T&T Group tiếp tục hỗ trợ 1 tỉ đồng giúp Bắc Ninh, Bắc Giang chống dịch

Duy Trần |

Sau khi hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Bắc Ninh, Bắc Giang 1.000 tấn gạo và 5 tỉ đồng tiền mặt, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển tiếp tục ủng hộ thêm 1 tỉ đồng để tiếp sức cho 2 điểm nóng chống dịch.

Ngày 28.5, đoàn công tác Văn phòng Chủ tịch nước do Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân dẫn đầu đã về thăm, động viên, tặng quà ủng hộ tỉnh Bắc Giang trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng tỉnh Bắc Giang 500 triệu đồng nhằm chung tay, góp sức cùng chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Giang chống dịch. Như vậy tính đến thời điểm này, Tập đoàn T&T Group đã ủng hộ cho Bắc Giang 500 tấn gạo và 3 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi trao tặng, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, sự quan tâm, động viên, chia sẻ, hỗ trợ về vật chất, tinh thần của Tập đoàn T&T Group trong thời điểm hiện tại là nguồn cổ vũ lớn để Bắc Giang tiếp tục cố gắng, chiến thắng dịch bệnh.

Tính đến hết ngày 27.5, Bắc Giang vẫn đang là điểm nóng dẫn đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 với tổng số F0 là 1.749 trường hợp; F1 là 15.023 trường hợp; F2 là 66.880 trường hợp.

Cùng ngày, đoàn công tác của Tập đoàn T&T Group cũng tháp tùng Phó Chủ tịch nước đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn và tặng quà hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bắc Ninh. Tại đây, Tập đoàn T&T Group đã trao tặng tỉnh Bắc Ninh 500 triệu đồng. Trước đó, vào ngày 24.5, Tập đoàn của doanh nhân Đỗ Quang Hiển cũng đã trao tặng cho Bắc Ninh 500 tấn gạo và 2,5 tỉ đồng để chống dịch. Theo kế hoạch, trong vài ngày tới, T&T Group sẽ tiếp tục trao tặng Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh hệ thống ECMO phục vụ công tác điều trị các ca bệnh COVID-19 có diễn biến nặng.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết, đến nay, tỉnh đã ghi nhận hơn 700 trường hợp mắc COVID-19, trong đó các ca bệnh chủ yếu tại huyện Thuận Thành (gần 500 ca) và hơn 100 ca mắc tại các khu công nghiệp. Do biến chủng mới có tốc độ lây lan mạnh, xảy ra trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có mật độ dân số cao; đặc biệt trong tỉnh có 10 khu công nghiệp đang hoạt động với hơn 400.000 công nhân lao động, do đó công tác phòng, chống dịch còn nhiều khó khăn, phức tạp. Trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp tại đây, khi mỗi ngày số ca F0, F1, F2 liên tục tăng cao, khiến đời sống của người dân gặp rất nhiều khó khăn, thì hành động tiếp sức nhanh chóng, kịp thời của Tập đoàn T&T Group đã phần nào hỗ trợ, góp sức, cổ vũ tinh thần cho Bắc Ninh nhanh chóng dập dịch thành công và ổn định đời sống cho người dân.

Trước đó, nhằm chung tay cùng toàn xã hội trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID-19, với mong muốn đưa vaccine phòng bệnh đến mọi người dân, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển đã quyết định trao tặng Bộ Y tế 1 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát ở nước ta, T&T Group và các doanh nghiệp trong hệ thống luôn tích cực, đi đầu ủng hộ cho công tác phòng chống, dịch COVID-19. Tính riêng năm 2020, T&T Group đã ủng hộ hơn 70 tỉ đồng để chung tay, tiếp sức cùng cả nước chống dịch.

Lấy triết lý “phát triển doanh nghiệp gắn với trách nhiệm xã hội” làm kim chỉ nam, trong hành trình hình thành và phát triển, Tập đoàn T&T Group luôn quan tâm đến đời sống người dân và cộng đồng, thường xuyên tài trợ, hỗ trợ kinh phí để các địa phương thực hiện chương trình an sinh xã hội hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn tại khắp các tỉnh, thành cả nước.

Duy Trần
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang: 8 doanh nghiệp được phép song vẫn chưa hoạt động trở lại

Quế Chi |

8 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi tạm dừng theo Kế hoạch số 213 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thể hoạt động trở lại vào ngày 28.5.

"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần thêm thực phẩm

Vân Trường |

Các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần được tiếp thêm thực phẩm, đặc biệt là: gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.

Bất chấp cách ly nhiều công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai

Long Nguyễn |

Những ngày gần đây, tại chốt kiểm dịch km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện nhiều công nhân trở về từ các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Lào Cai coi đây đều là những trường hợp “tương đương F1" cần phải cách ly tập trung 21 ngày.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắc Giang: 8 doanh nghiệp được phép song vẫn chưa hoạt động trở lại

Quế Chi |

8 doanh nghiệp được phép hoạt động trở lại sau khi tạm dừng theo Kế hoạch số 213 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang vẫn chưa thể hoạt động trở lại vào ngày 28.5.

"Siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần thêm thực phẩm

Vân Trường |

Các "siêu thị 0 đồng" hỗ trợ 67.000 công nhân Bắc Giang đang cần được tiếp thêm thực phẩm, đặc biệt là: gạo, muối, củ quả, trứng, xịt khuẩn, bình ga mini.

Bất chấp cách ly nhiều công nhân từ Bắc Giang, Bắc Ninh trốn về Lào Cai

Long Nguyễn |

Những ngày gần đây, tại chốt kiểm dịch km237 cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã phát hiện nhiều công nhân trở về từ các khu công nghiệp tại Bắc Giang, Bắc Ninh. Lào Cai coi đây đều là những trường hợp “tương đương F1" cần phải cách ly tập trung 21 ngày.