WeFit phá sản, khách hàng có thể đòi lại tiền?

Thiên Bình |

Công ty công nghệ Onaclover, chủ sở hữu chuỗi phòng gym WeFit đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tại Toà án Nhân dân TP Hà Nội, nhưng chưa được toà án thụ lý nên các khoản nợ đối với khách hàng vẫn do công ty chịu trách nhiệm.

Công ty Cổ phần Công nghệ Onaclover cũng đã gửi email thông báo cho khách hàng và đối tác các phòng tập tuyên bố phá sản.

Trong thư xin lỗi gửi đối tác phòng tập, Onaclover nêu rõ: “Chúng tôi rất tiếc khi phải thông báo rằng sau những khủng hoảng từ đầu năm 2020 mặc dù đã rất nỗ lực để cải tổ, chúng tôi lại gặp phải những khó khăn về tình hình kinh doanh và tài chính không lường trước được do tình hình dịch bệnh COVID-19, vốn hoạt động của chúng tôi đã cạn kiệt hoàn toàn”.

Ngay sau thông tin này, rất nhiều khách hàng đã đăng ký  tại hệ thống phòng tập này đã tỏ ra vô cùng bức xúc. Theo đó, khách hàng cho biết, họ đã đóng vào đó một khoản tiền cho thời gian tập từ 6 tháng đến 1 năm. Nếu, hệ thống phòng tập đóng cửa thì quyền lợi của khách hàng sẽ được xử lý ra sao?

Liên quan đến vấn đề này, Onaclover thông báo đã nộp đơn xin phá sản từ 29.4. Các chủ nợ, cổ đông, tổ chức và cá nhân liên quan có thể liên hệ với Tòa án Nhân dân TP Hà Nội để giải quyết vấn đề liên quan quyền lợi của họ.

Theo luật sư Nguyễn Thế Truyền, đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, doanh nghiệp này có quyền theo nộp đơn phá sản theo quy định của luật, tuy nhiên theo như thông báo hiện nay, tòa chưa có thông báo thụ lý yêu cầu phá sản của doanh nghiệp. Vì vậy, công ty này vẫn phải có trách nhiệm thanh toán các khoản nợ cho khách hàng. Việc công ty đùn đẩy trách nhiệm sang bên Toà án Nhân dân TP Hà Nội thời điểm này là không đúng luật.

Trong trường hợp đơn xin phá sản được thụ lý, toà sẽ quyết định mở thủ tục phá sản, các khách hàng có thể làm đơn khởi kiện đòi nợ gửi lên tòa án. Toà án sẽ căn cứ vào đó để giải quyết.

Ứng dụng WeFit chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9.2016, cung cấp cho người dùng các gói dịch vụ tập luyện và chăm sóc sắc đẹp cơ bản. Trên website, đơn vị này tự giới thiệu, ứng dụng WeFit nhanh chóng trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong ngành Fitness tại Việt Nam. Chỉ sau một thời gian ngắn hoạt động, WeFit đã nhận được sự quan tâm từ các khách hàng, đối tác, và giới truyền thông. Công ty cho biết đã có mạng lưới hoạt động tại hơn 1.000 địa điểm ở Hà Nội và TP.HCM.

WeFit từng nhận được khoản đầu tư 155.000 USD trong vòng gọi vốn được dẫn dắt bởi quỹ đầu tư mạo hiểm ESP Capital. Đầu năm 2019, WeFit công bố gọi vốn thành công 1 triệu USD từ CyberAgent Capital. Tháng 7.2019, vốn đăng ký của Onaclover tăng từ 1,66 tỉ đồng tăng lên 27,7 tỉ đồng. Trong đó, hơn 26 tỷ đồng là vốn đầu tư nước ngoài từ WeLife Holding PTE.LTD của Singapore, chiếm 94% cổ phần.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ: Ngăn chặn doanh nghiệp phá sản

Thế Lâm |

Trong cuộc tọa đàm về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM năm 2020 vào ngày 5.5, các chuyên gia kinh tế và giới doanh nghiệp (DN) đã chỉ ra những khó khăn lớn đối với doanh nghiệp nói chung. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có giải pháp thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ nhằm ngăn chặn DN phá sản.

TPHCM cần làm gì để ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp?

Thế Lâm |

1 trong 10 giải pháp được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu ra tại cuộc tọa đàm trực tuyến về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM năm 2020 trong điều kiện bình thường mới và hậu đại dịch COVID-19, chính là ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp.

Pháp hủy giải, 17 đội bóng có nguy cơ phá sản và những cuộc chiến pháp lý

HOÀI MINH |

Giải Pháp Ligue 1 tuyên bố hủy phần còn lại của mùa 2019/20, dẫn đến hàng loạt hệ lụy cùng những rắc rối khó giải quyết.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ: Ngăn chặn doanh nghiệp phá sản

Thế Lâm |

Trong cuộc tọa đàm về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM năm 2020 vào ngày 5.5, các chuyên gia kinh tế và giới doanh nghiệp (DN) đã chỉ ra những khó khăn lớn đối với doanh nghiệp nói chung. Nhiều ý kiến cho rằng, cần có giải pháp thúc đẩy tiếp cận các gói hỗ trợ nhằm ngăn chặn DN phá sản.

TPHCM cần làm gì để ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp?

Thế Lâm |

1 trong 10 giải pháp được Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nêu ra tại cuộc tọa đàm trực tuyến về khôi phục và phát triển kinh tế TPHCM năm 2020 trong điều kiện bình thường mới và hậu đại dịch COVID-19, chính là ngăn chặn sự phá sản của doanh nghiệp.

Pháp hủy giải, 17 đội bóng có nguy cơ phá sản và những cuộc chiến pháp lý

HOÀI MINH |

Giải Pháp Ligue 1 tuyên bố hủy phần còn lại của mùa 2019/20, dẫn đến hàng loạt hệ lụy cùng những rắc rối khó giải quyết.