VRG có Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc mới

Nam Dương |

Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) - Công ty cổ phần được tổ chức vào ngày 12.1 theo hình thức trực tiếp và trực tuyến, đã bầu HĐQT VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm 8 người.

HĐQT mới của VRG sau đó đã họp phiên đầu tiên và thông qua kết quả để bầu Chủ tịch HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và bổ nhiệm Tổng Giám đốc VRG.

Đáng chú ý, ông Trần Công Kha - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc VRG - đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Trần Ngọc Thuận chỉ còn là một thành viên HĐQT.

Ông Lê Thanh Hưng, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc được HĐQT thống nhất bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc VRG. Còn ông Đỗ Khắc Thăng được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát. Ông Phan Mạnh Hùng, ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Caosu Việt Nam cũng được tín nhiệm bầu làm thành viên HĐQT VRG.

Tại đại hội, ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp - đã chúc mừng các thành viên  được bầu tham gia HĐQT và giữ các chức danh quan trọng của VRG nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng HĐQT nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tốt những kết quả VRG đạt được trong thời gian vừa qua và tiếp tục điều hành VRG đạt được những dấu ấn nổi bật trong nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2021 tổ chức ngày 11.1, VRG cho biết trong năm 2021, các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh, tài chính đều tăng trưởng so với thực hiện năm 2020 và vượt  kế hoạch được giao. Thu nhập bình quân của gần 85.000 CNVCLĐ tăng 13% so với năm 2020, đạt mức bình quân 8,6 triệu đồng/người/tháng.

Nam Dương
TIN LIÊN QUAN

Thu nhập của gần 85.000 người lao động VRG tăng 13%

Nam Dương |

Do kết quả kinh doanh khả quan nên tiền lương và thu nhập bình quân của gần 85.000 CNVCLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) đều tăng, ước đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

Hãng sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch

Song Minh |

Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch COVID-19 khi sản phẩm bán ra của hãng sụt giảm tới 40% trong hai năm qua.

Nhu cầu và giá bật tăng, xuất khẩu cao su - “vàng trắng” lập kỷ lục mới

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu cao su năm 2022 được đặt mục tiêu ở mức 3,5 tỷ USD, nhưng dự báo xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay sẽ vượt kế hoạch.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thu nhập của gần 85.000 người lao động VRG tăng 13%

Nam Dương |

Do kết quả kinh doanh khả quan nên tiền lương và thu nhập bình quân của gần 85.000 CNVCLĐ của Tập đoàn Công nghiệp Caosu Việt Nam (VRG) đều tăng, ước đạt hơn 8,6 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với năm 2020.

Hãng sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch

Song Minh |

Nhà sản xuất bao cao su lớn nhất thế giới lao đao vì đại dịch COVID-19 khi sản phẩm bán ra của hãng sụt giảm tới 40% trong hai năm qua.

Nhu cầu và giá bật tăng, xuất khẩu cao su - “vàng trắng” lập kỷ lục mới

Vũ Long |

Mặc dù xuất khẩu cao su năm 2022 được đặt mục tiêu ở mức 3,5 tỷ USD, nhưng dự báo xuất khẩu mặt hàng này trong năm nay sẽ vượt kế hoạch.