Tranh cãi việc bà Tân Vlog đưa bánh Trung thu “siêu to” lên máy bay Jetstar

Thiên Bình |

Bà Tân Vlog mang một chiếc bánh Trung thu “siêu to khổng lồ” lên máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific trong dịp Tết trung thu. Hành động này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Trên chuyến bay mang số hiệu BL755 từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh (11.09) của hãng hàng không Jetstar Pacific, bà Tân Vlog – nhân vật nổi tiếng trong cộng đồng mạng thời gian gần đây với những món ăn siêu to khổng lồ - bất ngờ xuất hiện.

Đặc biệt, bà Tân Vlog còn mang theo một chiếc bánh Trung thu “siêu to khổng lồ” để chiêu đãi toàn bộ hành khách trên chuyến bay khi máy bay khi đang ở độ cao 10.000m. Chiếc bánh nướng nhân thập cẩm to gần 1m2, nặng 60 kg.

Bà Tân xuất hiện trên chuyến bay của hãng Jetstar. Ảnh: Jetstar
Bà Tân xuất hiện trên chuyến bay của hãng Jetstar. Ảnh: Jetstar
Bà Tân còn mang theo một chiếc bánh trung thu “siêu to, khổng lồ” - đặc sản trong các video trên youtube của bà. Ảnh: Jetstar
Bà Tân còn mang theo một chiếc bánh Trung thu “siêu to, khổng lồ” - "đặc sản" trong các video trên Youtube của bà. Ảnh: Jetstar

Được biết, chiếc bánh được bà Tân tự tay chuẩn bị kỹ lưỡng từ nhà, được hãng hàng không Jetstar hỗ trợ mang lên máy bay chiêu đãi, tạo sự bất ngờ cho các hành khách.

Cận cảnh chiếc bánh “siêu to khổng lồ”
Cận cảnh chiếc bánh “siêu to khổng lồ”

Sau khi những hình ảnh này được đăng tải trên trang fanpage của hãng hàng không Jetstar Pacific, rất nhiều người đã tỏ ra thích thú với ý tưởng của hãng này trong dịp Trung thu. Theo nhiều người, việc này không chỉ giúp hành khách có thể cảm nhận được hương vị Trung thu truyền thống mà còn giúp nhiều du khách nước ngoài trên chuyến bay hiểu hơn về văn hoá cổ truyền của Việt Nam.

Tuy nhiên, sự việc cũng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trong dư luận do vận tải hành khách bằng đường hàng không là một loại hình đặc thù, các quy định về hành lý, suất ăn, nước uống được kiểm soát nghiêm ngặt. Việc bà Tân Vlog mang được thức ăn lên máy bay dường như là việc chưa từng có tiền lệ.

Bà Tân cắt bánh mời hành khách trên máy bay. Ảnh: Jetstar
Bà Tân cắt bánh mời hành khách trên máy bay. Ảnh: Jetstar
Bà Tân cắt bánh mời hành khách trên máy bay. Ảnh: Jetstar

Theo Điều 14 Nghị định 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 13.10.2015 về an ninh hàng không quy định: Kiểm soát an ninh hàng không đối với suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho tàu bay và các đồ vật khác đưa lên tàu bay. Doanh nghiệp cung cấp suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho tàu bay chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không đối với suất ăn, nhiên liệu cho tàu bay, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên tàu bay tại cơ sở của doanh nghiệp.

Suất ăn, đồ vật dự phòng, đồ vật phục vụ trên chuyến bay, nhiên liệu cho tàu bay và các đồ vật khác chịu sự kiểm tra an ninh hàng không thích hợp khi vào khu vực hạn chế, đưa lên tàu bay; chịu sự giám sát an ninh hàng không liên tục của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay.

Thiên Bình
TIN LIÊN QUAN

Tiếp tục dẫn đầu tỉ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không Việt

Tiệp Nguyễn |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 8.2019, trong đó Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về hoạt động khai thác bay đúng giờ.

Có buộc phải lập hóa đơn khi bán hàng không?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email nguyenvanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ đồ dùng gia dụng, do vậy, có nhiều đơn hàng giá trị thấp. Xin hỏi, công ty tôi có bắt buộc phải lập hóa đơn đối với những đơn hàng có giá trị thấp hay không?

Cục Hàng không nói gì về việc "giam lỏng" con gái đại úy náo loạn sân bay?

C.N |

Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" trước thông tin chị Lê Thị Hiền cáo buộc bị lực lượng an ninh sân bay “giam lỏng” khiến con gái chị vừa đói khát, vừa mệt nhưng không được ra ngoài mua đồ ăn.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tiếp tục dẫn đầu tỉ lệ bay đúng giờ toàn ngành hàng không Việt

Tiệp Nguyễn |

Cục Hàng không Việt Nam vừa công bố số liệu khai thác chuyến bay đúng giờ, chậm, hủy chuyến của các hãng hàng không Việt Nam trong tháng 8.2019, trong đó Bamboo Airways tiếp tục dẫn đầu về hoạt động khai thác bay đúng giờ.

Có buộc phải lập hóa đơn khi bán hàng không?

Phạm Hằng |

Bạn đọc có email nguyenvanx@xx gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Công ty tôi kinh doanh trong lĩnh vực bán lẻ đồ dùng gia dụng, do vậy, có nhiều đơn hàng giá trị thấp. Xin hỏi, công ty tôi có bắt buộc phải lập hóa đơn đối với những đơn hàng có giá trị thấp hay không?

Cục Hàng không nói gì về việc "giam lỏng" con gái đại úy náo loạn sân bay?

C.N |

Trưởng phòng An ninh hàng không thuộc Cục Hàng không Việt Nam cho rằng "có sự hiểu lầm" trước thông tin chị Lê Thị Hiền cáo buộc bị lực lượng an ninh sân bay “giam lỏng” khiến con gái chị vừa đói khát, vừa mệt nhưng không được ra ngoài mua đồ ăn.