Tổng Công ty Điện lực - TKV:

Vận hành ổn định đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện

Đ. Tiến |

Mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng hoạt động SXKD quý I/2020 của Tổng Công ty Điện lực - TKV vẫn được duy trì ổn định, hoàn thành tốt các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra.

Theo Tổng Công ty Điện lực - TKV, sản lượng điện quý I/2020 đạt 2.853 tr kWh đạt 28,5% KH năm, bằng 29,1% KH TKV giao; than nguyên khai sản xuất ước đạt 37.596 bằng 31,3% KH năm và bằng 125% so với cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 3.884 tỷ đồng đạt 28% KH năm và bằng 110% so với cùng kỳ.

Các nhà máy của Tổng công ty đều duy trì tương đối tốt công tác sửa chữa bảo dưỡng thiết bị theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các tổ máy vận hành ổn định, tăng cao sản lượng điện sản xuất. Đồng thời, bám sát tình hình huy động của A0 để tiến hành công tác bảo dưỡng sửa chữa nên các đơn vị trong Tổng công ty đã chủ động vận hành đáp ứng nhu cầu điện trên thị trường.

Bên cạnh đó, các đơn vị trong Tổng Công ty đã nghiêm túc triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tập đoàn và Tổng công ty. Vì vậy, cơ bản công tác phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, đảm bảo an toàn và sức khoẻ cho CBCNV và người lao động, không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Tổng Công ty.

Bước sang Quý II/2020 trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 vẫn chưa được khống chế triệt để do vậy tình hình cung ứng vật tư sẽ còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên toàn Tổng công ty sẽ nỗ lực hết sức trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đặt mục tiêu chính sản xuất 2.960 triệu kWh điện, đảm bảo công tác an toàn môi trường, PCCN...

Đ. Tiến
TIN LIÊN QUAN

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).