Top 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam đang nắm giữ bao nhiêu tiền?

Phan Anh |

Gần tròn 1 năm kể từ thời điểm tạp chí Forbes công bố Việt Nam có 5 tỉ phú USD, tài sản của những tỉ phú này đã có những biến động. Theo cập nhật của Forbes, tính đến ngày 18.2, top 5 tỉ phú giàu nhất Việt Nam đang nắm giữ khối tài sản hơn 13 tỉ USD.

1. Phạm Nhật Vượng - 6,9 tỉ USD

Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) được xem là tỉ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ 7.3.2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỉ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỉ USD Mỹ tại thời điểm đó. Sau hai năm, ông được vinh danh lần đầu là tỉ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỉ USD. Ảnh: ST
Ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) được xem là tỉ phú USD đầu tiên trên sàn chứng khoán Việt Nam từ 7.3.2011 với giá trị tài sản lên đến khoảng 21.200 tỉ đồng Việt Nam, tương đương 1 tỉ USD Mỹ tại thời điểm đó. Sau hai năm, ông được vinh danh lần đầu là tỉ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỉ USD. Ảnh: ST
Theo Forbes tính đến ngày 18.2, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang đứng đầu danh sách giàu nhất Việt Nam với 6,9 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình
Theo Forbes tính đến ngày 18.2, tỉ phú Phạm Nhật Vượng đang đứng đầu danh sách giàu nhất Việt Nam với 6,9 tỉ USD. Ảnh chụp màn hình

2.  Nguyễn Thị Phương Thảo - 2,4 tỉ USD

Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air với giá trị tài sản 2,4 tỉ USD. Ảnh: ST
Đứng thứ hai là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc hãng hàng không Vietjet Air với giá trị tài sản 2,4 tỉ USD. Ảnh: ST
CEO Vietjet Air đang xếp thứ 1.008 trong top tỉ phú giàu nhất hành tinh. Năm 2019, bà đứng thứ 53 trong top những người phụ nữ quyền lực nhất do Forbes bình chọn. Người đứng đầu danh sách này là Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel. Ảnh chụp màn hình
CEO Vietjet Air đang xếp thứ 1.008 trong top tỉ phú giàu nhất hành tinh. Năm 2019, bà đứng thứ 53 trong top những người phụ nữ quyền lực nhất do Forbes bình chọn. Người đứng đầu danh sách này là Thủ tướng Đức - bà Angela Merkel. Ảnh chụp màn hình

3. Trần Bá Dương và gia đình - 1,7 tỉ USD

Người giàu thứ 3 ở Việt Nam là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco). Ảnh: Thacogroup
Người giàu thứ 3 ở Việt Nam là ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn ôtô Trường Hải (Thaco). Ảnh: Thacogroup
Công ty Ôtô Trường Hải do ông Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt. Hiện ông Dương đang nắm giữ khối tài sản lên đến 1,7 tỉ USD. Ảnh: ST
Công ty Ôtô Trường Hải do ông Dương thành lập ban đầu chỉ bán xe, sau đó dần lắp ráp cho các thương hiệu nước ngoài, như Kia, Mazda và Peugeot và sản xuất xe bus, xe tải thương hiệu Việt. Hiện ông Dương đang nắm giữ khối tài sản lên đến 1,7 tỉ USD. Ảnh: ST

4. Hồ Hùng Anh - 1,3 tỉ USD

Thứ ba là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank. Ảnh: Techcombank
Thứ tư là ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch ngân hàng Techcombank. Ảnh: Techcombank
Hồi đầu năm 2019, tài sản của tỉ phú này đạt 1,7 tỉ USD và được xếp vị trí 1.349. Nhưng hiện nay Forbes ghi nhận tài sản của ông Hồ Hùng Anh sụt giảm xuống còn 1,3 tỉ USD và lùi xuống vị trí 1.845. Ảnh: ST
Hồi đầu năm 2019, tài sản của tỉ phú này đạt 1,7 tỉ USD và được xếp vị trí 1.349. Nhưng hiện nay Forbes ghi nhận tài sản của ông Hồ Hùng Anh sụt giảm xuống còn 1,3 tỉ USD và lùi xuống vị trí 1.845. Ảnh: ST

5. Nguyễn Đăng Quang - 1,3 tỉ USD

Đứng thứ 5 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan. Tính đến ngày 18.2, Forbes ghi nhận tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Masan ở mức 1,3 tỉ USD. Ông được xếp hạng 1.717 trong danh sách các tỉ phú USD trên thế giới. Ảnh: ST
Đứng thứ 5 trong danh sách người giàu nhất Việt Nam là ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Tập đoàn Masan. Tính đến ngày 18.2, Forbes ghi nhận tài sản của Chủ tịch Tập đoàn Masan ở mức 1,3 tỉ USD. Ông được xếp hạng 1.717 trong danh sách các tỉ phú USD trên thế giới. Ảnh: ST
Cùng với tỉ phú Hồ Hùng Anh, ông Quang được biết đến là các doanh nhân Đông Âu thành công trong ngành tương ớt, mỳ gói, trước khi đưa công ty trở về Việt Nam và tạo dựng đế chế với Masan và Techcombank. Ảnh: ST
Cùng với tỉ phú Hồ Hùng Anh, ông Quang được biết đến là các doanh nhân Đông Âu thành công trong ngành tương ớt, mỳ gói, trước khi đưa công ty trở về Việt Nam và tạo dựng đế chế với Masan và Techcombank. Ảnh: ST

Theo báo cáo “Global Wealth – Triển vọng 2020” của Wealth-X mới công bố, số người giàu và tài sản của các tỉ phú thế giới đang tăng lên chóng mặt.

Trong đó, Mỹ là nơi tập trung phần lớn những người có tài sản ròng từ 5 triệu đến 30 triệu USD với 969.075 cá nhân, tăng 15,9% so với năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc có số lượng cá nhân siêu giàu  với 259.830 người,  thứ ba là Nhật Bản có 186.250 người và Đức có 129.875 người.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Sau thương vụ sáp nhập khủng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Thiên Bình |

Theo cập nhật đến ngày 11.12 của tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,7 tỉ USD, xếp thứ 239 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất hành tinh nhiều tiền đến mức nào?

Khương Duy |

Theo cập nhật mới nhất từ Tạp chí Forbes, người giàu nhất trong top tỉ phú công nghệ hiện vẫn đang là Jeff Bezos, theo sau gồm những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Larry Ellison, Mark Zuckerberg... Tổng khối tài sản 10 người này nắm giữ lên đến gần 613 tỉ USD.

Top tỉ phú giàu nhất thế giới: Tài sản biến động ra sao trong năm qua?

Phan Anh |

Tạp chí Forbes vừa cập nhật tài sản của các tỉ phú giàu có nhất hành tinh từ ngày 6.3.2018 đến ngày 4.3.2019. Trong đó, có những người bị "bốc hơi" cả chục tỉ USD, nhưng cũng có người giàu thêm gần 30 tỉ USD.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Sau thương vụ sáp nhập khủng, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng ra sao?

Thiên Bình |

Theo cập nhật đến ngày 11.12 của tạp chí Forbes, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng đạt 7,7 tỉ USD, xếp thứ 239 trong danh sách những người giàu nhất thế giới.

Top tỉ phú công nghệ giàu nhất hành tinh nhiều tiền đến mức nào?

Khương Duy |

Theo cập nhật mới nhất từ Tạp chí Forbes, người giàu nhất trong top tỉ phú công nghệ hiện vẫn đang là Jeff Bezos, theo sau gồm những cái tên quen thuộc như Bill Gates, Larry Ellison, Mark Zuckerberg... Tổng khối tài sản 10 người này nắm giữ lên đến gần 613 tỉ USD.

Top tỉ phú giàu nhất thế giới: Tài sản biến động ra sao trong năm qua?

Phan Anh |

Tạp chí Forbes vừa cập nhật tài sản của các tỉ phú giàu có nhất hành tinh từ ngày 6.3.2018 đến ngày 4.3.2019. Trong đó, có những người bị "bốc hơi" cả chục tỉ USD, nhưng cũng có người giàu thêm gần 30 tỉ USD.