Vietnam Post đảm bảo phục vụ tốt các dịch vụ bưu chính trong dịch COVI

Nhật Nguyên |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) Chu Quang Hào kêu gọi các tập thể, cá nhân toàn Tổng Công ty phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện sứ mệnh phục vụ cộng đồng vừa đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, vừa tăng cường hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả.

100% cán bộ, nhân viên giao dịch, bưu tá, khai thác, bộ phận thường xuyên tiếp xúc, tác nghiệp với khách hàng đều bắt buộc phải đeo khẩu trang y tế đạt chuẩn.

Bưu điện Việt Nam đã trang bị nước sát khuẩn tại các điểm giao dịch, đồng thời khuyến cáo khách hàng cũng thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn theo hướng dẫn của Bộ Y tế trong khi giao dịch.

Là doanh nghiệp bưu chính được giao quản lý và thực hiện các nhiệm vụ bưu chính công ích, với mạng lưới phủ rộng đến tận cấp xã, phường, dù trong tình huống nào, Bưu điện Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì ổn định mạng lưới khai thác, vận chuyển, tăng cường các dịch vụ hành chính công, cung ứng nhu yếu phẩm thiết yếu qua sàn thương mại điện tử.

 
 

Riêng đối với lĩnh vực chuyển phát, Vietnam Post tăng cường tối đa công suất các phương tiện vận chuyển trên các chuyến bay; 20 toa chở container/ngày với hành đường sắt 40 giờ chạy từ ga Yên Viên (Hà Nội) đến ga Sóng Thần (Bình Dương) và ngược lại; 6 toa hành lý vận chuyển hàng bưu điện theo đoàn tàu SE chạy hai đầu Bắc - Nam; 1.500 xe tải chuyên dụng gắn định vị GPS hoạt động thường xuyên... để đảm bảo chuyển phát các văn bản, tài liệu, hồ sơ, bưu gửi, hàng hóa cho các tổ chức, cá nhân trong thời gian diễn ra dịch COVID-19 tại các địa bàn.

Đặc biệt Vietnam Post cũng đã xây dựng các phương án riêng trong việc vận chuyển bưu phẩm, bưu kiện thuộc các gói hàng cứu trợ, nhu yếu phẩm, thiết bị vật tư đến vùng dịch... nhằm chuyển phát hàng hóa nhanh chóng và an toàn nhất.

Ngoài ra, để hạn chế việc đi lại, tập trung đông người trong quá trình nộp hồ sơ và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các bộ phận Một cửa, tránh lây lan dịch bệnh, Vietnam Post sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành chức năng thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc nộp hồ sơ trực tuyến và nhận kết quả tại nhà qua Bưu điện.

Một trong những điểm đáng chú ý là tới đây, các Bưu điện tỉnh, thành phố sẽ phối hợp chặt chẽ với các Sở GDĐT, các trường THCS, THPT trên cả nước để tổ chức chuyển phát học bạ, bảng điểm, giấy chứng nhận tốt nghiệp, bằng tốt nghiệp tại nhà cho học sinh.

Riêng lĩnh vực hành chính công, từ đầu năm đến nay, ước tính có gần 10 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp được Vietnam Post tiếp nhận và chuyển trả kết quả đến tận nhà người dân.

100% hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích đều được phát đến địa chỉ nhận an toàn và chính xác, mọi văn bản, giấy tờ hồ sơ đều được giữ nguyên, không xảy ra tình trạng hư hỏng.

Nhật Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc đại hội Đảng bộ TCty Bưu điện VN lần thứ II

Nhật Nguyên |

Sáng 2.7, Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Gần 8 triệu hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

Nhật Nguyên |

Dự kiến trong 2 quý đầu năm, gần 8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp nhận và chuyển trả đến tận nhà người dân. Tăng 30% so với cùng kì năm trước.

Nhân viên bưu điện lặn lội đến thôn, buôn vùng biên trả lương hưu cho dân

BẢO TRUNG |

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhân viên bưu điện ở Đắk Lắk đã phải lặn lội đến từng thôn, buôn vùng biên giới để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng thời hạn cho người dân...

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Khai mạc đại hội Đảng bộ TCty Bưu điện VN lần thứ II

Nhật Nguyên |

Sáng 2.7, Đảng bộ Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam đã khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương; đồng chí Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Gần 8 triệu hồ sơ hành chính được tiếp nhận và trả qua Bưu điện

Nhật Nguyên |

Dự kiến trong 2 quý đầu năm, gần 8 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của người dân và các tổ chức, doanh nghiệp sẽ được Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp nhận và chuyển trả đến tận nhà người dân. Tăng 30% so với cùng kì năm trước.

Nhân viên bưu điện lặn lội đến thôn, buôn vùng biên trả lương hưu cho dân

BẢO TRUNG |

Gần 1 tuần qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhiều nhân viên bưu điện ở Đắk Lắk đã phải lặn lội đến từng thôn, buôn vùng biên giới để chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH đúng thời hạn cho người dân...