Xử lý dứt điểm tình trạng doanh nghiệp nhà nước đầu tư thua lỗ, dàn trải

TRÍ MINH |

Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025 vừa được Chính phủ phê duyệt yêu cầu xử lý dứt điểm tình trạng đầu tư thua lỗ, dàn trải.

Nhìn từ những dự án bế tắc

Như Lao Động đã phản ánh, Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng (Tổng Công ty Sông Hồng) là một trường hợp điển hình trong việc thất bại cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước. Đơn vị này đang gần như phải “đóng băng" hoạt động khi gánh khoản nợ hơn 1.057 tỉ đồng.

Mới đây, theo thông tin Báo Lao Động nắm được, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa có thông báo về việc không tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Sông Hồng do Bộ Xây dựng sở hữu để chờ hướng dẫn của cơ quan quản lý, do Chứng thư thẩm định giá là cơ sở xác định giá khởi điểm hết hiệu lực.

Tổng công ty Sông Hồng gặp nhiều khó khăn trong nhiều dự án, gánh khoản nợ hơn 1000 tỉ đồng. Ảnh: L.D
Tổng Công ty Sông Hồng gặp nhiều khó khăn trong nhiều dự án, gánh khoản nợ hơn 1.000 tỉ đồng. Ảnh: L.D

Trong khi đó, hàng loạt các dự án của đơn vị này suốt nhiều năm rơi vào tình trạng dở dang, bế tắc.

Như trường hợp Tổ hợp công trình đa chức năng Sông Hồng Tower, có diện tích 1,38ha tại (phường Xuân Tảo và Cổ Nhuế 1, Hà Nội) với tổng mức đầu tư dự kiến 1.192 tỉ đồng, thời gian thực hiện quý IV/2010 - 2013. Đến nay, dự án này vẫn đang trong quá trình trình UBND TP.Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực.

Hay dự án khách sạn Royal Sông Hồng tại TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) có tổng mức đầu tư dự kiến 47,6 tỉ đồng, khởi công từ quý IV/2009 đến năm 2015 thì dừng thi công.

Ngoài ra, trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp này, một loạt các dự án bất động sản cũng chưa thể hoàn thiện trong suốt nhiều năm trời như: ​​Dự án Lập quy hoạch chi tiết khu đất kinh tế địa phương tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội; Dự án lập quy hoạch chi tiết 1/500 khu đất 70 -72 An Dương, quận Tây Hồ...

Ông Trần Anh Tài - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Sông Hồng - cho biết, để giải quyết những khó khăn, nhiều lần đơn vị đã làm việc với các cơ quan chức năng như: Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban Kiểm tra Trung ương… Theo đó, giải pháp duy nhất hiện nay là buộc phải thoái vốn nhà nước khỏi doanh nghiệp với hy vọng thu hút được các nguồn vốn khác từ bên ngoài để vực dậy doanh nghiệp.

Một trường hợp khác cũng được Lao Động phản ánh là Tổng Công ty Lương thực miền Nam - CTCP (Vinafood II). Tổng lỗ lũy kế tại thời điểm cuối tháng 9.2021 của đơn vị này lên tới gần 2.703 tỉ đồng.

Theo Bộ Tài chính, công tác cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2021 không đạt kế hoạch đề ra. Đến cuối năm 2021, mới thoái vốn nhà nước tại 18 doanh nghiệp với giá trị sổ sách là 1.665 tỉ đồng, thu về 4.402 tỉ đồng. Trong khi đó, tổng số thoái vốn giai đoạn trước đó từ năm 2016 - 2020 là 27.312 tỉ đồng, thu về 177.397 tỉ đồng, gấp 6,5 lần giá trị sổ sách.

Chờ đợi từ đề án mới 

Vừa qua (ngày 17.3), Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký Quyết định số 360/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021-2025”.

Trong quyết định này nêu rõ, cơ cấu lại có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ. Xử lý cơ bản dự án, công trình chậm tiến độ, đầu tư kém hiệu quả, thua lỗ kéo dài của các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước.

Đáng chú ý, về các giải pháp được đưa ra, đề án này yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng đầu tư dàn trải, ngoài ngành, lĩnh vực kinh doanh chính thông qua việc thoái vốn, bảo đảm các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính.

Rà soát, đánh giá làm rõ thực trạng của từng doanh nghiệp, dự án đầu tư thua lỗ, kém hiệu quả để có phương án xử lý kịp thời, giảm thiểu tối đa tổn thất cho Nhà nước và xã hội.

Đề án nêu trong giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu nộp ngân sách nhà nước tối thiểu 248.000 tỉ đồng từ cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp lớn cho nền kinh tế

Vũ Long |

Đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho nền kinh tế đất nước là rất lớn, cần hỗ trợ để loại hình doanh nghiệp này phát triển.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều nghi bị lừa đảo cả trăm tỉ đồng

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp hỗ trợ danh nghiệp xuất khẩu 36 container hạt điều bị "mất kiểm soát".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài: Sang tận nơi, “kéo” doanh nghiệp FDI về nhà mình

Văn Nguyễn |

Thay vì chỉ ngồi chờ các nhà đầu tư tìm đến với mình, nhiều địa phương trong cả nước thời gian qua chủ động tham gia tiếp xúc trực tiếp với các doanh nghiệp nước ngoài ngay ở nước sở tại và kết nối trực tuyến với Đại sứ Việt Nam tại các nước để tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư nhằm lôi kéo nhà các doanh nghiệp nước ngoài về đầu tư.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng góp lớn cho nền kinh tế

Vũ Long |

Đóng góp của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cho nền kinh tế đất nước là rất lớn, cần hỗ trợ để loại hình doanh nghiệp này phát triển.

Hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu hạt điều nghi bị lừa đảo cả trăm tỉ đồng

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ đề xuất giải pháp hỗ trợ danh nghiệp xuất khẩu 36 container hạt điều bị "mất kiểm soát".