Vinh danh tổ chức công đoàn, người lao động tích cực bảo vệ môi trường

Thông Chí |

Những năm qua, bên cạnh việc hoàn thiện các chủ trương, chính sách pháp luật đối với công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) đã phối hợp chặt chẽ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Tổng LÐLÐVN) thực hiện nhiều giải pháp để phát huy vai trò của người lao động và các tổ chức công đoàn trong việc tham gia giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường ở các địa phương. Đầu năm 2019, Tổng LĐLĐVN, Báo Lao Động phối hợp với Bộ TNMT tổ chức Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”, trong đó có hoạt động trao Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi trường” của Bộ trưởng Bộ TNMT cho các tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức công đoàn cơ sở trên cả nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Diễn đàn ”Công nhân lao động vì môi trường”

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu cho biết: Ðể phát huy vai trò của người lao động trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, năm 2004, Tổng LÐLÐVN và Bộ TNMT đã ký Nghị quyết liên tịch số 01/2004/NQLT-TLÐ-BTNMT về phối hợp bảo vệ môi trường phục vụ phát triển bền vững. Thực hiện những nội dung đã đề ra, trong những năm qua, Tổng LÐLÐVN thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, đoàn viên và người lao động trên cả nước về bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hợp lý tài nguyên thiên nhiên. Công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung chính như: Trang bị các kiến thức, kỹ thuật, công nghệ về bảo vệ môi trường; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5.6) và Tuần lễ nước sạch và vệ sinh môi trường hằng năm; thực hiện quản lý thống nhất an toàn vệ sinh lao động với bảo vệ môi trường trong hệ thống công đoàn; tập huấn bảo hộ lao động cho người sử dụng lao động lồng ghép các kiến thức về bảo vệ môi trường… Ngoài ra, các điển hình làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường cũng được quan tâm, hỗ trợ bằng hình thức cải tạo cảnh quan môi trường, trang bị hệ thống giảm thiểu ô nhiễm.

Để tiếp tục phát huy vai trò của người lao động trong công tác bảo vệ môi trường, mới đây, Bộ TNMT và Tổng LÐLÐVN đã tiến hành ký kết chương trình phối hợp, trong đó sẽ thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ tài nguyên và môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam giai đoạn 2018-2023 như: Nghiên cứu triển khai các đề tài khoa học và sử dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn công tác của mỗi cơ quan; xây dựng và thực hiện thí điểm mô hình công nhân viên chức lao động tham gia quản lý, giám sát, bảo vệ tài nguyên và môi trường; tổ chức diễn đàn công nhân lao động vì môi trường; tôn vinh người lao động, cán bộ công đoàn có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp.

Sang năm 2019, diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” được tổ chức nhằm cụ thể hoá chương trình phối hợp giữa hai đơn vị. Trong đó có hoạt động trao Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi trường” của Bộ trưởng Bộ TNMT cho các tổ chức, cá nhân thuộc các tổ chức công đoàn cơ sở trên cả nước có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Thu hút hàng trăm đơn vị, cá nhân tham gia

Để chuẩn bị cho việc tổ chức diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường”, từ giữa tháng 11.2017, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu đã gửi công văn tới Liên đoàn Lao động các tỉnh để các đơn vị này đề xuất các tổ chức, cá nhân nhận Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi trường” của Bộ trưởng Bộ TNMT.

Theo đó, để được trao Giấy chứng nhận “Công nhân lao động vì môi trường”, các tổ chức, cá nhân được xét chọn phải có những thành tích hoặc kết quả nổi bật trong các hoạt động bảo vệ môi trường được công đoàn các cấp và các cơ quan, tổ chức ghi nhận.

Tiêu chí cụ thể như sau: Nhận được bằng khen, giấy khen của công đoàn cơ sở, của các cơ quan, tổ chức về những phát minh, sáng kiến và các hoạt động có đóng góp tích cực trong công tác bảo vệ môi trường. Có đóng góp đối với sự nghiệp bảo vệ môi trường, được cơ quan quản lý, địa phương, bộ ngành liên quan và cộng đồng ghi nhận, trong đó: Có tính thực tiễn và khả thi khi áp dụng. Có tác động tích cực đối với sự phát triển ngành, lĩnh vực tài nguyên môi trường. Có tác động làm chuyển biến nhận thức, hành vi của cộng đồng. Có tác động làm giảm phát thải, bảo vệ môi trường, tài nguyên và tiết kiệm chi phí khi áp dụng. Áp dụng liên tục và duy trì trong thời gian dài. Có ý thức, trách nhiệm trong việc giám sát, phát hiện, tố giác những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Vận động, lôi cuốn mọi người cùng tham gia bảo vệ môi trường. Lập thành tích về bảo vệ môi trường tại vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên cho các đối tượng thuộc vùng núi, vùng xa, vùng sâu và hải đảo.

Hưởng ứng Diễn đàn “Công nhân lao động vì môi trường” tới cuối tháng 12.2018 đã có hàng trăm tổ chức công đoàn cơ sở, cá nhân thông qua Liên đoàn Lao động các địa phương gửi hồ sơ về.

Thông Chí
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm thanh niên xô đẩy trước cửa đền tranh cướp sợi chiếu

Hải Nguyễn |

Sau phần lễ tế, chiếc nồi đất bị đập vỡ tại sân đền Đức Bà là lúc tích trò đúc bụt náo nhiệt nhất. Hàng trăm thanh niên tranh nhau tiến sát cửa đền để mong giành được sợi chiếu sớm nhất tại lễ hội đúc bụt.

Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2022

NHÓM PV |

Thắng CLB Hải Phòng 2-0, Hà Nội có lần thứ 5 vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Đưa du khách Châu Âu trải nghiệm trên du thuyền từ Cần Thơ đi Campuchia

TẠ QUANG |

Hơn 60 du khách Châu Âu được khởi hành từ Cần Thơ đi Campuchia trên du thuyền triệu đô Victoria Mekong, vừa tham quan vừa trải nghiệm cuộc sống, văn hóa của người dân sinh sống dọc sông Mê Kông.

Công nhân Miền Tây trở lại thành phố: Hy vọng năm mới ổn định hơn

Phong Linh |

Sáng và trưa 29.1, dòng người từ các tỉnh Miền Tây di chuyển qua cầu Cần Thơ để trở về thành phố làm việc khá đông. Dù thời tiết không thuận lợi, nhiều công nhân vẫn cố gắng dừng chân ăn vội chiếc bánh để tiếp tục hành trình...

Những nhóm hàng tăng giá đẩy chỉ số giá tiêu dùng tháng 1 tăng mạnh

Vũ Long |

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1.2023 tăng 4,89% do nhiều yếu tố, trong đó, tác động nhiều nhất là sự tăng giá của hàng hóa Tết, giá nhiên liệu.

Tiền vệ Quang Hải có còn nhiều cơ hội ra sân tại Pau FC?

HOÀNG HUÊ |

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải tiếp tục không tạo ra được nhiều dấu ấn sau khi được trao cơ hội ra sân thi đấu cho Pau FC.

Quán karaoke “phủ bụi”, người dân mỏi mắt tìm nơi còn mở cửa

Nhóm PV |

Ra Tết thường là thời điểm mọi người gặp mặt, vui chơi và quán karaoke cũng là địa điểm được tìm đến trong mỗi buổi tụ họp, liên hoan. Tuy nhiên, hiện nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại Hà Nội tạm dừng hoạt động do không đủ tiêu chuẩn về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Đầu năm mới, nhưng tất cả đều đóng cửa im lìm.

Giao thông kẹt cứng, hỗn loạn tại khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dương Anh |

Nhiều người dân Hà Nội và các tỉnh thành đã lựa chọn thời điểm đầu năm, đổ dồn về di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, khiến mọi ngả đường tiến về khu vực này bị tắc cứng.