Việt Nam có doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế kết nối Ethernet

Nguyễn Huệ |

Cuối tháng 07.2018, tại Hội nghị thường niên của Metro Ethernet Forum (MEF) tại Mỹ, Chủ tịch MEF, ông Nan Chen, đã công bố một doanh nghiệp công nghệ của Việt Nam là một trong ba công ty đầu tiên trên thế giới đạt được chứng chỉ MEF 3.0. Đây là tiêu chuẩn cho dịch vụ kết nối Ethernet giữa các nhà mạng quốc tế tiên tiến nhất hiện nay.

Trên thế giới, nhiều tập đoàn viễn thông hàng đầu như AT&T, Verizon (Mỹ), British Telecom (Anh),… đặt ra yêu cầu bắt buộc về chứng chỉ MEF đối với các đối tác viễn thông quốc tế. Chứng chỉ MEF 3.0 khẳng định khả năng của doanh nghiệp Việt Nam trong việc cung cấp các dịch vụ kết nối Ethernet với chất lượng cao nhất thị trường, dựa trên các tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu.

Cùng với hai công ty về công nghệ và viễn thông lớn tại Mỹ và Trung Quốc là Tập đoàn Ciena (Nhà cung cấp các thiết bị, phần mềm, dịch vụ viễn thông) và H3C Technologies (Nhà cung cấp các thiết bị và giải pháp mạng), CMC Telecom đã chính thức được MEF chứng nhận đạt chứng chỉ MEF 3.0 về tiêu chuẩn cho dịch vụ kết nối.

Trong bức tranh toàn cảnh thế giới, chứng chỉ MEF 3.0 dành cho các nhà cung cấp dịch vụ và nhà cung cấp công nghệ là chìa khóa thúc đẩy quá trình chuyển đổi của ngành viễn thông – CNTT sang các dịch vụ MEF 3.0 được xây dựng và đảm bảo tối ưu cho nền kinh tế số”.

 
MEF chúc mừng CMC Telecom trên trang chủ Diễn đàn. 

Ông Đặng Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom nhấn mạnh: “Đạt được chứng chỉ MEF 3.0 minh chứng những nỗ lực không ngừng của chúng tôi nhằm hướng tới vai trò một nhà mạng toàn cầu, cung cấp dịch vụ với chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc tế cao nhất và mang lại trải nghiệm vượt bậc cho khách hàng”.

 
Ông Đặng Tùng Sơn – Phó Tổng Giám đốc CMC Telecom  

Metro Ethernet Forum (MEF) được thành lập năm 2001, hiện là diễn đàn uy tín nhất liên quan đến viễn thông với hơn 200 thành viên gồm các công ty công nghệ, nhà cung cấp phần cứng và phần mềm lớn trên thế giới như: Telstra (Úc), AT&T, Verizon (Mỹ), British Telecom (Anh), China Telecom (Trung Quốc),… MEF cung cấp các khung lý thuyết và tiêu chuẩn chung cho các nhà cung cấp dịch vụ, đối tác phần cứng trên toàn thế giới, cho phép các thành viên chuyển đổi từ hoạt động với các tiêu chuẩn riêng rẽ sang tiêu chuẩn toàn cầu.

Nguyễn Huệ
TIN LIÊN QUAN

Trung Quốc sắp đánh bật Mỹ khỏi vị trí cường quốc kinh tế số 1 thế giới

H.L |

Mỹ sẽ bị Trung Quốc thay thế vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032.

Kinh tế số hóa: Thế mạnh công nghệ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tư nhân giành lợi thế

Đặng Chung |

Cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Grab, Uber vẫn đang khiến các nhà quản lý Việt Nam đau đầu. Làm thế nào để tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội, đem lại lợi ích cho người dân và cả doanh nghiệp?

Kinh tế số hóa tại Việt Nam: Chọn lối đi nào để không tụt hậu?

KHÁNH HOÀ |

Tại Việt Nam, sự phát triển của các mô hình số hóa như Uber, Grab trong lĩnh vực giao thông vận tải hay Facebook, Viber trong lĩnh vực thông tin truyền thông đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội. Tuy nhiên, họ cũng tạo ra những mâu thuẫn với mô hình doanh nghiệp truyền thống. Đó là những vấn đề sẽ được “nói thẳng - nói thật” tại Hội thảo “Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta” được tổ chức tại TP.Hà Nội ngày hôm nay (23.10).

“Người vận chuyển” những chuyến xe miễn phí đón công nhân về quê ăn Tết

Trần Tuấn |

Để việc đón công nhân về quê ăn Tết diễn ra thuận tiện nhất, lái xe của các doanh nghiệp vận tải đã đưa xe đến khu công nghiệp Thăng Long từ tối hôm trước và ngủ qua đêm chờ công nhân tới.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Trung Quốc sắp đánh bật Mỹ khỏi vị trí cường quốc kinh tế số 1 thế giới

H.L |

Mỹ sẽ bị Trung Quốc thay thế vị trí nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2032.

Kinh tế số hóa: Thế mạnh công nghệ giúp các doanh nghiệp khởi nghiệp tư nhân giành lợi thế

Đặng Chung |

Cuộc chiến giữa taxi truyền thống và Grab, Uber vẫn đang khiến các nhà quản lý Việt Nam đau đầu. Làm thế nào để tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội, đem lại lợi ích cho người dân và cả doanh nghiệp?

Kinh tế số hóa tại Việt Nam: Chọn lối đi nào để không tụt hậu?

KHÁNH HOÀ |

Tại Việt Nam, sự phát triển của các mô hình số hóa như Uber, Grab trong lĩnh vực giao thông vận tải hay Facebook, Viber trong lĩnh vực thông tin truyền thông đang tạo ra những dịch vụ có ích cho người dân và tận dụng một cách hiệu quả nguồn lực nhàn rỗi trong xã hội. Tuy nhiên, họ cũng tạo ra những mâu thuẫn với mô hình doanh nghiệp truyền thống. Đó là những vấn đề sẽ được “nói thẳng - nói thật” tại Hội thảo “Kinh tế số hóa - Thế giới không chờ chúng ta” được tổ chức tại TP.Hà Nội ngày hôm nay (23.10).