Vinataba thoái vốn, bánh kẹo Hải Hà "tụt dốc" lỗ 16,9 tỉ trong 6 tháng

Thiên Bình |

6 tháng đầu năm 2019, bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 16,9 tỉ đồng, lỗ gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận được doanh nghiệp này đề ra từ đầu năm khó lòng đạt được.

Công ty Cổ phần bánh kẹo Hải Hà vừa công bố báo cáo tài chính quý II.2019. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ của Bánh kẹo Hải Hà ghi đạt gần 150 tỉ đồng, giảm 3,7 tỉ đồng so với cùng ký năm 2018.

Trong khi đó, 6 tháng đầu năm 2019, bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 16,9 tỉ đồng, lỗ gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, bánh kẹo Hải Hà lỗ 10,5 tỉ đồng, trong khi doanh nghiệp này vẫn ghi nhận lãi vào cùng kỳ năm ngoái.

Khoản lỗ này được lý giải là do chi phí tài chính của doanh nghiệp tăng thêm 2 tỉ đồng so với cùng kỳ ở mức 5,9 tỉ đồng, trong đó, chi phí lãi vay chiếm tới 98,7% chi phí tài chính trong kỳ. Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp cùng đồng loạt tăng so với cùng kỳ, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên và các chi phí dịch vụ mua ngoài khác.

So với kế hoạch 1.080 tỉ đồng doanh thu và 57 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế đặt ra cho cả năm, thì Bánh kẹo Hải Hà còn cách rất xa chỉ tiêu được giao.

Tính tới cuối tháng 6.2019, tổng tài sản của Bánh kẹo Hải Hà 942 tỉ đồng, giảm 69 tỉ đồng so với cùng kỳ.

Nợ phải trả của doanh nghiệp giảm từ 619 tỉ xuống còn 562 tỉ cuối tháng 6.2019. Trong đó, nợ vay và thuê tài chính hơn 450 tỉ đồng, chiếm 80% nợ phải trả và gấp 1,2 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Bánh kẹo Hải Hà là một trong những doanh nghiệp chuyên sản xuất bánh kẹo lớn nhất tại Việt Nam, được thành lập từ cuối năm 1960.

Bánh kẹo Hải Hà về tay Tổng công ty thuốc lá Việt Nam (Vinataba) từ năm 2004, sau khi nhận chuyển giao 51% vốn tại Hải Hà từ Bộ Công thương. Năm 2007, Bánh kẹo Hải Hà niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu HHC.

Thế nhưng, cuối tháng 3.2017, Vinataba bất ngờ thoái toàn bộ gần 8,4 triệu cổ phiếu HHC (tương đương 51% vốn Haihaco). Đây cũng chính là thời điểm Haihaco “dậy sóng". Nhiều sếp  của bánh kẹo Hải Hà từ Kế toán trưởng, đến Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc đồng loạt bán ra cổ phiếu HHC.

Trước thời điểm Vinataba thoái vốn, cổ phiếu HHC đã tăng trưởng bền bỉ từ giá 24.000 đồng hồi tháng 11.2016 lên đến  gần 40.000 đồng.

Bánh kẹo Hải Hà từng được đánh giá là một trong những nhà sản xuất bánh kẹo lớn nhất Việt Nam. Doanh thu năm 2016 đạt 855 tỉ đồng. Lợi nhuận trước thuế hơn 42 tỉ đồng.

Tháng 7.2012, bánh kẹo Hải Hà đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư­ thực hiện dự án “Hợp tác đầu t­ư xây dựng tổ hợp đa chức năng tại 25-27 Tr­ương Định, Hà Nội” với Liên danh Công ty cổ phần hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam và Công ty TNHH một thành viên đầu tư­ xây lắp và phát triển nhà. Dự án không thực hiện theo đúng tiến độ và phải đổi nhà đầu tư.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Bán cả hàng tươi sống, Thế giới di động lãi ròng hơn 2.000 tỉ đồng

Thiên Bình |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỉ đồng (tăng trưởng16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.121 tỉ đồng (tăng trưởng 38% so với cùng kỳ).

Chủ tịch VNPT nói gì về thương vụ thoái vốn khỏi MSB?

H.M |

“Hiện Tập đoàn VNPT đang giữ khoảng 6,09% cổ phần của MSB. Tuy nhiên, theo quy định yêu cầu MSB cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai để định giá là điều không khả thi”, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, ông Trần Mạnh Hùng cho biết.

Mặc kệ án phạt 5 tỉ USD, Facebook công bố doanh số khó tin

Khương Duy (T/H) |

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook vừa có quý kinh doanh thành công vượt mong đợi khi các nhà quảng cáo tiếp tục đổ xô vào trang web này.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Bán cả hàng tươi sống, Thế giới di động lãi ròng hơn 2.000 tỉ đồng

Thiên Bình |

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Công ty CP Đầu tư Thế giới di động (MWG) ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 51.727 tỉ đồng (tăng trưởng16% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế (LNST) đạt 2.121 tỉ đồng (tăng trưởng 38% so với cùng kỳ).

Chủ tịch VNPT nói gì về thương vụ thoái vốn khỏi MSB?

H.M |

“Hiện Tập đoàn VNPT đang giữ khoảng 6,09% cổ phần của MSB. Tuy nhiên, theo quy định yêu cầu MSB cung cấp toàn bộ hồ sơ đất đai để định giá là điều không khả thi”, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, ông Trần Mạnh Hùng cho biết.

Mặc kệ án phạt 5 tỉ USD, Facebook công bố doanh số khó tin

Khương Duy (T/H) |

Mạng xã hội lớn nhất hành tinh - Facebook vừa có quý kinh doanh thành công vượt mong đợi khi các nhà quảng cáo tiếp tục đổ xô vào trang web này.