Tranh chấp Trung Nguyên IC: Luật sư của bà Thảo ông Vũ tranh cãi gay gắt

Huân Cao - Đình Trọng - Anh Tú |

Ngày 3.7, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên họp xem xét đơn của bà Lê Hoàng Diệp Thảo, yêu cầu tòa án hủy bỏ các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các biên bản cuộc họp của Công ty CP cà phê hòa tan Trung Nguyên (Trung Nguyên IC).

Video tranh luận tại phiên họp sơ thẩm của phía ông Vũ và bà Thảo

Phiên họp do thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân làm chủ tọa. Bà Thảo ủy quyền cho ông Đặng Ngọc Hoàng Hưng làm đại diện. Luật sư Trương Trọng Nghĩa và luật sư Nguyễn Hồng Hà là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của bà Thảo.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ ủy quyền cho ông Nguyễn Duy Phước, luật sư Trương Thị Hòa tham gia bảo vệ quyền lợi cho ông.

 
Đại diện phía bà Thảo tranh luận . Ảnh: Đình Trọng

Ngay từ đầu phiên họp, đại diện của phía bà Thảo và ông Vũ đã xảy ra tranh luận gay gắt về các yêu cầu từ phía bà Thảo.

Theo đó, phía bà Thảo đề nghị tòa triệu tập thêm đại diện Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương. Bởi vì, một trong những yêu cầu của bà Thảo là yêu cầu hủy bỏ giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 8 là có liên quan đến Sở Kế hoạch và Đầu tư Bình Dương.

Đại diện bà Thảo cũng đưa ra tranh luận về hồ sơ vụ án có đến 2 bản photo điều lệ của Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên, nhưng nội dung hoàn toàn khác biệt. Từ đây, phía bà Thảo nghi ngờ việc thu thập chứng cứ mà photo thì không đủ tính hợp pháp. Vì vậy, phía bà Thảo đề nghị chủ tọa tạm đình chỉ vụ việc, chuyền hồ sơ sang cơ quan điều tra để làm rõ hành vi làm giả giấy tờ.

Đáp lại lập luận bên phía bà Thảo, luật sư Trương Thị Hòa (người bảo vệ phía ông Vũ) cho rằng, vụ án đã kéo dài 3 năm, việc bổ sung yêu cầu của bên bà Thảo cần phải nộp sớm để các bên có thời gian tham khảo chứ không phải cận ngày.

Về yêu cầu triệu tập đại diện Sở Kế hoạch Đầu tư, luật sư Hòa cho rằng cơ quan này không có liên quan đến vụ án nên không cần phải triệu tập. Mặt khác, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần thứ 8 đã được giải quyết bằng bản án tòa cấp cao, có hiệu lực pháp luật.

Bên cạnh đó, phía ông Vũ cũng lập luận, đơn khởi kiện của bà Thảo yêu cầu tòa hủy, chứ không phải yêu cầu Công ty CP Cà phê Hòa tan Trung Nguyên hủy. Với những lập luận phản bác trên, phía luật sư ông Vũ cho rằng, các đề nghị của bà Thảo đưa ra là không phù hợp và đề nghị không chấp nhận yêu cầu hoãn phiên họp. Phía ông Vũ cũng cho rằng, bà Thảo chỉ sở hữu 5% cổ phần trong khi luật quy định phải là 10%, nên bà bà Thảo không đủ tư cách để yêu cầu.

Đáp trả lại lập luận về cổ phần trên, đại diện bà Thảo cho rằng, nội dung đơn của phía bà Thảo đã bị nhận thức sai trái và lệch lạc. Bởi vì, không thể nhìn vào đăng ký kinh doanh để nói bà Thảo có bao nhiêu cổ phần trong công ty.

Luật sư bà Thảo dẫn chứng cụ thể: Khi chuyển đổi từ Công ty TNHH sang Công ty CP, tỷ lệ bà Thảo chiếm 12,5% chứ không phải 5% như nhận thức phía ông Vũ.

 
Luật sư bảo vệ quyền lợi cho ông Vũ. Ảnh: Đình Trọng

Trước tranh luận và đáp trả gay gắt giữa hai bên, chủ tọa phiên họp sơ thẩm là thẩm phán Thái Thị Hữu Xuân phải ngắt lời của các bên. Đồng thời lưu ý, đây không phải là phần tranh luận chỉ trích cái sai của nhau, cũng không phải là phần tranh luận xác định đúng, sai. Việc kết luận đúng, sai là do tòa quyết định.

Trình bày quan điểm tại phiên họp, đại diện VKS tỉnh Bình Dương cho rằng, đơn khiếu nại phía bà Thảo đề nghị chuyển vụ việc cho cơ quan điều tra, thì qua phiên tòa này mới xem xét.

Đối với đơn đề nghị thu thập chứng cứ, đề nghị triệu tập đại diện Phòng đăng ký kinh doanh, VKS thấy không phù hợp và không có cơ sở. Còn về yêu cầu giám định, thì VKS cho rằng sẽ xem xét theo quy định.

Kết thúc phiên họp, chủ tọa phiên họp quyết định đình chỉ giải quyết việc dân sự, với lý do chờ kết quả trả lời đơn khiếu nại phía bà Thảo từ Chánh án TAND tỉnh Bình Dương.

Huân Cao - Đình Trọng - Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Bà Diệp Thảo yêu cầu hủy quyết định bãi nhiệm tại Trung Nguyên IC

Huân Cao - Đình Trọng |

Bà Thảo yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương hủy quyết định bãi nhiệm tư cách của bà Thảo - người đại diện theo pháp luật tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên vì cho là trái luật.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng kháng cáo bản án ly hôn

Huân Cao |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn đến TAND TPHCM kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa đề nghị chia tài sản theo tỉ lệ 70% và 30%.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tòa đính chính mức án phí khổng lồ

Tuấn Anh |

TAND TPHCM vừa ra thông báo đính chính án phí trong vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được tuyên vào hôm 27.3.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Bà Diệp Thảo yêu cầu hủy quyết định bãi nhiệm tại Trung Nguyên IC

Huân Cao - Đình Trọng |

Bà Thảo yêu cầu TAND tỉnh Bình Dương hủy quyết định bãi nhiệm tư cách của bà Thảo - người đại diện theo pháp luật tại Công ty cà phê hòa tan Trung Nguyên vì cho là trái luật.

Vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên cùng kháng cáo bản án ly hôn

Huân Cao |

Bà Lê Hoàng Diệp Thảo đã gửi đơn đến TAND TPHCM kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm vụ ly hôn giữa bà với ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ cũng gửi đơn kháng cáo đến tòa đề nghị chia tài sản theo tỉ lệ 70% và 30%.

Ly hôn nghìn tỉ Trung Nguyên: Tòa đính chính mức án phí khổng lồ

Tuấn Anh |

TAND TPHCM vừa ra thông báo đính chính án phí trong vụ ly hôn của vợ chồng "vua cà phê" Trung Nguyên được tuyên vào hôm 27.3.