Vụ Trung Nguyên: Bất ngờ được ông Vũ "tặng quà", bà Thảo nói gì?

Hồ Dương |

Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Cụ thể, theo luật sư Lê Thị Hoài Giang - luật sư đại diện của bà Thảo - cho biết, trong quá trình xét xử, ông Vũ đã có ý đề nghị Hội đồng xét xử công nhận tặng tài sản của ông ở Công ty Trung Nguyên International (TNI) cho bà Thảo.

Liên quan đến vấn đề này, trao đổi với báo chí sau khi phiên toà kết thúc, bà Thảo cho biết: "Công ty TNI được tôi và 3 đứa con lập ra tại Singapore vào thời điểm năm 2007 để mở cánh cổng phát triển kinh doanh quốc tế cho Trung Nguyên. Vốn hoàn toàn là vốn của tôi.

Từ ngày đó cho đến nay, tôi cũng là CEO của công ty đó. Anh Vũ chưa bao giờ bước chân tới công ty đó. Anh Vũ chưa biết công ty đó có bao nhiêu nhân viên, anh ấy chưa bao giờ gặp mặt. Vậy thì không thể nói công ty đó là của anh được".

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và luật sư đại diện
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo và luật sư đại diện

Theo bà Thảo, sau khi bà nêu quan điểm như vậy, ông Vũ đã xác nhận tài sản đó là của bà Thảo và quyết định không tranh chấp. "Không phải có chuyện cho tặng gì cả bởi vì công ty đó thực sự đứng tên của tôi hoàn toàn từ đầu tới giờ" - bà Thảo cho biết.

Trao đổi với PV Lao Động, luật sư của ông Vũ xác nhận thông tin "ông Vũ tặng lại cổ phần của ông tại công ty TNI cho bà Thảo" và cho biết vụ tranh chấp cổ phần tại công ty này là giữa Tập đoàn Trung Nguyên và bà Thảo. Hiện vụ kiện đang được toà án Singapore thụ lý.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại toà ngày 4.12
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ tại toà ngày 4.12

Chia sẻ suy nghĩ sau khi Viện kiểm sát nêu quan điểm, bà Lê Hoàng Diệp Thảo bày tỏ hy vọng bản án được tuyên vào ngày mai sẽ thực sự công tâm. "Tôi vẫn tha thiết được đưa anh Vũ đi chữa bệnh, đó là trách nhiệm của một người vợ" - bà Thảo nói.

Trong khi đó, ông Đặng Lê Nguyên Vũ nhanh chóng rời đi và cho biết sẽ trả lời báo chí sau khi bản án được tuyên.

Tại phiên xử sáng 4.12, Viện Kiểm sát đã nêu quan điểm về hướng giải quyết vụ án. Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của ông Đặng Lê Nguyên Vũ, chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Viện Kiểm sát đề nghị toà chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn.

Về phần cấp dưỡng, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử sửa lại cho phù hợp. Theo đó, bản án sơ thẩm tuyên thời gian cấp dưỡng tính từ năm 2013 đến khi các con trưởng thành, lao động và tự lập được là chưa phù hợp với ý chí của các đương sự tại phiên toà và gây khó khăn cho việc thi hành án.

Đáng chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị huỷ bản án sơ thẩm liên quan đến vấn đề phân chia tài sản. Đề nghị toà trả hồ sơ để cấp sơ thẩm xét xử lại.

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Viện Kiểm sát đề nghị huỷ một phần bản án sơ thẩm

Hồ Dương |

Trưa 4.12, phần tranh luận trong phiên xử vụ ly hôn của vợ chồng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên kết thúc. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã cho biết quan điểm về hướng giải quyết vụ án này.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Ông Vũ muốn xong, bà Thảo đòi hủy sơ thẩm

Hồ Dương |

Sáng 4.12, toà phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên bước vào ngày xét xử cuối cùng.

Ngày thứ hai phúc thẩm ly hôn Trung Nguyên: Căng thẳng bao trùm

Hồ Dương |

Chiều muộn ngày 3.12, toà phúc thẩm vụ ly hôn vợ chồng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên kết thúc ngày thứ 2 xét xử. Từ trong phòng xử kín bước ra, nhiều người tham dự cho biết không khí căng thẳng bao trùm phiên toà bởi hai bên đều ra sức bảo vệ quan điểm của mình.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Viện Kiểm sát đề nghị huỷ một phần bản án sơ thẩm

Hồ Dương |

Trưa 4.12, phần tranh luận trong phiên xử vụ ly hôn của vợ chồng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên kết thúc. Viện Kiểm sát Nhân dân cấp cao tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) đã cho biết quan điểm về hướng giải quyết vụ án này.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Ông Vũ muốn xong, bà Thảo đòi hủy sơ thẩm

Hồ Dương |

Sáng 4.12, toà phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên bước vào ngày xét xử cuối cùng.

Ngày thứ hai phúc thẩm ly hôn Trung Nguyên: Căng thẳng bao trùm

Hồ Dương |

Chiều muộn ngày 3.12, toà phúc thẩm vụ ly hôn vợ chồng Tập đoàn cà phê Trung Nguyên kết thúc ngày thứ 2 xét xử. Từ trong phòng xử kín bước ra, nhiều người tham dự cho biết không khí căng thẳng bao trùm phiên toà bởi hai bên đều ra sức bảo vệ quan điểm của mình.