Vụ ly hôn nghìn tỉ tại Trung Nguyên: Tranh cãi nảy lửa về 2.100 tỉ

Nhóm PV |

Liên quan đến khoản tiền 2.100 tỉ đồng tại các ngân hàng do bà Lê Hoàng Diệp Thảo đứng tên, ông Vũ cho rằng đây là tài sản chung giữa 2 vợ chồng, còn về phần mình, bà Thảo lại nói đây là tài sản riêng.

Sáng 27.3, TAND TP.HCM tiếp tục xét xử vụ ly hôn giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa

Liên quan đến số tiền 2.100 tỉ đồng tại các ngân hàng do bà Thảo đứng tên, chủ tọa công bố, số dư tài khoản của bà Thảo tính đến thời điểm này ở các ngân hàng không còn, chỉ còn 1,3 tỉ tại ngân hàng Eximbank.

Phía ông Vũ khẳng định khoản tiền phản tố 2.100 tỷ là tiền trong tài sản chung, đã được làm rõ trước tòa. Tuy nhiên, đại diện bà Thảo cho rằng ông Vũ phản tố mà không đưa ra căn cứ xác lập đó là tài sản chung.

Kết thúc phần xét hỏi của HĐXX, bà Thảo đề nghị hỏi ông Vũ. Bà Thảo hỏi ông Vũ từ trước đến nay anh Vũ có chuyển vào cho tôi một 1 đồng nào không mà đòi chia tiền? Việc chia tiền chung trong tài khoản hơn 2000 tỉ dựa trên cơ sở nào và số tiền đó từ đâu?

Bà Thảo muốn ông Vũ trả lời câu hỏi này nhưng ông vẫn ngồi im, không đồng ý.

Người đại diện ông Vũ thay mặt trả lời, toàn bộ tiền bạc đều giao cho bà Thảo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa
Bà Lê Hoàng Diệp Thảo tại tòa

Luật sư của bà Thảo cho rằng, ngày chấm dứt hôn nhân khác với ngày thẩm phán ra phán quyết hôn nhân.

Bị đơn cho rằng đây là khoản tạo ra trong thời kỳ hôn nhân nhưng ông Vũ cho rằng 20 năm qua không quan tâm tiền bạc. Luật sư bà Thảo đặt câu hỏi, vậy dựa trên cơ sở nào ông Vũ cho rằng 2.100 tỉ là hình thành trong thời kỳ hôn nhân?

Đại diện phía ông Vũ nói, nếu bà Thảo cho rằng đây không phải tài sản chung của 2 vợ chồng thì có nghĩa vụ chứng minh đây là tài sản riêng của bà Thảo, còn ông Vũ không có nghĩa vụ chứng minh đây là tài sản chung.

"Số tiền 2.100 tỷ, về nguyên tắc tài sản do vợ chồng tạo lập trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung. Ai đó cho rằng không phải là tài sản chung thì phải chứng minh đó là tài sản riêng hoặc vay mượn được sự đồng ý của cả hai", luật sư ông Vũ  trình bày.

Ngoài ra, phía ông Vũ cho rằng, mình đã đề nghị Ngân hàng sao kê và xác định thời gian gửi tiền 2100 tỉ này tại các ngân hàng đều trong thời kỳ hôn nhân. Như vậy theo Luật hôn nhân và gia đình thì tài sản trong thời kỳ hôn nhân thì được xác định là tài sản chung.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Công sức khởi nghiệp của 2 vợ chồng như nhau

Thùy Dung |

Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn yêu cầu HĐXX đánh giá lại công sức của bà và chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong quá trình thành lập Trung Nguyên.

Ly hôn Trung Nguyên hoãn xử: 6 câu hỏi lớn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Dung Phạm |

Đại diện truyền thông của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay: Ngay tại phiên tòa ngày 1.3, luật sư đại diện theo ủy quyền phần tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa gửi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM, trong đó có yêu cầu đưa Trung Nguyên Singapore vào khối tài sản chung để giải quyết trong vụ án này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về cáo buộc cố ý đẩy chồng vào BV tâm thần

Nhóm PV |

Chiều nay, HĐXX vụ kiện ly hôn giữa vợ chồng doanh nhân cà phê Trung Nguyên cho rằng cần xác minh các khoản tiền của nguyên đơn trong các ngân hàng, vì vậy quyết định tạm ngừng xét xử vụ án. Phiên tòa sẽ tiếp tục được phân xử vào ngày 27.3. Sau phiên tòa, bà Thảo vẫn khẳng định với báo chí rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ có vấn đề về sức khỏe nên có những phát ngôn không được như người bình thường.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo: Công sức khởi nghiệp của 2 vợ chồng như nhau

Thùy Dung |

Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn yêu cầu HĐXX đánh giá lại công sức của bà và chồng là ông Đặng Lê Nguyên Vũ trong quá trình thành lập Trung Nguyên.

Ly hôn Trung Nguyên hoãn xử: 6 câu hỏi lớn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo

Dung Phạm |

Đại diện truyền thông của bà Lê Hoàng Diệp Thảo cho hay: Ngay tại phiên tòa ngày 1.3, luật sư đại diện theo ủy quyền phần tài sản cho bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã có đơn đề nghị tạm ngừng phiên tòa gửi Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.HCM, trong đó có yêu cầu đưa Trung Nguyên Singapore vào khối tài sản chung để giải quyết trong vụ án này.

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo nói về cáo buộc cố ý đẩy chồng vào BV tâm thần

Nhóm PV |

Chiều nay, HĐXX vụ kiện ly hôn giữa vợ chồng doanh nhân cà phê Trung Nguyên cho rằng cần xác minh các khoản tiền của nguyên đơn trong các ngân hàng, vì vậy quyết định tạm ngừng xét xử vụ án. Phiên tòa sẽ tiếp tục được phân xử vào ngày 27.3. Sau phiên tòa, bà Thảo vẫn khẳng định với báo chí rằng ông Đặng Lê Nguyên Vũ có vấn đề về sức khỏe nên có những phát ngôn không được như người bình thường.