Về tay tỉ phú Thái, ông lớn ngành bia Sabeco lãi 1.530 tỉ đồng

Thiên Bình |

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 1.530 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019. Doanh thu thuần quý vừa qua của Sabeco đạt 9.087 tỉ đồng, tăng so với quý I.2019, song lại giảm 0,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lợi nhuận của Sabeco tăng lên 2.413 tỉ đồng, tương đương với 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo Sabeco, doanh thu thuần giảm nhẹ so với quý II.2018 là do sự giảm nhẹ của sản lượng tiêu thụ. Nhưng lợi nhuận gộp cao hơn do tiết kiệm từ chi phí sản xuất.

Kết thúc quý II/2019, lợi nhuận sau thuế của Sabeco đạt 1.530 tỉ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là kết quả của lợi nhuận gộp tăng cũng như lợi nhuận từ hoạt động tài chính cùng phần lãi trong liên doanh, liên kết tăng.

Sabeco ghi nhận 198 tỉ đồng doanh thu tài chính, tăng 37%; đồng thời ghi nhận 91,3 tỉ đồng lãi từ liên doanh, liên kết, tăng 29%.

Sabeco cũng ghi nhận 644 tỉ đồng chi phí bán hàng, tăng 11,8% và 183 tỉ đồng chi phí quản lý doanh nghiệp, giảm 10% so với cùng kỳ.

Tính đến hết ngày 30.6.2019, tổng tài sản của Sabeco ở mức 24.060 tỉ đồng, tăng 7,6% so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản gửi ngân hàng lên đến 14.336 tỉ đồng (chiếm 60% tổng tài sản). Sabeco cho biết, 1.584 tỉ đồng là tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn, 3.705 tỉ đồng là tiền gửi có kỳ hạn không quá 3 tháng và 9.047 tỉ đồng là tiền gửi có kỳ hạn từ trên 3 tháng đến dưới 1 năm.

Kết thúc phiên giao dịch hôm qua (29.7), cổ phiếu SAB của Sabeco giảm 0,9%, còn 278 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên, trong tuần qua, giá cổ phiếu của Sabeco đã tăng +0.29%, và tăng 16,22% trong quý qua. Giá cao nhất trong 52 tuần qua đạt 289 đồng/cổ phiếu vào thời điểm 12.7.

Sabeco chính thức về tay tỉ phú người Thái vào cuối năm 2017. Tập đoàn tư nhân hàng đầu trong lĩnh vực đồ uống của Thái - ThaiBev công bố thông tin về thương vụ mua cổ phần Sabeco lên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore vào ngày 22.12.2017.

ThaiBev nhận định Sabeco là doanh nghiệp có chất lượng cao. Sabeco cũng là động lực tăng trưởng chủ lực của ngành hàng bia trong bối cảnh sản lượng tiêu thụ tại khu vực Đông Nam Á đang chậm lại.

Sabeco có thị phần lớn nhất trong ngành bia Việt Nam, tình hình tài chính và kinh doanh tăng trưởng tốt. ThaiBev cho rằng thị trường bia Việt Nam rất hấp dẫn với vị trí lớn nhất ASEAN và đứng thứ 3 châu Á, chỉ sau Trung Quốc và Nhật Bản.

Theo đó, Sabeco hiện chiếm hơn 40% thị phần Việt Nam và đạt lợi nhuận trước thuế hơn 5.700 tỉ đồng trong năm 2016.

Theo báo cáo của Thaibev, các doanh nghiệp Việt Nam đóng góp 25.300 tỉ đồng doanh thu cho tập đoàn này trong bán niên tài chính 2018-2019.

Dù trong năm đầu khi mới về tay người Thái, lợi nhuận của Sabeco giảm so với trước đó nhưng sang năm 2019, tình hình kinh doanh của Sabeco đã có nhiều cải thiện.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cán mốc 10 tỉ USD

Thiên Bình |

Chỉ sau 5 tháng, tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã tăng 35 bậc trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. 

Vinataba thoái vốn, bánh kẹo Hải Hà "tụt dốc" lỗ 16,9 tỉ trong 6 tháng

Thiên Bình |

6 tháng đầu năm 2019, bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 16,9 tỉ đồng, lỗ gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận được doanh nghiệp này đề ra từ đầu năm khó lòng đạt được.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Loạt "ông lớn" bất động sản Hà Nội nợ thuế; CEO Alibaba lại bị mời làm việc

Phan Anh |

Lộ tên danh sách "ông lớn" bất động sản nợ thuế lớn tại Hà Nội; CEO Alibaba tiếp tục bị cơ quan chức năng mời làm việc vào 1.8; Căn hộ tầm trung ít hàng, đội giá... là những tin tức bất động sản đáng chú ý 24h qua.

Tài sản của ông Phạm Nhật Vượng cán mốc 10 tỉ USD

Thiên Bình |

Chỉ sau 5 tháng, tỉ phú Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup đã tăng 35 bậc trong bảng xếp hạng những người giàu nhất hành tinh. 

Vinataba thoái vốn, bánh kẹo Hải Hà "tụt dốc" lỗ 16,9 tỉ trong 6 tháng

Thiên Bình |

6 tháng đầu năm 2019, bánh kẹo Hải Hà báo lỗ 16,9 tỉ đồng, lỗ gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Mục tiêu doanh thu, lợi nhuận được doanh nghiệp này đề ra từ đầu năm khó lòng đạt được.