Việt Nam mua hàng tỉ kWh điện từ Lào giúp giảm căng thẳng cung cấp điện

Thiên Bình |

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa ký hợp đồng mua điện của 2 Tập đoàn của Lào.

Theo đó, EVN ký kết 05 hợp đồng mua bán điện với hai nhà đầu tư thuỷ điện lớn của Lào là Tập đoàn Phongsubthavy và Tập đoàn Chealun Sekong.

Cụ thể, EVN ký với Tập đoàn Phongsubthavy Hợp đồng mua bán điện Dự án Thuỷ điện Nậm San 3A, Nậm San 3B.

Đồng thời, EVN ký với Tập đoàn Chealun Sekong Hợp đồng mua bán điện Dự án Thuỷ điện Nậm Emoun, Nậm Kông 2, Nậm Kông 3.

Chủ trương mua điện từ các nhà máy thuỷ điện nêu trên đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trong năm 2019. Việc đàm phán các Hợp đồng mua bán điện theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Các hợp đồng mua bán điện được ký kết
Các hợp đồng mua bán điện được ký kết

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, trong tình hình nhu cầu sử dụng điện đến cuối năm tiếp tục tăng cao, sản lượng điện huy động từ các nhà máy thủy điện giảm do lưu lượng nước về và mực nước tại các hồ thủy điện rất thấp so với cùng kỳ nhiều năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã phải tăng cường huy động nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than và nguồn điện chạy dầu, để đảm bảo cung ứng điện cho sản xuất và tiêu dùng.

Dự kiến năm 2020 phải huy động khoảng 3,4 tỉ kWh từ chạy dầu, đây là nguồn điện có chi phí rất cao.

Giai đoạn 2018- 2019 hầu như không còn nguồn dự phòng điện và sang giai đoạn 2021 - 2025 xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn điện.

Nói về nguyên nhân của tình trạng này, đại diện Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo cho biết, tiến độ các dự án khí Lô B, Cá Voi xanh đều chậm so với kế hoạch từ 9 tháng đến 1 năm. Các dự án Nhiệt điện Kiên Giang 1&2 không đáp ứng được tiến độ hoàn thành giai đoạn 2021-2025, thậm chí lùi sau năm 2030. Dự án Ô Môn III lùi tiến độ đến năm 2025. Trường hợp dự án Nhiệt điện Long Phú 1 không đáp ứng tiến độ hoàn thành năm 2030, tình trạng thiếu điện tại miền Nam trong các năm 2024 - 2025 sẽ trầm trọng hơn.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh

Cường Ngô |

Không có điện thì không thể làm được gì hết, kể cả việc áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới đây.

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Nguồn cung suy giảm, có xảy ra thiếu điện cuối năm?

Minh Nhung |

Từ nay đến cuối năm, điện cung ứng cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung từ thủy điện giảm và dự kiến năm 2019, EVN phải huy động khoảng 2,57 tỉ kWh từ chạy dầu. Đây là nguồn điện có chi phí rất cao.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh

Cường Ngô |

Không có điện thì không thể làm được gì hết, kể cả việc áp dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào cuộc sống. Không để thiếu điện cho phát triển là một mệnh lệnh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh điều này tại hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam mới đây.

Nguy cơ thiếu điện, thiếu nước sinh hoạt trong năm 2020

L.V |

Mực nước trên các sông suối, dòng chảy đang thiếu hụt từ 20-80%, các hồ chứa thủy điện đều không đạt mực nước dâng bình thường báo hiệu mùa hè 2020 hạn hán và thiếu nước nghiêm trọng.

Nguồn cung suy giảm, có xảy ra thiếu điện cuối năm?

Minh Nhung |

Từ nay đến cuối năm, điện cung ứng cho sản xuất, kinh doanh và đời sống sẽ gặp nhiều khó khăn khi nguồn cung từ thủy điện giảm và dự kiến năm 2019, EVN phải huy động khoảng 2,57 tỉ kWh từ chạy dầu. Đây là nguồn điện có chi phí rất cao.