Vinasun báo lỗ trăm tỉ, cắt giảm hàng nghìn nhân viên

Thiên Bình |

Tình hình dịch bệnh COVID-19 và sự cạnh tranh khốc liệt với các công ty nước ngoài vào Việt Nam đã khiến cho Vinasun lỗ nặng trong năm 2020.

Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam (Vinasun) vừa công bố báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV.2020, doanh thu thuần đạt hơn 262,3 tỉ đồng, chỉ đạt 59,5% so với cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, năm 2019, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt 440,8 tỉ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ trong quý IV.2020 của Vinasun sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Theo đó, năm 2019, lợi nhuận gộp đạt 93 tỉ đồng, năm 2020 chỉ đạt 5,5 tỉ đồng, chỉ chiếm gần 6% so với cùng kỳ.

Như vậy, luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm, doanh thu thuần chỉ đạt 1006 tỉ đồng, giảm một nửa so với năm 2019. Đồng thời, lợi nhuận gộp luỹ kế từ đầu năm đến cuối năm lỗ 29,9 tỉ đồng, trong khi năm 2019 vẫn lãi 424 tỉ đồng.

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp trong quý IV.2020 là 25,3 tỉ đồng, trong đó khoản lỗ thuộc về cổ đông công ty mẹ là 24,4 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lãi 14,6 tỉ đồng, giảm 273,6%.

Như vậy, Vinasun đã có 4 quý trong năm 2020 đều báo lỗ. Cụ thể, quý 1 lỗ 16,8 tỉ đồng, quý 2 lỗi 111,3 tỉ đồng và quý 3.2020, hãng taxi này lỗ sau thuế 57,1 tỉ đồng.

Như vậy, cả năm 2020, doanh nghiệp lỗ 210,5 tỉ đồng, trong khi năm 2019, doanh nghiệp vẫn báo lãi 108,6 tỉ đồng.

Theo giải trình nguyên nhân lợi nhuận quý IV.2020 giảm mạnh, ông Trần Anh Minh, Phó Tổng giám đốc công ty cho biết, do bị ảnh hưởng kéo dài của dịch COVID-19 làm cho doanh thu dịch vụ taxi quý IV.2020 sụt giảm mạnh.

Quý III.2020, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp cũng ghi nhận sự sụt giảm mạnh. Lợi nhuận đã giảm 272% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân cũng được lãnh đạo doanh nghiệp giải thích là do dịch bệnh.

Ngoài ra, tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Vinasun đã lên kế hoạch lỗ 115 tỉ đồng.

Kèm theo những khó khăn kinh doanh của doanh nghiệp, tính đến thời điểm 31.12.2020, số lượng nhân viên Vinasun là 4.398 người, giảm tới 1.392 người so với cuối năm 2019.

Vinasun cũng nhận định, công ty tiếp tục chịu áp lực với sự tham gia của các công ty nước ngoài vào thị trường taxi. Theo Vinasun, họ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ chấp nhận lỗ để cạnh tranh nhằm chiếm thị phần taxi chính thống. Do vậy, Vinasun xác định trong năm 2020 phải đối mặt với nhiều khó khăn và thử thách nhất kể từ khi thành lập.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Theo chân những chuyến xe Grab "chở" Tết đủ đầy

Lâm Anh |

Có những chuyến xe chở người con xa xứ đoàn tụ gia đình. Có những chuyến xe chắp bước chân phiêu du vùng đất mới. Và có cả những chuyến xe màu xanh lá "chở" những món quà yêu thương, mang về một cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Grab dành đến 3,5 tỉ đồng hỗ trợ đối tác và cộng đồng đón Tết

Quốc Tuấn |

Grab Việt Nam cho biết sẽ dành một khoản ngân sách lên đến 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ đối tác của Grab và những hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ khắp cả nước Tết Tân Sửu đầm ấm, đủ đầy hơn.

Kinh tế 24h: Khách quay lưng với Grab; Táo đặc sản Hải Phòng được săn lùng

Đức Mạnh |

Hậu tăng giá cước: Khách quay lưng, tài xế Grab chật vật; Táo đặc sản Hải Phòng được "săn lùng" vào ngày Tết; Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Theo chân những chuyến xe Grab "chở" Tết đủ đầy

Lâm Anh |

Có những chuyến xe chở người con xa xứ đoàn tụ gia đình. Có những chuyến xe chắp bước chân phiêu du vùng đất mới. Và có cả những chuyến xe màu xanh lá "chở" những món quà yêu thương, mang về một cái Tết đủ đầy cho gia đình.

Grab dành đến 3,5 tỉ đồng hỗ trợ đối tác và cộng đồng đón Tết

Quốc Tuấn |

Grab Việt Nam cho biết sẽ dành một khoản ngân sách lên đến 3,5 tỉ đồng để hỗ trợ đối tác của Grab và những hoàn cảnh khó khăn như người già neo đơn, trẻ em cơ nhỡ khắp cả nước Tết Tân Sửu đầm ấm, đủ đầy hơn.

Kinh tế 24h: Khách quay lưng với Grab; Táo đặc sản Hải Phòng được săn lùng

Đức Mạnh |

Hậu tăng giá cước: Khách quay lưng, tài xế Grab chật vật; Táo đặc sản Hải Phòng được "săn lùng" vào ngày Tết; Đà Nẵng thu hút đầu tư để vực dậy kinh tế... là những tin tức kinh tế đáng chú ý trong 24h qua.