Trước khi ông Trần Ngọc Hà bị khởi tố, VEAM công bố lãi nghìn tỉ

Thuỳ Dung |

Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) lãi 2.147 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong một diễn biến khác, loạt lãnh đạo của VEAM, trong đó có nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Trần Ngọc Hà vừa bị khởi tố.

VEAM bất ngờ lãi nghìn tỉ

Ngày 30.7 Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2019. Theo đó, doanh thu thuần của doanh nghiệp là 1.116 tỉ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước là 1.626 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần giảm từ 3.366 tỉ đồng năm 2018, xuống còn 2.242 tỉ đồng năm 2019.

Dù doanh thu giảm nhưng lợi nhuận sau thuế hợp nhất quý II.2019 của VEAM lại tăng lên 2.147 tỉ đồng, tương ứng mức tăng 8%. 

Nguyên nhân là do chi phí bán hàng quý II.2019 giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm trước, từ 50 tỉ đồng xuống còn 23 tỉ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm nhẹ từ 109 tỉ đồng năm 2018 xuống còn 105 tỉ đồng năm 2019.

Theo giải trình của VEAM, lợi nhuận sau thuế 6 tháng tăng 13% là do doanh thu hoạt động tài chính tăng 153% (chủ yếu tiền lãi từ các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn) và lãi trong công ty liên doanh, liên kết tăng 12% so với cùng kỳ.

Theo đó, lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết lên tới 3.318 tỷ đồng, tăng 12% so với kỳ trước. Hiện tại, VEAM là đơn vị nắm giữ 30% cổ phần Honda, 20% cổ phần Toyota, 25% cổ phần Ford. Tại ngày 30.6, khoản phải thu từ công ty Honda Việt Nam hơn 5.824 tỉ đồng, từ Toyota Việt Nam hơn 841 tỉ đồng và Ford Việt Nam hơn 286 tỉ đồng.

Tính tới ngày 30.6.2019, tổng tài sản VEAM đạt 29.400 tỉ đồng, tăng 3.000 tỉ so với đầu năm.

Loạt lãnh đạo VEAM bị khởi tố

Mới đây, ngày 3.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét đối với ông Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; ông Lâm Chí Quang, nguyên Tổng Giám đốc VEAM; ông Vũ Từ Công, Phó Tổng Giám đốc VEAM; ông Nguyễn Mạnh Chung, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn máy kéo nông nghiệp.

Bốn bị can này đều bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại Điều 219 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Trước đó, thanh tra Bộ Công Thương đã chỉ ra hàng loạt sai phạm của ông Trần Ngọc Hà với vai trò là nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, nguyên Tổng Giám đốc VEAM.

Bộ Công Thương phát hiện nhiều sai phạm trong công tác tổ chức cán bộ, sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản, công nợ, gây thiệt hại, lãng phí tài sản của nhà nước.

Thanh tra Bộ Công Thương đã chuyển tiếp một số vụ việc sang Bộ Công an để làm rõ và xử lý trách nhiệm đối với các hành vi có dấu hiệu vi phạm quy định về quản lý kinh tế, trong đó có một số sai phạm liên quan đến ông Trần Ngọc Hà, bao gồm:

Việc mua linh kiện phụ tùng ôtô (3.000 bộ linh kiện xe Huyndai Mighty với Tập đoàn Thành Công (TCG); 1.500 bộ linh kiện của Đơn đặt hàng số 15/ĐĐH-VEAM/TTKD giữa VEAM và Chi nhánh Công ty TNHH MeKong Auto…); Vụ chuyển tiền từ VEAM cho Nhà máy ôtô VEAM; Các sai phạm trong công tác quản lý vốn và công nợ.

Ngoài ra, Bộ cũng chuyển Bộ Công an làm rõ dấu hiệu cố ý làm trái, buông lỏng trong công tác quản lý đất đai tại Tổng công ty và một số đơn vị thành viên gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước.

Ngày 1.4.2019, Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho hay, Hội đồng quản trị VEAM đã chính thức ban hành nghị quyết ngày 29.3.2019 về việc bãi nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với ông Trần Ngọc Hà.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp của nguyên Tổng Giám đốc VEAM Trần Ngọc Hà trước khi bị bắt

VƯƠNG TRẦN |

Trước khi bị bắt, ông Trần Ngọc Hà (SN 1964, Thanh Hóa) từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Chức vụ cao nhất ông Hà từng nắm giữ là Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VEAM.

Những sai phạm của ông Trần Ngọc Hà tại VEAM

Phạm Dung |

Với những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài sản nhà nước, ông Trần Ngọc Hà đã gây ra thất thoát, lãng phí hàng nghìn tỉ tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM).

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Sự nghiệp của nguyên Tổng Giám đốc VEAM Trần Ngọc Hà trước khi bị bắt

VƯƠNG TRẦN |

Trước khi bị bắt, ông Trần Ngọc Hà (SN 1964, Thanh Hóa) từng trải qua nhiều vị trí công tác tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM). Chức vụ cao nhất ông Hà từng nắm giữ là Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc VEAM.

Những sai phạm của ông Trần Ngọc Hà tại VEAM

Phạm Dung |

Với những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành, sử dụng tài sản nhà nước, ông Trần Ngọc Hà đã gây ra thất thoát, lãng phí hàng nghìn tỉ tại Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM).

Khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Ngọc Hà - nguyên Tổng Giám đốc VEAM

Cường Ngô |

Với vai trò là Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp - CTCP (VEAM), ông Trần Ngọc Hà đã vi phạm nhiều quy định về quản lý tài chính và điều lệ của VEAM đã bị khởi tố và bắt tạm giam ngày 3.8.2019.