Vụ ly hôn Trung Nguyên: Luật sư của bà Thảo nói về bản án phúc thẩm

Hồ Dương |

"Chắc chắn bà Thảo sẽ xin giám đốc thẩm bản án. Bởi việc không định giá thương hiệu Trung Nguyên, trong khi nó đang như con gà đẻ trứng vàng và tước quyền được chia cổ phần là điều rất thiệt thòi cho bà Thảo" - luật sư Lê Thị Hoài Giang nói với PV Lao Động ngay sau khi toà tuyên án.

Nói về nguyên nhân bà Thảo vắng mặt tại buổi tuyên án phúc thẩm chiều 5.12, bà Giang cho biết: "Bởi thực sự bà Thảo cảm thấy bất an về sự công tâm của hội đồng xét xử. Có thể bà ấy đã bị sốc".

Theo luật sư Giang, một số luận cứ từ phía các luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã không được hội đồng xét xử ghi nhận.

Luật sư Lê Thị Hoài Giang nói về bản án phúc thẩm
Luật sư Lê Thị Hoài Giang nói về bản án phúc thẩm

Cụ thể, theo bà Giang, hội đồng xét xử nhận định gia đình ông Vũ và ông Vũ đã có công đóng góp và thành lập Trung Nguyên từ năm 1996 đến nay nên nói rằng ông ấy có nhiều công sức hơn.

"Nhưng cơ sở Trung Nguyên lập năm 1996 đã giải thể từ 2 tháng sau và không có bất cứ sự tiếp nối nào của cơ sở đó với 7 công ty hiện tại của tập đoàn. 7 công ty này hoàn toàn được thành lập mới và ra đời sau khi hai ông bà kết hôn" - luật sư Giang cho biết.

Hội đồng xét xử tuyên án chiều 5.12
Hội đồng xét xử tuyên án chiều 5.12

Bên cạnh đó, theo luật sư Giang, hội đồng xét xử nhận định vụ án này không cần áp dung luật Doanh nghiệp vì không có chuyển nhượng cổ phần là không đúng.

"Ngay tại phiên sơ thẩm, luật sư của ông Vũ đã nói tốt nhất chia bằng cổ phần là hợp lý. Nên cần phải giữ lại cổ phần mỗi bên được chia. Hơn nữa, hồ sơ vụ án đã không định giá giá trị thương hiệu Trung Nguyên.

Như các bạn thấy Trung Nguyên hiện nay giá trị của nó rất lớn, như một con gà đẻ trứng vàng mà tước quyền chị Thảo được chia cổ phần là một thiệt hại vô cùng lớn" - luật sư Giang nói.

Nữ luật sư cũng khẳng định, chắc chắn phía bà Thảo sẽ có kiến nghị giám đốc thẩm bản án. "Và tôi tin Viện kiểm sát cũng sẽ có kiến nghị. Có thể luật sư chúng tôi đưa ra những căn cứ để bảo vệ cho thân chủ nhưng Viện kiểm sát họ sẽ có nhìn nhận đánh giá khách quan" - vị này nói.

Trước đó, ngày 4.12, Viện kiểm sát cấp cao tại TPHCM có đề nghị hội đồng xét xử huỷ bản án sơ thẩm ở phần phân chia sản, trả hồ sơ để toà sơ thẩm xét xử lại. Tại bản án sơ thẩm, Viện kiểm sát cũng có kháng nghị chỉ ra 11 điểm bất hợp lý của bản án.

Theo bản án phúc thẩm được tuyên chiều 5.12, hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn. Về phần trợ cấp nuôi con, toà phán quyết giao các con cho bà Thảo chăm sóc. Ông Vũ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho các con 10 tỷ đồng mỗi năm, tính từ năm 2013 cho đến khi các con học xong đại học

Về tài sản, toà giao cho ông Vũ quản lý tất cả cổ phần tại các công ty trong Tập đoàn Trung Nguyên. Đồng thời, toà giao bà Thảo sở hữu tiền, vàng, ngoại tệ đang sở hữu tại các ngân hàng trị giá hơn 1.764 tỷ đồng. Ông Vũ phải thanh toán chênh lệch cho bà Thảo số tiền 1.510 tỷ.

Về công ty Trung Nguyên Singapore, toà công nhận việc ông Vũ giao cho bà Thảo toàn bộ tài sản của ông Vũ tại công ty này.  Về bất động sản, tòa giao ông Vũ quản lý 6 bất động sản trị giá 350 tỷ; giao bà Thảo quản lý 7 bất động sản trị giá 375 tỷ.

Hồ Dương
TIN LIÊN QUAN

Toà bác kháng cáo của bà Thảo, trao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ

Hồ Dương |

Chiều 5.12, Toà án nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đến nghe phán quyết.  

Vụ Trung Nguyên: Bất ngờ được ông Vũ "tặng quà", bà Thảo nói gì?

Hồ Dương |

Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Phần nào trong bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ?

Hồ Dương |

Sáng 4.12, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã nêu quan điểm về hướng giải quyết vụ ly hôn Trung Nguyên. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, sửa lại bản án về phần phụ cấp nuôi con. Đáng chú ý, phần phân chia tài sản của bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ bỏ, trả hồ sơ để Toà án Nhân dân TPHCM xét xử lại.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Toà bác kháng cáo của bà Thảo, trao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ

Hồ Dương |

Chiều 5.12, Toà án nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đến nghe phán quyết.  

Vụ Trung Nguyên: Bất ngờ được ông Vũ "tặng quà", bà Thảo nói gì?

Hồ Dương |

Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Phần nào trong bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ?

Hồ Dương |

Sáng 4.12, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã nêu quan điểm về hướng giải quyết vụ ly hôn Trung Nguyên. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, sửa lại bản án về phần phụ cấp nuôi con. Đáng chú ý, phần phân chia tài sản của bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ bỏ, trả hồ sơ để Toà án Nhân dân TPHCM xét xử lại.