra một số khó khăn liên quan dự án Bệnh viện Ung bướu hiện tại. Thứ nhất, liên quan đến tổng thầu EPC (Hungary) chưa cung cấp đủ thiết bị y tế cho công trình theo văn bản ký kết vào ngày 7.8.2017, giữa Sở Y tế TP.Cần Thơ và liên doanh nhà thầu MAGYAR - WMD - BDCC - CONINCO - AZUSA. UBND TP.Cần Thơ đề nghị trong thời gian tới EPC cử người có đủ trách nhiệm, thẩm quyền có mặt trực tiếp tại công trình để tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật cho đến khi dự án hoàn thành.
Thứ hai, về việc ký kết Hiệp định vay vốn đầu tư dự án Bệnh viện Ung bướu từ ngân hàng hết hạn vào tháng 7.2022. Nhưng do yếu tố khách quan, công trình chưa hoàn thành theo dự kiến. UBND TP.Cần Thơ đề nghị ngân hàng tiếp tục gia hạn thời gian.
Ông Ory Csaba cho biết, phía Hungary rất hiểu những khó khăn của UBND TP.Cần Thơ. Nói về nhà thầu EPC (Hungary) là một đơn vị tư nhân, chính phủ Hungary không thể can thiệp sâu vào những điều khoản ký kết giữa Sở Y tế Cần Thơ và đơn vị này. Việc liên quan đến thời gian Hiệp định vay vốn hết hạn vào 7.2022, Chính phủ Hungary sẽ có Công văn trả lời sớm nhất trên cơ sở quy định của pháp luật Hungary.
Phát biểu kết thúc buổi làm việc, Phó Chủ Tịch UBND TP.Cần Thơ Nguyễn Văn Hồng cảm ơn đại sứ Hungary đã quan tâm đến dự án. Quan điểm Cần Thơ không nhắc lại quá khứ nhưng phải nhìn nhận còn nhiều hạn chế. Theo quan điểm UBND TP.Cần Thơ, dự án Bệnh viện Ung bướu là rất quan trọng, dù khó khăn đến đâu cũng phải hoàn thành.