TPHCM: Doanh nghiệp "khát" lao động có tay nghề để trả đơn hàng mùa Tết

khánh linh |

Sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, nhiều lao động đã quay trở lại làm việc, các doanh nghiệp cũng bắt đầu "vào guồng" chạy doanh số cuối năm. Song, nhiều doanh nghiệp vẫn rơi vào tình cảnh lao đao vì thiếu các lao động có tay nghề trước nhu cầu đặt hàng mùa Tết.

Gồng gánh lo cho nhân sự vượt dịch

Ông Phan Xuân Minh - chủ DNTN Cơ điện lạnh Thuận Phát (quận Tân Phú, TPHCM) - cho biết, thời gian vừa qua, khi TPHCM bùng dịch COVID-19, những dự án công ty kết hợp với các nhà thầu xây dựng buộc tạm ngưng thi công, mọi hoạt động gần như "đóng băng".

Trong mùa dịch, trừ 2 nhân viên đã về quê trước đó, còn lại 18 người ở lại TPHCM. Những nhân viên không đi làm được vì dịch bệnh, ông Minh vẫn duy trì, sắp xếp chỗ ăn ở. Công ty hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người, đảm bảo đủ tiền chi tiêu trong cuộc sống hàng ngày. Lúc đó, DNTN Thuận Phát có tổng cộng 20 nhân viên gồm cả kỹ thuật và thực tập sinh.

Nhân viên công ty cơ điện lạnh Thuận Phát do anh Phan Xuân Minh làm chủ, làm việc sau những ngày giãn cách.
Nhân viên văn phòng công ty cơ điện lạnh Thuận Phát làm việc sau những ngày giãn cách.

Ngoài ra, khi có những công việc phát sinh gấp như thay máy tại các điểm nóng như bệnh viện, công ty sẽ trả công gấp rưỡi cho nhân viên. Hiện tại, các dự án lớn, ông Minh ký kết đã được triển khai trở lại vào tháng 11.

"Thời điểm dịch bệnh phức tạp, công ty tôi thu nhập âm, 2 ngân hàng nơi tôi vay vốn làm ăn có giảm lãi nhưng mức giảm rất ít và tới tháng 9 bên ngân hàng mới áp dụng. May là nguồn dự trữ trước đó của tôi vẫn còn nên vẫn ráng lo cho anh em nhân viên được trong suốt mùa dịch vừa qua để mọi người trụ lại cùng công ty đến giờ" - ông Minh kể.

Thiếu hụt nhân công có tay nghề trước Tết

Anh Nguyễn Nhất Tâm, công nhân của một nhà máy sản xuất thực phẩm tại Khu công nghiệp Tân Bình, TPHCM, cho biết, ngay sau khi tình hình dịch bệnh tại TPHCM được kiểm soát, anh đã từ quê ở Lâm Đồng quay trở lại công ty làm việc từ đầu tháng 11.

"Trong suốt thời gian ở quê, tôi không làm việc nhưng công ty vẫn luôn hỗ trợ cho tôi. Tôi thấy công ty quan tâm tới mình nên khi công ty hoạt động trở lại, tôi đã quay lại tiếp tục làm" - anh Tâm giãi bày.

Sau thời gian dài tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất để phòng, chống dịch COVID-19, không riêng doanh nghiệp nơi anh Tâm làm việc, nhiều doanh nghiệp khác trên địa bàn TPHCM đã hoạt động sản xuất, kinh doanh trở lại. Đa số doanh nghiệp sau dịch đều có nhu cầu tuyển dụng bổ sung thêm vị trí lao động còn thiếu và tăng tốc hoàn thành đơn đặt hàng cuối năm.

Thiếu lao động có tay nghề cứng, việc trả đơn hàng dịp sát Tết dễ bị chậm tiến độ.
Thiếu lao động có tay nghề cứng, tiến độ trả đơn hàng dịp sát Tết dễ bị ảnh hưởng.

Ông Cao Hữu Tuấn - Giám đốc công ty cửa cuốn Quốc Tuấn (quận Tân Phú) cho biết, đa số nhân công của công ty đã quay trở lại làm việc sau khi dịch bệnh được kiểm soát. Tuy nhiên, một số thành viên có tay nghề cứng, lâu năm thì vẫn chưa trở lại.

"Từ khi mở cửa trở lại, đơn hàng đã về đều đều. Dịp cuối năm công việc lại càng nhiều hơn nhưng thợ có tay nghề chỉ có 1 - 2 người, còn lại chủ yếu là thợ phụ nên tiến độ thực hiện công trình vẫn còn chậm chạp. Công ty đang lên phương án gấp rút tuyển nhân sự có tay nghề cao để đáp ứng nhu cầu đơn hàng, nhất là để đẩy nhanh tiến độ các công trình lớn khi sắp cận kề Tết" - ông Tuấn chia sẻ.

Ông Hoàng Đức Thùy - Giám đốc Công ty cơ điện lạnh Hoàng Ân (quận 12) cho biết, công ty của ông chủ yếu làm điện ở các công trình lớn, dịp cuối năm công ty cần đẩy nhanh tiến độ công việc. Tuy nhiên, hiện nay nhiều nhân viên trước đây của công ty ông vẫn chưa quay trở lại.

"Thiếu nhân viên, nhiều lúc tôi cũng buộc phải xắn tay áo vào làm luôn"- ông Thùy bày tỏ.

Khát lao động đã qua đào tạo là bài toán chung mà nhiều doanh nghiệp đang gặp phải. Ông Phan Kỳ Quan Triết - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và thông tin thị trường lao động TPHCM (FALMI) cho biết, nhu cầu nhân lực qua đào tạo hiện chiếm hơn 87% tổng nhu cầu nhân lực toàn TPHCM.

"Hàng loạt doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và công nghệ cao, đang hoạt động trở lại. Họ muốn tập trung vào thị trường cuối năm để bù đắp khoảng thời gian tạm dừng do giãn cách và tăng năng suất theo chu kỳ. Vì vậy, nhu cầu tuyển dụng đang dần "nóng" lên. Việc tạo điều kiện cho lao động cũ trở lại làm việc được các doanh nghiệp rốt ráo thực hiện" - ông Triết cho biết.

khánh linh
TIN LIÊN QUAN

Quá khó khăn, nhiều lao động không thể về quê đón Tết

Đức Văn |

Nhiều công nhân, lao động tại tỉnh Long An không ngần ngại chia sẻ: “Dịch bệnh kéo dài thời gian qua, ngay cả tiền nhà trọ, điện nước cũng không xoay xở được, thì nghĩ gì đến Tết”.

Tìm mọi cách để người lao động có thưởng Tết

Cường Ngô |

Ngoài một số lĩnh vực SXKD vẫn hoạt động tốt trong dịch bệnh COVID-19 có thể mức thưởng Tết khả quan như tài chính - ngân hàng, chứng khoán, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử..., còn lại về tổng thể, tình hình thưởng Tết nhìn chung sẽ giảm, thậm chí các lĩnh vực vẫn khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vận tải khách... khó có thưởng Tết cho người lao động. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào doanh số và tình hình làm ăn tới hết năm 2021 của từng DN.

Người lao động "nhảy việc" vì muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động phục vụ nhu cầu sản xuất. Tranh thủ dịp này, người lao động cũng tìm kiếm việc làm, mức lương phù hợp.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Quá khó khăn, nhiều lao động không thể về quê đón Tết

Đức Văn |

Nhiều công nhân, lao động tại tỉnh Long An không ngần ngại chia sẻ: “Dịch bệnh kéo dài thời gian qua, ngay cả tiền nhà trọ, điện nước cũng không xoay xở được, thì nghĩ gì đến Tết”.

Tìm mọi cách để người lao động có thưởng Tết

Cường Ngô |

Ngoài một số lĩnh vực SXKD vẫn hoạt động tốt trong dịch bệnh COVID-19 có thể mức thưởng Tết khả quan như tài chính - ngân hàng, chứng khoán, y tế, dược phẩm, thương mại điện tử..., còn lại về tổng thể, tình hình thưởng Tết nhìn chung sẽ giảm, thậm chí các lĩnh vực vẫn khó khăn như du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, vận tải khách... khó có thưởng Tết cho người lao động. Đại diện Hiệp hội Dệt may Việt Nam nhận định, thưởng Tết sẽ tùy thuộc vào doanh số và tình hình làm ăn tới hết năm 2021 của từng DN.

Người lao động "nhảy việc" vì muốn có cơ hội thăng tiến trong công việc

ANH THƯ |

Dịp cuối năm, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng lao động phục vụ nhu cầu sản xuất. Tranh thủ dịp này, người lao động cũng tìm kiếm việc làm, mức lương phù hợp.