Tôm hùm càng đỏ Trung Quốc không được nhập khẩu vào Việt Nam

Thuỳ Dung |

Cho tới thời điểm hiện tại, tôm hùm càng đỏ có xuất xứ từ Trung Quốc không được nhập khẩu vào Việt Nam theo đường chính ngạch.

Tổng cục Hải quan cho biết, qua khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu điện tử lưu trữ tại Tổng cục Hải quan theo mô tả hàng hóa do doanh nghiệp khai báo, chưa có dữ liệu nhập khẩu mặt hàng tôm hùm càng đỏ xuất xứ từ Trung Quốc vào Việt Nam. Dữ liệu lưu trữ của Hải quan chỉ có thông tin nhập khẩu tôm hùm đất và tôm hùm đông lạnh, tên tiếng anh là Frozen whole cooked crawfish.

Theo đó, số liệu năm 2018 cho thấy, tại cảng Cát Lái - Cục Hải quan TP.HCM có mặt hàng tôm hùm đông lạnh (Frozen whole cooked crawfish) và tôm hùm đất luộc sơ đông lạnh với tổng số lượng gần 46,2 tấn với kim ngạch hơn 222 nghìn USD.

Từ ngày 1.1 đến 15.5.2019, tại cảng Cát Lái - Cục Hải quan TP.HCM vẫn là những mặt hàng tôm hùm đông lạnh ( Frozen whole cooked crawfish) và tôm hùm đất còn vỏ đông lạnh...với tổng số lượng hơn 30 tấn với kim ngạch hơn 132 nghìn USD.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng, loại tôm hùm càng đỏ có xuất xứ tại Trung Quốc đang được nhập trái phép vào Việt Nam. Loại sinh vật này gây hại đến hệ sinh thái của nước ta.

Trước thông tin này, Tổng Cục quản lý Thị trường đã ra công văn hoả tốc gửi các Cục yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ đối với mặt hàng tôm hùm càng đỏ, đặc biệt ở những địa bàn giáp biên với Trung Quốc, các nhà hàng, quán ăn có tiêu thụ sản phẩm này để hạn chế tối đa mức tiêu thụ cũng như buôn bán các mặt hàng này.

Mới đây, văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban chỉ đạo 389 Quốc gia) đã có văn bản gửi Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 389 các Bộ, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, kiểm soát xử lý loài tôm hùm đất nhập lậu.

"Loài tôm hùm đất không có tên trong danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam. Việc kinh doanh, tiêu thụ loài tôm này là vi phạm quy định pháp luật về đa dạng sinh học và thủy sản", cơ quan này khẳng định.

Thuỳ Dung
TIN LIÊN QUAN

Tôm càng đỏ "thua" tôm Việt

Nhật Hồ |

Qua tìm hiểu, tôm càng đỏ không có giá trị kinh tế cao bằng các loài tôm đang được nuôi trong nước như tôm thẻ, tôm càng xanh, tôm sú... nên một số người nuôi tôm ở ĐBSCL không mặn mà với loài tôm ngoại này.

Tổng cục Thủy sản: Bộ NNPTNT khuyến cáo cấm cả tôm hùm đất và tôm càng đỏ

NHẬT HỒ |

Tôm càng đỏ có tên trong danh mục cấm “loài ngoại lai xâm hại” đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) với PV Lao Động. Đã nằm trong danh mục cấm thì không gây nuôi, vận chuyển, tiêu thụ.

Tôm càng đỏ: Bài học nhãn tiền từ "đại họa ốc bưu vàng"

Thế Lâm |

Tôm hùm đất, còn gọi là tôm càng đỏ, tôm hùm đỏ (tên khoa học Cherax quadricarinatus) từng được nuôi thử nghiệm tại tỉnh Phú Thọ vào năm 2012. Sau đó các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển vì xác định đây là loài ngoại lai nguy hại cho môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Tôm càng đỏ "thua" tôm Việt

Nhật Hồ |

Qua tìm hiểu, tôm càng đỏ không có giá trị kinh tế cao bằng các loài tôm đang được nuôi trong nước như tôm thẻ, tôm càng xanh, tôm sú... nên một số người nuôi tôm ở ĐBSCL không mặn mà với loài tôm ngoại này.

Tổng cục Thủy sản: Bộ NNPTNT khuyến cáo cấm cả tôm hùm đất và tôm càng đỏ

NHẬT HỒ |

Tôm càng đỏ có tên trong danh mục cấm “loài ngoại lai xâm hại” đó là khẳng định của đại diện Tổng cục Thủy sản (Bộ NNPTNT) với PV Lao Động. Đã nằm trong danh mục cấm thì không gây nuôi, vận chuyển, tiêu thụ.

Tôm càng đỏ: Bài học nhãn tiền từ "đại họa ốc bưu vàng"

Thế Lâm |

Tôm hùm đất, còn gọi là tôm càng đỏ, tôm hùm đỏ (tên khoa học Cherax quadricarinatus) từng được nuôi thử nghiệm tại tỉnh Phú Thọ vào năm 2012. Sau đó các nhà khoa học đề nghị không nhân giống phát triển vì xác định đây là loài ngoại lai nguy hại cho môi trường sinh thái và đa dạng sinh học.