Viện IMRIC vinh danh tổ chức, cá nhân có đóng góp cho công tác thị trường

Huân Cao |

Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (IMRIC) vừa vinh danh các tổ chức, cá nhân đã có những thành tích đóng góp trong công tác truyền thông về thị trường và công tác chống dịch trong thời gian qua.

 
Ông Trịnh Minh Anh, Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập Quốc tế về kinh tế - Văn phòng Chính phủ (bìa phải) vinh danh các nhân và tổ chức.

Ngày 19.2.2021, tại TPHCM, Viện Nghiên cứu Thị trường – Truyền thông Quốc tế (Viện IMRIC) tổ chức Chương trình ôn lại chặng đường xây dựng và trưởng thành của Viện IMRIC với chủ đề vinh danh các doanh nghiệp có tâm, tầm, khen thưởng tập thể phóng viên, nhà báo có nhiều đóng góp trong công tác truyền thông về thị trường và công tác chống dịch trong thời gian qua.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, ông Trịnh Minh Anh - Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành Hội nhập Quốc tế về Kinh tế, Văn phòng Chính phủ, yêu cầu Viện thực hiện tốt các kế hoạch đề ra, thực hiện chuyển đổi số trong sáng tạo khoa học, đồng hành với doanh nghiệp đẩy mạnh nghiên cứu, tận dụng tối đa các cây FPI để phát triển kinh tế.

 
Nhà văn Trần Trà My (ngồi giữa, là nhà văn khuyết tật không khuất phục số phận) tặng sách cho Viện IMIRC tại chương trình.

Chức năng và nhiệm vụ của Viện IMIRC là tập hợp các nhà khoa học, các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong và ngoài nước cùng nghiên cứu - thực hiện các công trình khoa học và đào tạo nguồn nhân lực góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Các công việc, kế hoạch thực hiện trong năm 2022 của Viện IMRIC bao gồm: Tổ chức cuộc thi ảnh Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt, ảnh đẹp dấu ấn du lịch qua các chặng đường, toạ đàm khoa học về khởi nghiệp, đối mới sáng tạo với nhiều tỉnh thành trên cả nước…

 
Ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viên IMRIC phát biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hồ Minh Sơn, Viện trưởng Viện IMRIC, khẳng định thành công của Viện IMRIC là hành trình đầy khó khăn, nhưng Viện đã vượt qua những khó khăn đó kiến tạo nên Viện IMRIC, kiến tạo các chương trình nghiên cứu về thị trường chất lượng. Viện sẽ trở thành ngôi nhà chung của các doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhau trao đổi, thảo luận và định hình nên một thị trường vươn tầm thế giới đối với nhiều ngành, nghề, định hướng ngành nghề cho các bạn trẻ. Đặc biệt, công tác tuyên truyền về các hoạt động đầy ý nghĩa có ích cho xã hội và cộng đồng.

 
Bí thư Tỉnh đoàn Bình Phước (trái) và Viện trưởng Viện IMRIC tại lễ ký kết hợp tác.

Tại chương trình này,  Viện IMRIC đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tỉnh đoàn Bình Phước với nhiều nội dung mang tính chiến lược lâu dài về các hoạt động hỗ trợ cho giới trẻ Bình Phước trên con đường lập nghiệp.

Huân Cao
TIN LIÊN QUAN

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Hội thảo: Cần Luật hoá NQ 42 để giải bài toán xử lý nợ xấu ngân hàng

Nhóm PV TRuyền thông Đa phương tiện |

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ. Điều đó đã ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng và làm gia tăng áp lực nợ xấu tại ngân hàng. Trong 5 năm qua, ngành ngân hàng đã xử lý nợ xấu theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, đến ngày 15.8.2022, Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực thi hành. Điều này đặt áp lực không nhỏ đối với hệ thống ngân hàng trong vấn đề xử lý, thu hồi nợ xấu. Đây cũng chính là mục đích để báo Lao Động tổ chức Hội thảo: “Cần Luật hoá Nghị quyết 42 để giải bài toán xử lý nợ xấu ngân hàng”.

TPHCM giải thể bệnh viện chuyên tiếp nhận, điều trị ca mắc Omicron

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố sẽ giải thể nhiều bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức COVID-19 do hết bệnh nhân. Trong đó có Bệnh viện dã chiến số 12 - đơn vị dành riêng để thu dung, điều trị F0 nhiễm biến chủng Omicron.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Bình Thuận đề xuất đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia 2023

PHẠM DUY |

Bình Thuận – Hội tụ nhiều thuận lợi từ điều kiện tự nhiên đến cơ sở hạ tầng, nhân lực du lịch và cả chiến lược phát triển du lịch,… UBND tỉnh Bình Thuận vừa có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất xem xét thống nhất chủ trương cho phép Bình Thuận đăng cai tổ chức “Năm du lịch quốc gia 2023 - Bình Thuận hội tụ xanh”.

Hội thảo: Cần Luật hoá NQ 42 để giải bài toán xử lý nợ xấu ngân hàng

Nhóm PV TRuyền thông Đa phương tiện |

Làn sóng dịch COVID-19 lần thứ tư đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông xuất khẩu hàng hóa bị đình trệ. Điều đó đã ảnh hưởng tới khả năng trả nợ của khách hàng và làm gia tăng áp lực nợ xấu tại ngân hàng. Trong 5 năm qua, ngành ngân hàng đã xử lý nợ xấu theo Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020 và Nghị quyết 42/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu. Tuy nhiên, đến ngày 15.8.2022, Nghị quyết này sẽ hết hiệu lực thi hành. Điều này đặt áp lực không nhỏ đối với hệ thống ngân hàng trong vấn đề xử lý, thu hồi nợ xấu. Đây cũng chính là mục đích để báo Lao Động tổ chức Hội thảo: “Cần Luật hoá Nghị quyết 42 để giải bài toán xử lý nợ xấu ngân hàng”.

TPHCM giải thể bệnh viện chuyên tiếp nhận, điều trị ca mắc Omicron

Huyên Nguyễn |

TPHCM - Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM cho biết thành phố sẽ giải thể nhiều bệnh viện dã chiến, trung tâm hồi sức COVID-19 do hết bệnh nhân. Trong đó có Bệnh viện dã chiến số 12 - đơn vị dành riêng để thu dung, điều trị F0 nhiễm biến chủng Omicron.