Việt Nam cần "những con sếu đầu đàn" trong thành phần kinh tế tư nhân

Thiên Bình |

Để khu vực kinh tế tư nhân thật sư phát triển, chúng ta cần xây dựng được những con sếu đầu đàn để vươn xa ra thế giới và không để mất thị trường trong nước.

Phát biểu tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019 diễn ra tại Hà Nội chiều 2.5, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hoà Bình khẳng định, phát triển kinh tế là tất yếu trong quá trình hội nhập. 

"Trong những năm qua chúng ta đã đề xuất nhiều ý tưởng để phát triển kinh tế tư nhân, trong đó có những ý tưởng lớn như xây dựng mục tiêu quốc gia về khởi nghiệp, xây dựng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ... Nhưng những ý tưởng này chưa thực sự tạo ra sự bứt phá lớn, thực hiện theo phương châm của Chính phủ: "kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, hiệu quả"".

Phó Thủ tướng nói theo thống kê mà Chính phủ nhận được, trong top 10 doanh nghiệp đóng thuế cao nhất thì có 5 doanh nghiệp nhà nước và 5 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chưa xuất hiện doanh nghiệp tư nhân. Chính phủ kỳ vọng, kinh tế tư nhân hiện chiếm khoảng 40% GDP, phấn đấu đạt 60% GDP trong năm 2030.

Để có được điều này, Thủ tướng Chính phủ đã nhấn mạnh nhiều lần, chúng ta phải xây dựng những con sếu đầu đàn trong thành phần kinh tế tư nhân.

"Đến năm 2025-2030, chúng ta có khoảng vài ba chục con sếu đầu đàn thì doanh nghiệp Việt Nam sẽ vươn xa ra thế giới và không để mất thị trường trong nước", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng vươn lên, đổi mới sáng tạo. Các doanh nghiệp có đủ năng lực về vốn, sáng tạo, hoài bão lớn mới có thể xây dựng đội ngũ doanh nghiệp tư nhân lớn mạnh.

Chính phủ có vai trò định hướng chính sách, lắng nghe đối thoại, có sự chọn lọc để định hướng chúng ta phát triển đội ngũ doanh nhân lớn mạnh, phát triển kinh tế tư nhân thành thành phần kinh tế động lực, loại trừ mặt trái của kinh tế thị trường.

Chính phủ cũng sẽ tạo nhiều điều kiện cho DN tư nhân phát triển như cải cách hành chính... Các địa phương phải là "mảnh đất lành chim đậu" giúp các DN tư nhân có điều kiện khởi nghiệp, phát triển.

Phát biểu bế mạc Diễn đàn kinh tế tư nhân 2019, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương khẳng định, Đảng ta quan tâm và có nhiều chủ trương, chính sách phát triển đồng bộ các thành phần kinh tế, đồng thời khẳng định các thành phần kinh tế hoạt động theo pháp luật đều là bộ phận hợp thành quan trọng của nền kinh tế, bình đẳng trước pháp luật, cùng phát triển lâu dài, hợp tác và cạnh tranh lành mạnh.

 

Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tập thể không ngừng được củng cố và phát triển. Kinh tế nhà nước cùng với kinh tế tập thể ngày càng trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Kinh tế nhà nước, kinh tế tập thể cùng với kinh tế tư nhân là nòng cốt để phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được khuyến khích phát triển.

Bên cạnh những thành tích đã đạt được về phát triển kinh tế tư nhân trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các bộ ngành, địa phương cần tiếp tục lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp. 

Các doanh nghiệp cần tiếp tục tích cực, chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất và hiến kế phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh và đúng định hướng của Đảng, nhất là tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh cho phát triển kinh tế tư nhân. Năm 2019 và những năm tiếp theo, khu vực kinh tế tư nhân cần tạo sự phát triển bứt phá hơn nữa.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nhân Việt Nam cần có lòng yêu nước

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của mình nhưng sự phát triển đó còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam không quay lại lần 2

Hương Phan |

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng, thủ tục cấp visa cho khách quốc tế đến Việt Nam còn chưa thực sự tiện lợi, khiến số lượng khách đến Việt Nam chưa đạt mục tiêu đề ra.

Hôm nay, Thủ tướng dự diễn đàn lớn nhất năm 2019 về kinh tế tư nhân

HUYÊN NGUYỄN - THUỲ DUNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân, sự kiện cấp cao có quy mô quốc gia, quốc tế lớn nhất trong năm 2019 về những vấn đề then chốt, giải pháp phát triển cho kinh tế tư nhân.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Doanh nhân Việt Nam cần có lòng yêu nước

Thuỳ Dung |

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, trong những năm qua, kinh tế tư nhân đã không ngừng lớn mạnh, thể hiện khát vọng vươn lên của mình nhưng sự phát triển đó còn chưa tương xứng với tiềm năng và kỳ vọng.

Nhiều khách nước ngoài đến Việt Nam không quay lại lần 2

Hương Phan |

Nhiều doanh nghiệp du lịch cho rằng, thủ tục cấp visa cho khách quốc tế đến Việt Nam còn chưa thực sự tiện lợi, khiến số lượng khách đến Việt Nam chưa đạt mục tiêu đề ra.

Hôm nay, Thủ tướng dự diễn đàn lớn nhất năm 2019 về kinh tế tư nhân

HUYÊN NGUYỄN - THUỲ DUNG |

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ dự Diễn đàn Kinh tế tư nhân, sự kiện cấp cao có quy mô quốc gia, quốc tế lớn nhất trong năm 2019 về những vấn đề then chốt, giải pháp phát triển cho kinh tế tư nhân.